Chương 17
“Cho dù chồng mình đã yêu người khác, cô vẫn có thể bình tĩnh.”
“Tôi không tới để nghe cô khiêu khích.”
Tôi đứng dậy định đi.
Lê Mạn lập tức đập tay lên mặt bàn.
“Triệu Tông Lan đã hôn tôi.”
Bước chân tôi dừng lại.
Cô ta chăm chú quan sát sắc mặt tôi, dường như muốn tìm thấy một vết nứt.
“Ở công viên giải trí.”
“Sau khi bức ảnh trên hot search bị gỡ xuống.”
“Trong phòng nghỉ chỉ có hai chúng tôi.”
“Anh ấy đã hôn tôi.”
Tôi quay lại.
“Sau đó thì sao?”
Nụ cười trên mặt Lê Mạn cứng lại.
“Cô không tin?”
“Tin hay không không quan trọng.”
“Tôi và anh ấy đang ly hôn.”
“Cho dù hai người từng lên giường, cũng không thay đổi quyết định của tôi.”
Ánh mắt cô ta lập tức trở nên méo mó.
“Tại sao?”
“Cô thật sự không đau sao?”
“Tôi đau.”
Tôi bình tĩnh thừa nhận.
“Nhưng tôi sẽ không để nỗi đau biến mình thành người giống cô.”
“Cô nói dối.”
Lê Mạn lấy ra một chiếc điện thoại cũ được cảnh sát cho phép dùng làm vật chứng.
Cô ta mở đoạn ghi âm.
Giọng Triệu Tông Lan vang lên rất rõ.
“Chuyện hôm nay đừng để Kinh Nghê biết.”
Tiếp theo là giọng Lê Mạn:
“Anh sợ cô ấy buồn sao?”
Anh im lặng vài giây rồi nói:
“Cô ấy là vợ tôi.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Lê Mạn cười đắc ý.
“Anh ấy thật sự có bí mật giấu cô.”
“Cô muốn biết hôm đó xảy ra chuyện gì không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ?”
Nụ cười của Lê Mạn khựng lại.
Tôi lập tức hiểu ra.
“Ngay từ đầu cô đã ghi âm.”
“Cô tiếp cận anh ấy, cố tình tạo ra những tình huống mập mờ, sau đó giữ lại bằng chứng.”
“Cô định dùng nó làm gì?”
“Ép anh ấy cưới cô nếu một ngày bị vạch trần sao?”
Mặt Lê Mạn trắng bệch.
“Tôi không có.”
“Vậy đưa toàn bộ đoạn ghi âm cho tôi.”
“Chỉ một câu bị cắt đầu cắt đuôi không chứng minh được gì.”
Cô ta nắm chặt điện thoại.
“Cô đang sợ.”
“Tôi không sợ.”
“Tôi chỉ thấy cô quá ngu ngốc.”
Tôi nhìn cô ta qua lớp kính.
“Cô từng có rất nhiều thứ.”
“Tiền, nhà, phòng khám và sự tin tưởng của Triệu gia.”
“Chỉ cần biết đủ, cô có thể sống cuộc đời tốt hơn phần lớn mọi người.”
“Nhưng cô không cam tâm.”
“Cô muốn thay thế tôi.”
“Cuối cùng tự tay hủy sạch mọi thứ.”
Đôi mắt Lê Mạn đỏ lên.
“Dựa vào đâu cô vừa sinh ra đã có tất cả?”
“Còn tôi phải quỳ xuống cầu xin mới nhận được một chút?”
Có thể bạn thích
“Dựa vào đâu anh ấy cưới cô?”
“Cô chẳng qua chỉ may mắn sinh ra ở Bạch gia.”
Tôi mỉm cười.
“Cô nói đúng.”
“Xuất thân của tôi tốt hơn cô.”
“Nhưng Bạch thị không tự nhiên thuộc về tôi.”
“Tôi đã học cách quản lý công ty từ năm mười sáu tuổi.”
“Hai mươi tuổi theo cha tới từng nhà máy.”
“Hai mươi ba tuổi tự mình xử lý dự án đầu tiên.”
“Khi cô dùng nước mắt đổi lấy lòng thương hại, tôi đang ngồi trong phòng họp xuyên đêm.”
“Cô chỉ nhìn thấy thứ tôi có.”
“Không nhìn thấy những gì tôi đã làm.”
“Tôi không cần nhìn.”
Lê Mạn cười lạnh.
“Dù cô cố gắng bao nhiêu, Triệu Tông Lan vẫn mềm lòng với tôi.”
“Anh ấy chưa từng mặc mascot vì cô đúng không?”
“Chưa từng đưa cô đến công viên giải trí.”
“Chưa từng dỗ cô khi cô khóc.”
“Bạch Kinh Nghê, cô thắng mọi thứ.”
“Nhưng trong tình yêu, cô thua tôi.”
Tôi nhìn cô ta hồi lâu rồi bật cười.
“Lê Mạn.”
“Đến giờ cô vẫn tưởng người thắng là người được đàn ông thương hại sao?”
“Tôi không cần Triệu Tông Lan mặc mascot mới chứng minh giá trị của mình.”
“Càng không cần tranh giành sự dịu dàng của một người đàn ông đã làm tôi tổn thương.”
“Cô coi anh ấy là phần thưởng.”
“Còn tôi đã không cần phần thưởng đó nữa.”
Nụ cười của Lê Mạn hoàn toàn biến mất.
Tôi xoay người rời khỏi phòng gặp.
Trước khi cửa đóng lại, cô ta hét lên:
“Anh ấy thật sự hôn tôi.”
“Cô không muốn biết sao?”
Tôi không quay đầu.
Ra khỏi nơi tạm giam, trợ lý đang chờ bên xe.
Cô ấy đưa cho tôi một tập tài liệu mới.
“Chủ tịch Bạch, chúng tôi đã khôi phục được camera ở công viên giải trí.”
“Tổng giám đốc Triệu từng yêu cầu bên tổ chức xóa toàn bộ hình ảnh.”
“Nhưng máy chủ vẫn còn bản sao.”
Tôi mở máy tính bảng.
Đoạn video bắt đầu từ phòng nghỉ phía sau sân khấu.
Lê Mạn mặc váy trắng, Triệu Tông Lan đã tháo đầu mascot.
Cô ta đứng trước mặt anh, đưa tay lau mồ hôi trên trán anh.
Anh nghiêng đầu tránh đi.
Sau đó Lê Mạn bất ngờ nhón chân, muốn hôn anh.
Triệu Tông Lan lập tức đẩy cô ta ra.
Ánh mắt anh lạnh lẽo.
Video không có âm thanh.
Nhưng từ khẩu hình, vẫn có thể nhìn ra anh nói:
“Đừng để Kinh Nghê biết chuyện hôm nay.”
Thì ra đây là sự thật.
Anh không hôn Lê Mạn.
Anh chỉ che giấu việc cô ta từng muốn hôn mình.
Không phải vì muốn bảo vệ cô ta.
Mà vì sợ tôi biết sẽ tức giận.
Tôi nhìn đoạn video hai lần rồi tắt màn hình.
Trợ lý hỏi:
“Có cần gửi cho luật sư không ạ?”
“Gửi đi.”
“Ngoài ra, gửi một bản cho phía cảnh sát.”
“Điện thoại của Lê Mạn có thể còn những đoạn ghi âm khác.”
Trợ lý gật đầu.
Tôi ngồi vào xe.
Ngoài cửa kính, trời trong xanh.
Biết được Triệu Tông Lan chưa từng phản bội thể xác, tôi không vui như mình tưởng.
Có lẽ bởi vì thứ khiến cuộc hôn nhân sụp đổ chưa bao giờ là một nụ hôn.
Mà là hàng trăm lần anh lựa chọn giấu giếm, bao che và xem nhẹ cảm xúc của tôi.
Chiều hôm đó, Triệu Tông Lan nhận được đoạn video.
Anh gọi cho tôi.
Tôi không nghe.
Anh gửi một tin nhắn rất dài.
“Anh chưa từng hôn cô ấy.”
“Ngày hôm đó cô ấy bất ngờ lao tới. Anh đã đẩy ra.”
“Anh giấu em vì sợ em hiểu lầm.”
“Bây giờ anh mới biết chính sự giấu giếm của mình đã đẩy mọi chuyện xa hơn.”
“Kinh Nghê, anh không cầu em tha thứ ngay.”
“Chỉ xin em đừng phủ nhận toàn bộ tám năm của chúng ta.”
Tôi đọc xong rồi tắt màn hình.
Đêm ấy, anh đứng dưới Bạch gia suốt năm tiếng.
Tôi biết.
Nhưng không xuống gặp.
Gần nửa đêm, trời bắt đầu mưa.
Quản gia hỏi tôi có cần mang ô xuống không.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng người dưới cổng.
Rất lâu sau mới nói:
“Không cần.”
“Anh ấy có xe.”
Triệu Tông Lan từng nói sẽ không để tôi đi dưới mưa một mình.
Nhưng lời hứa ấy đã thất hẹn.
Bây giờ người đứng trong mưa là anh.
Cũng không còn liên quan đến tôi nữa.
Hết.