Chương 8
Bạch Vy lạnh giọng.
“Ngày trước anh nói cô ta chẳng biết gì.”
“Anh nói chỉ cần giấu kỹ là được.”
Chu Trạch Vũ nổi giận.
“Anh làm tất cả còn không phải vì em và Niệm An?”
“Vì tôi?”
Bạch Vy bật cười.
“Anh đừng nói hay như vậy.”
“Anh không ly hôn cô ta vì anh cần cô ta chăm bố mẹ, chăm hai đứa con, giữ hình tượng gia đình cho anh.”
“Còn anh giữ tôi bên ngoài vì anh thích cảm giác có người chờ anh.”
“Anh yêu ai?”
“Anh chỉ yêu chính mình.”
Chu Trạch Vũ im bặt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cả người vợ lẫn người tình đều nói cùng một câu về anh ta.
14
Ba tháng sau, mọi chuyện đi đến hồi kết.
Thỏa thuận cuối cùng khác xa điều Chu Trạch Vũ muốn ban đầu.
Tài sản được xử lý theo kết quả xác minh và thỏa thuận giữa hai bên.
Một số khoản chuyển dịch trước đó được đưa trở lại phạm vi cần phân chia.
Tôi nhận được phần tài sản đủ để bảo đảm cuộc sống ổn định cho hai con.
Quyền trực tiếp nuôi An An và Lạc Lạc thuộc về tôi.
Chu Trạch Vũ có nghĩa vụ chu cấp và quyền thăm nom theo thỏa thuận.
Tôi không ngăn hai đứa trẻ gặp cha.
Tôi ly hôn một người chồng tồi.
Không cần biến mình thành người mẹ dùng con để trả thù.
Ngày ký giấy cuối cùng, Chu Trạch Vũ cầm bút rất lâu.
Tôi ký trước.
Hai chữ Tống Tri Ý nằm gọn trên trang giấy.
Không run.
Không do dự.
Giống hệt ngày tôi ký giấy đăng ký kết hôn năm năm trước.
Chỉ khác một điều.
Ngày ấy tôi ký vì yêu anh ta.
Hôm nay tôi ký vì yêu chính mình.
Chu Trạch Vũ cuối cùng cũng đặt bút.
Khoảnh khắc chữ ký hoàn thành, tôi cảm thấy một sợi dây vô hình đã buộc mình suốt năm năm cuối cùng cũng đứt.
Anh ta nhìn tôi.
“Tri Ý.”
“Từ nay chúng ta thật sự không còn gì nữa sao?”
Tôi cất bút.
“Còn.”
Ánh mắt anh ta lập tức sáng lên.
Tôi nói:
“Anh vẫn là cha của An An và Lạc Lạc.”
“Những chuyện liên quan đến hai đứa trẻ, chúng ta có thể trao đổi.”
“Còn ngoài ra thì không.”
Ánh sáng trong mắt anh ta tắt đi.
Tôi đứng dậy.
“Chúc anh sống tốt.”
Đó là câu tử tế cuối cùng tôi dành cho anh ta.
Có thể bạn thích
15
Tôi từng nghĩ sau ly hôn mình sẽ rất đau.
Nhưng hóa ra không.
Có lẽ những ngày đau nhất tôi đã trải qua từ trước rồi.
Là đêm một mình trong bệnh viện.
Là lúc ôm đứa trẻ sốt cao mà gọi chồng không được.
Là những bữa cơm nguội ngắt chờ người không về.
Là những lần phát hiện nói dối nhưng vẫn tự thuyết phục mình phải tin.
Ly hôn chỉ là tờ giấy xác nhận rằng những ngày ấy đã kết thúc.
Nửa năm sau, tôi được thăng chức.
Dự án đầu tiên do tôi phụ trách độc lập giúp công ty phát hiện một lỗ hổng tài chính lớn cho khách hàng.
Hôm công bố kết quả, quản lý gọi tôi vào phòng.
“Tri Ý, cô nghỉ việc năm năm thật sao?”
Tôi cười.
“Đúng.”
“Đáng tiếc.”
Tôi lắc đầu.
“Không đáng tiếc.”
Năm năm ấy cho tôi An An và Lạc Lạc.
Cũng cho tôi một bài học đủ đắt để cả đời không quên.
Không phải mọi con đường vòng đều vô nghĩa.
Chỉ cần cuối cùng vẫn tìm được đường trở về với chính mình.
16
Một năm sau ngày tôi rời khỏi căn nhà ấy, An An vào tiểu học.
Ngày khai giảng, con bé mặc váy mới, đeo chiếc ba lô gần bằng nửa người.
Lạc Lạc đứng bên cạnh cứ đòi đeo thử.
Hai đứa tranh nhau.
Tôi đang định can thì một giọng nói vang lên phía sau.
“An An.”
Cả ba mẹ con cùng quay lại.
Chu Trạch Vũ đứng cách đó vài bước.
Anh ta đến dự lễ khai giảng.
Đây là lịch đã thống nhất từ trước nên tôi không bất ngờ.
Chỉ có điều bên cạnh anh ta không có Bạch Vy.
Sau này tôi nghe nói họ đã chia tay.
Không lâu sau khi vụ ly hôn kết thúc, hai người bắt đầu cãi nhau liên tục.
Bạch Vy từng cho rằng chỉ cần tôi rời đi, cô ta sẽ trở thành Chu phu nhân.
Nhưng khi thật sự bước vào cuộc sống của Chu Trạch Vũ, cô ta mới phát hiện vị trí ấy không giống tưởng tượng.
Mẹ Chu không chấp nhận cô ta.
Công việc của Chu Trạch Vũ gặp khó khăn sau thời gian dài bị phân tâm bởi tranh chấp gia đình.
Anh ta không còn tiền bạc và thời gian để duy trì những chuyến du lịch cùng quà tặng đắt đỏ như trước.
Còn Chu Niệm An lại trở thành trách nhiệm thực sự thay vì một biểu tượng của “tình yêu”.
Những thứ từng được che phủ bởi vụng trộm và kích thích, sau khi đặt dưới ánh sáng cuộc sống thường ngày, nhanh chóng lộ ra bản chất.
Nhưng đó không còn là chuyện của tôi.
Tôi cũng chưa từng hỏi.
Chu Trạch Vũ bước đến trước mặt An An.
Anh ta đưa con bé một món quà.
“Chúc con khai giảng vui vẻ.”
An An nhận lấy.
“Cảm ơn ba.”
Giọng con bé lễ phép.
Nhưng không còn thân thiết như trước.
Chu Trạch Vũ nhìn con một lúc rồi lại nhìn tôi.
“Em sống tốt chứ?”
“Tốt.”
“Công việc?”
“Cũng tốt.”
Anh ta gật đầu.
Không còn gì để nói.
Một năm trước, có lẽ cả hai chúng tôi đều không tưởng tượng được sẽ có ngày đứng trước mặt nhau bình thản như hai người quen cũ.
Không cãi nhau.
Không oán hận.
Cũng không còn tình yêu.
Chỉ còn những trách nhiệm cần thiết liên quan đến hai đứa trẻ.
Đó có lẽ mới là kết thúc tốt nhất.
17
Mẹ Chu từng tìm tôi thêm một lần.
Bà đến công ty.
Không mắng.
Không gây chuyện.
Chỉ ngồi đối diện tôi rồi hỏi:
“Tri Ý, thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi nhìn bà.