Chúng tôi không lập tức yêu nhau.
Ba tháng đầu chỉ thỉnh thoảng đi ăn.
Sau đó đi xem triển lãm.
Đi nghe hòa nhạc.
Có hôm chẳng làm gì, chỉ ngồi ở quán cà phê làm việc riêng.
Một lần tôi phải bay sang Tokyo đột xuất.
Chu Tự Hành tiễn ra sân bay.
Anh hỏi:
“Bao lâu?”
“Mười hai ngày.”
“Có cần anh bay sang không?”
“Không.”
“Được.”
Anh đưa tôi hộ chiếu.
“Về nhắn anh.”
Tôi đùa:
“Không sợ tôi đi mười hai ngày rồi không về à?”
Anh nhìn tôi.
“Tại sao phải sợ?”
“Em có việc của em.”
“Xong việc thì về.”
Chỉ một câu đơn giản.
Tôi bỗng đứng im.
Bốn năm trước cũng là sân bay.
Lục Cảnh Thâm tới tiễn tôi.
Suốt đoạn đường anh không nói gì.
Đến cửa kiểm tra an ninh, anh mới hỏi:
“Em thật sự đi?”
Tôi nói:
“Ừ.”
Anh lạnh mặt.
“Đi rồi thì đừng hối hận.”
Tôi đã mang câu ấy theo mình suốt bốn năm.
Bây giờ có một người đứng ở cùng nơi, nói:
“Xong việc thì về.”
Không trách móc.
Không uy h/i/ế/p.
Không biến sự ra đi của tôi thành phản bội.
Tôi nhìn Chu Tự Hành.
“Anh không sợ yêu một người quá coi trọng công việc sao?”
Anh bật cười.
“Anh cũng coi trọng công việc.”
“Vậy vừa hay.”
“Lúc em bận anh làm việc.”
“Lúc anh bận em làm việc.”
“Rảnh thì gặp nhau.”
“Có gì phức tạp?”
Đúng vậy.
Có gì phức tạp?
Thứ tôi từng phải mất bảy năm vẫn không thể giải thích cho Lục Cảnh Thâm, với một người khác chỉ đơn giản đến thế.
Không phải tôi đòi hỏi quá nhiều.
Chỉ là từng gặp sai người.
Một năm sau, tôi và Chu Tự Hành đăng ký kết hôn.
Không tổ chức đám cưới lớn.
Chỉ mời bạn bè và người thân thân thiết.
Trước ngày đăng ký, anh hỏi:
“Có cần thỏa thuận tài sản trước hôn nhân không?”
Tôi nói:
“Có.”
Anh lập tức:
“Được.”
Tôi ngạc nhiên.
“Anh không thấy mất lòng tin à?”
“Tại sao?”
“Tiền của em là tiền của em.”
Có thể bạn thích
“Tiền của anh là tiền của anh.”
“Chi phí chung thì lập tài khoản chung.”
“Sau này nếu có con cũng ghi rõ.”
Anh nhìn tôi.
“Quyền lợi rõ ràng mới bớt cãi nhau.”
Tôi cười rất lâu.
Ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn mới, tôi nhìn tờ giấy đỏ trong tay.
Lần này không có lời thề sống ch/ế/t.
Không ai hứa sẽ yêu cả đời.
Chu Tự Hành chỉ nói:
“Nếu sau này có chuyện không vui, nói thẳng.”
“Tuyệt đối không chiến tranh lạnh.”
Tôi hỏi:
“Nếu tôi đi công tác bốn năm?”
Anh suy nghĩ.
“Bốn năm hơi lâu.”
Tôi nhướng mày.
Anh bổ sung ngay:
“Anh sẽ xin điều chuyển theo.”
Tôi bật cười.
“Anh không có nguyên tắc à?”
“Có.”
“Nguyên tắc của anh là không bắt em từ bỏ cơ hội chỉ để chứng minh em yêu anh.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó chủ động nắm tay.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tin rằng hôn nhân không nhất định đồng nghĩa với việc một người phải hy sinh.
Tin tức tôi tái hôn không biết bằng cách nào đến tai nhà họ Lục.
Một tháng sau, tôi gặp Lục Cảnh Thâm trong hội nghị doanh nhân.
Anh gầy hơn trước.
Nhưng tinh thần khá tốt.
Lục thị sau một năm tái cấu trúc đã dần ổn định.
Anh không trở lại vị trí chủ tịch.
Nghe nói đang phụ trách quỹ đầu tư nội bộ.
Công việc ít hơn.
Cũng hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.
Chỉ một giây.
Sau đó mỉm cười.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Anh ấy đối xử với em tốt chứ?”
Tôi nhìn sang Chu Tự Hành đang nói chuyện với đối tác phía xa.
“Rất tốt.”
Lục Cảnh Thâm gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Anh không nói thêm.
Tôi cũng không.
Trước khi rời đi, anh gọi tôi.
“Kiều Nhược.”
Tôi quay lại.
Anh nhìn tôi một lúc lâu.
“Có một chuyện anh vẫn muốn nói.”
“Hửm?”
“Bốn năm trước…”
Anh dừng lại.
“Anh xin lỗi.”
Không phải xin lỗi vì ly hôn.
Không phải xin lỗi vì để Đường Tĩnh Văn sống trong nhà.
Không phải xin lỗi vì đã đánh mất tôi.
Anh nói:
“Anh xin lỗi vì khi em nhận được cơ hội quan trọng nhất lúc đó, người đầu tiên em muốn chia sẻ lại là anh, nhưng phản ứng đầu tiên của anh là yêu cầu em từ bỏ.”
Tôi lặng người.
Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi đúng chuyện.
Anh cười rất nhẹ.
“Anh mất rất lâu mới hiểu.”
“Ngày hôm ấy thứ em muốn không phải là anh cho phép.”
“Em chỉ muốn anh vui cho em.”
Mũi tôi bỗng hơi cay.
Không phải vì còn yêu.
Chỉ là người từng chờ câu ấy nhiều năm cuối cùng cũng nghe thấy.
Dù đã muộn.
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng không sao.”
“Tôi đã tự vui cho mình rồi.”
Mắt anh đỏ lên.
Anh cúi đầu.
“Ừ.”
“Tốt.”
Tôi quay đi.
Lần này thật sự không còn gì tiếc nuối.
Hai năm sau.
Dự án khu công nghiệp hoàn thành giai đoạn một.
Ngày khánh thành, tôi đứng trên sân khấu nhận kỷ niệm chương.
Ánh đèn phía dưới rất sáng.
Người dẫn chương trình giới thiệu hàng loạt thành tích.
Mười lăm năm làm nghề.
Bốn quốc gia.
Hai mươi ba dự án.
Tổng quy mô đầu tư hơn một trăm tỷ.
Tôi nhìn xuống hàng ghế đầu.
Chu Tự Hành ngồi đó.
Bên cạnh anh là con gái chúng tôi.
Con bé mới hơn một t/u/ổi, chẳng hiểu gì, chỉ biết thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay.