Mặt cậu ta đỏ lên.

Tôi biết mình nói đúng.

Đỗ Minh lí nhí:

“Em xin lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Biết rồi.”

Cậu ta ngẩng lên.

“Vậy chuyện kiểm soát nội bộ…”

“Tôi không rút.”

Đỗ Minh cứng mặt.

“Nhưng em không liên quan hóa đơn công ty.”

“Vậy cậu sợ gì?”

Cậu ta không nói được nữa.

Tôi quay về bàn.

Gần mười một giờ, Tống Nhã mới từ phòng họp trở lại.

Mắt cô ta đỏ ngầu.

Vừa ngồi xuống đã bắt đầu thu dọn đồ.

Hạ Linh nhỏ giọng hỏi:

“Cô đi đâu vậy?”

Tống Nhã không đáp.

Chu Kiến Bình từ phòng riêng bước ra.

“Tiểu Tống.”

“Chiều nay cô tạm thời không cần làm việc.”

“Phối hợp điều tra trước.”

Cả phòng xôn xao.

Tống Nhã quay phắt lại.

“Chỉ vì một bữa ăn?”

Chu Kiến Bình quát:

“Đây là vì một bữa ăn sao?”

“Cô lấy danh nghĩa công ty yêu cầu xuất hóa đơn không có thật.”

“Còn nói với kiểm soát nội bộ rằng tôi biết?”

Tống Nhã lập tức nói:

“Anh vốn biết mà!”

“Tôi biết lúc nào?”

“Tối qua em gọi cho anh!”

“Lúc cô gọi, chuyện đã xảy ra rồi!”

Hai người cãi nhau ngay giữa phòng.

Tôi ngồi trước máy tính, không tham gia.

Nhưng từ những câu tranh cãi, một chuyện khác dần lộ ra.

Tống Nhã không chỉ định dùng hóa đơn này để ép tôi trả.

Nếu ép không được, cô ta thật sự đã nghĩ tới chuyện nộp công ty.

Bởi trước đây cô ta từng làm như vậy.

Năm ngoái.

Một lần liên hoan cá nhân hơn ba nghìn tệ.

Cô ta lấy hóa đơn nhà hàng khai thành chi phí gặp khách hàng.

Người phê duyệt chính là Chu Kiến Bình.

Phòng ban lập tức chết lặng.

Chu Kiến Bình mặt trắng bệch.

“Tống Nhã, cô nói linh tinh gì đó?”

“Em nói linh tinh?”

Cô ta cười lạnh.

“Lần trước chẳng phải anh bảo em viết tên khách hàng vào sao?”

“Anh còn nói số tiền nhỏ, tài chính không kiểm tra.”

Chu Kiến Bình lao tới.

“Im miệng!”

Nhưng đã muộn.

Phòng có hơn mười người.

Ai cũng nghe thấy.

Tôi cũng nghe thấy.

Điều thú vị nhất là cửa phòng lúc này đang mở.

Hai nhân viên kiểm soát nội bộ vừa xuất hiện bên ngoài.

Không khí lập tức đông cứng.

Người đi đầu là quản lý kiểm soát nội bộ Vương.

Anh ta nhìn Tống Nhã.

“Cô vừa nói khoản ba nghìn tệ nào?”

Tống Nhã tái mặt.

Chu Kiến Bình cũng không khá hơn.

Tôi cúi đầu uống một ngụm cà phê.

Có đôi khi, người ta không cần đẩy kẻ khác xuống vực.

Chỉ cần đứng tránh sang một bên.

Những người muốn hại bạn sẽ tự chen nhau rồi rơi xuống.

Buổi chiều hôm đó, Chu Kiến Bình cũng bị mời đi làm việc.

Cả phòng không ai còn tâm trạng nói chuyện.

Đến ba giờ, một email từ phòng nhân sự được gửi tới.

Trong thời gian điều tra, phó trưởng phòng Trương tạm thời phụ trách công việc hằng ngày.

Tống Nhã bị đình chỉ quyền truy cập hệ thống thanh toán chi phí.

Chu Kiến Bình bị tạm dừng quyền phê duyệt tài chính.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Tôi không ngờ vụ việc kéo ra nhiều thứ hơn tưởng tượng.

Hai ngày sau, kiểm soát nội bộ tìm tôi lấy lời khai.

Ngoài vụ nhà hàng, họ hỏi tôi có từng phát hiện bất thường trong phân bổ dự án không.

Tôi nói sự thật.

Chu Kiến Bình thường thích chia thành tích tương đối đều.

Điều này bản thân nó chưa chắc vi phạm.

Nhưng trong ba năm qua, những dự án có thưởng cao, Tống Nhã gần như đều được ghi tên.

Dù nhiều dự án cô ta chỉ làm rất ít.

Quản lý Vương hỏi:

“Cô có bằng chứng không?”

Tôi đưa lịch sử tài liệu.

Có.

Tôi có.

Không phải vì tôi dự đoán được ngày hôm nay.

Chỉ vì từ sau lần bị lấy mất công lao, tôi bắt đầu có thói quen lưu lại.

Ai sửa file.

Ai dự họp.

Ai gửi email.

Ai chịu trách nhiệm đầu việc nào.

Hệ thống đều có.

Kiểm soát nội bộ mất gần hai tuần đối chiếu.

Trong hai tuần đó, Tống Nhã vẫn chưa quay lại.

Chu Kiến Bình có tới công ty vài lần nhưng không còn ngồi ở vị trí cũ.

Không khí phòng ban thay đổi rõ rệt.

Trước đây mỗi khi có việc khó, mọi người thường vô thức nhìn tôi.

“Chị Dao làm được mà.”

“Chị Dao xử lý khách hàng tốt.”

“Đưa chị Dao đi chắc chắn ổn.”

Bây giờ tôi hỏi lại.

“Phân công của ai?”

Nếu không phải tôi, tôi không tự nhận.

Một lần Trần Hạo mang báo cáo tới.

“Chị Dao, chị xem giúp em chút được không?”

Tôi hỏi:

“Chỗ nào?”

“Chị xem toàn bộ giúp em.”

“Tôi không có thời gian.”

Cậu ta ngẩn ra.

Trước đây tôi vẫn xem.

Tôi nói:

“Nếu có vấn đề cụ thể, gửi tôi.”

“Còn nếu muốn tôi kiểm tra từ đầu đến cuối thì đó là việc của người phê duyệt.”

Trần Hạo cầm báo cáo đi.

Không vui lắm.

Nhưng tôi cũng không quan tâm.

Một người khác muốn đổi ca họp khách hàng vì tối có hẹn.

Tôi nói:

“Tự tìm người đổi.”

Người đó nói:

“Chị Dao, trước đây chị…”

Tôi nhìn cô ấy.

Truyện Mới

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày cha tôi

Ngày cha tôi

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận