“Người của chúng tôi đang trên đường.”

Hai chân Tôn Nhã mềm nhũn. Cô ngồi phịch xuống ghế. Hai bàn tay ôm lấy mặt. Nhưng vẫn không khóc. Chỉ lẩm bẩm:

“Tôi đi có hai ngày thôi.”

“Rõ ràng chỉ có hai ngày.”

“Trước khi đi nó còn ôm chân tôi.”

“Nó không cho tôi đi.”

“Tôi còn mắng nó không ngoan.”

Tôi quay mặt đi. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Bình luận trước mắt cũng chậm hẳn. 【Cô ấy sẽ tự trách mình rất lâu.】 【Nhưng người đáng trách chưa bao giờ là cô ấy.】 【Tôn Nhã đi làm vì muốn nuôi con, Triệu Minh lại nói cô ấy không biết chăm gia đình.】 Khoảng nửa đêm, Triệu Minh được đưa qua hành lang. Hai cảnh sát áp giải hắn. Tôn Nhã nhìn thấy hắn. Cô đứng bật dậy.

Triệu Minh cũng nhìn thấy cô.

“Nhã Nhã…”

Chỉ hai chữ. Tôn Nhã lao tới. Bốp! Cái tát vang vọng cả hành lang.

“Tại sao?”

Cô hỏi. Triệu Minh cúi đầu.

“Tôi hỏi anh tại sao!”

“Anh nói hôm qua anh đưa Tiểu Bảo tới nhà mẹ!”

“Anh còn gửi cho tôi một tin nhắn bảo con ngủ rồi!”

“Lúc đó con ở đâu?”

Triệu Minh không nói. Tôn Nhã túm lấy cổ áo hắn.

“Lúc anh nói nó ngủ rồi, nó ở đâu!”

“Trong xe.”

Giọng Triệu Minh rất nhỏ. Tôn Nhã đứng chết trân.

“Anh nói gì?”

“Anh chỉ định chơi một lát.”

Triệu Minh đột nhiên khóc.

“Anh không biết sẽ lâu như vậy.”

“Anh nghĩ nó ngủ rồi.”

“Anh bật điều hòa trước khi xuống xe…”

“Nhưng anh tắt máy!”

Tôn Nhã hét lên.

“Anh tắt máy thì điều hòa chạy kiểu gì?”

Triệu Minh không nói được nữa.

“Anh chơi bài gần hai tiếng.”

“Con anh ở trong xe.”

“Điện thoại báo nhiệt độ.”

“Mẹ anh gọi mười mấy cuộc.”

“Anh vẫn không chịu đứng dậy!”

Mỗi câu nói, giọng Tôn Nhã lại nhỏ hơn. Đến cuối cùng, cô chỉ còn thì thầm.

“Triệu Minh.”

“Đó là con trai anh mà.”

Hắn ôm đầu.

“Anh biết.”

“Anh thật sự biết sai rồi.”

Tôn Nhã bỗng bật cười.

“Biết sai?”

“Con tôi có sống lại được không?”

Triệu Minh không trả lời. Tôn Nhã nhìn hắn rất lâu. Sau đó buông tay.

“Chúng ta ly hôn.”

Triệu Minh ngẩng phắt đầu.

“Nhã Nhã!”

“Đừng gọi tên tôi.”

“Sau chuyện này anh còn nghĩ tôi sẽ sống cùng anh?”

“Anh không cố ý!”

Triệu Minh cuống lên.

“Là tai nạn!”

“Tôi biết.”

Tôn Nhã nhìn hắn.

“Nhưng sau tai nạn thì sao?”

“Anh không gọi cấp cứu.”

“Không gọi cảnh sát.”

“Anh cùng mẹ anh nghĩ cách tìm một người khác chịu thay.”

“Triệu Minh, lúc đó anh còn là bố của Tiểu Bảo sao?”

Hắn cứng họng. Đúng lúc đó, một cảnh sát hỏi:

“Cô Tôn, có một chuyện chúng tôi cần xác minh.”

“Ba ngày trước, cô có từng nói với chồng về quyền nuôi con không?”

Tôn Nhã khựng lại.

“Có.”

Cô ngồi xuống.

“Tôi vốn định ly hôn.”

“Triệu Minh chơi bài lâu rồi.”

“Ban đầu chỉ chơi với bạn bè.”

“Sau đó bắt đầu chơi ăn tiền.”

“Có tháng mất gần hết tiền lương.”

“Tôi muốn ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý để tôi đưa Tiểu Bảo đi.”

Cô nhìn Triệu Minh.

“Anh ta nói tôi thường xuyên tăng ca, không có tư cách giành quyền nuôi con.”

“Mẹ anh ta cũng nói nếu tôi ly hôn thì đừng hòng gặp cháu.”

Tôi bỗng nhớ đến lời bình luận trước đó. Ba ngày trước. Tiểu Bảo đã gọi điện cho mẹ. Tôn Nhã dường như cũng nhớ ra. Cô lấy điện thoại.

“Tối trước ngày tôi đi công tác, Tiểu Bảo gọi video cho tôi.”

“Là mẹ chồng tôi gọi.”

“Lúc đó tôi đang thu dọn hành lý ở công ty.”

Cô mở một đoạn video. Trong màn hình, Tiểu Bảo mặc bộ đồ ngủ hình con vịt. Thằng bé áp sát khuôn mặt tròn trịa vào camera.

“Mẹ…”

“Bao giờ mẹ về?”

Tôn Nhã trong video cười:

“Hai hôm nữa mẹ về.”

“Con ngoan ngoãn nghe lời bà nhé.”

Tiểu Bảo bĩu môi. Sau đó nó nhìn ra ngoài màn hình. Một giọng phụ nữ vang lên. Là Triệu Quế Phân.

“Con nói với mẹ đi.”

“Bảo mẹ đừng có suốt ngày nghĩ chuyện ly hôn.”

Tiểu Bảo không hiểu. Nó chỉ lặp lại từng chữ.

“Mẹ… đừng ly hôn.”

Tôn Nhã trong video lập tức thay đổi sắc mặt.

“Mẹ, đừng nói những chuyện này trước mặt trẻ con.”

Triệu Quế Phân cười lạnh.

“Có gì không được nói?”

“Nó phải biết nếu cô bỏ bố nó thì sau này nó không có mẹ.”

Video rung lên. Trước khi bị tắt, Tiểu Bảo bỗng nói một câu.

“Bà nói…”

“Nếu mẹ không nghe lời bố…”

“Sau này không cho con gặp mẹ nữa.”

Đoạn video kết thúc. Cả hành lang im phăng phắc. Tôn Nhã nhìn màn hình đã tối. Lần này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Đó là lần cuối cùng con tôi gọi tôi.”

“Tôi còn tưởng sau chuyến công tác này về sẽ nói chuyện rõ ràng với họ.”

“Tôi đã tìm nhà rồi.”

“Tôi còn chọn trường mẫu giáo gần nhà mới.”

Cô cúi đầu.

“Chỉ cần thêm hai ngày.”

“Chỉ cần Tiểu Bảo chờ tôi thêm hai ngày…”

Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh cô. Không biết nên an ủi thế nào. Cuối cùng chỉ đưa cho cô một tờ giấy. Tôn Nhã nhận lấy. Một lúc lâu sau, cô bỗng quay sang nhìn tôi.

“Lục Dao.”

“Vâng?”

“Cảm ơn cô.”

Tôi sững người.

“Tôi có làm gì đâu.”

“Có.”

Cô lau nước mắt.

“Hôm đó cô không chạm vào chiếc xe.”

“Cô không để họ biến cái ch/e/t của con tôi thành công cụ hại thêm một người khác.”

“Ít nhất…”

Cô nghẹn giọng.

“Ít nhất Tiểu Bảo không phải mang theo một món nợ mà nó chưa từng gây ra.”

Tôi không nhịn được nữa. Nước mắt rơi xuống. Tôi từng vô số lần tự hỏi. Nếu hôm đó mình mạnh mẽ hơn một chút, trực tiếp giật tấm chăn ra thì sao? Nếu báo cảnh sát sớm hơn thì sao? Nếu tuần trước thấy Tiểu Bảo nóng đến đỏ mặt, tôi kiên quyết hơn thì sao? Nhưng tôi biết. Những câu hỏi ấy không thể đổi được quá khứ. Tôn Nhã nắm lấy tay tôi.

“Cô không nợ con tôi.”

Truyện Mới

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà