Chương 8
“Đi đi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng vẫn xoay người bước vào.
Cửa phòng ph/ẫu th/uật đóng lại.
Tôi đứng ngoài cửa.
Trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Kiếp trước tôi chờ anh quá nhiều lần.
Chờ anh tan làm.
Chờ anh kết thúc ca mổ.
Chờ anh nhớ sinh nhật.
Chờ anh quay đầu nhìn tôi.
Chờ suốt mười lăm năm.
Lần này tôi không chờ nữa.
Tôi đặt phong thư xin chuyển công tác đã được phê duyệt lên bàn trưởng khoa.
Kéo vali.
Rời khỏi bệnh viện.
Chuyến tàu lúc mười giờ hai mươi.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, thành phố ngoài kia dần lùi lại.
Điện thoại rung liên tục.
Tạ Cảnh Hoài.
Cuộc gọi thứ nhất.
Tôi không nhận.
Cuộc thứ hai.
Không nhận.
Cuộc thứ ba.
Tôi tắt máy.
Đoàn tàu lao về phía trước.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.
Gương mặt vẫn hơi tái.
Nhưng đôi mắt rất sáng.
Tôi biết.
Giang Vãn Ninh của kiếp trước cuối cùng đã thật sự ch/e/t ở thành phố này.
Còn tôi đang đi sống cuộc đời của mình.
…
Ca ph/ẫu th/uật kết thúc lúc mười một giờ bốn mươi.
Tạ Cảnh Hoài gần như lập tức bước ra.
Anh tháo khẩu trang.
Việc đầu tiên là nhìn quanh hành lang.
Không có tôi.
Anh lấy điện thoại gọi.
Tắt máy.
Một cảm giác bất an chưa từng có đột nhiên dâng lên.
Anh đi thẳng tới phòng làm việc.
Tủ của tôi trống không.
Chiếc cốc biến mất.
Sách biến mất.
Ngay cả chậu cây nhỏ trên cửa sổ cũng không còn.
Tạ Cảnh Hoài đứng trước chiếc tủ trống rất lâu.
Một bác sĩ đi ngang nói:
“Anh tìm Vãn Ninh à?”
Anh lập tức quay lại.
“Cô ấy đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Chuyển công tác.”
Tạ Cảnh Hoài tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?”
“Đơn được duyệt từ mấy ngày trước rồi.”
“Nghe nói bên đó còn hỗ trợ điều trị gì đó…”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Điều trị?”
Có thể bạn thích
“Cô ấy bị bệnh?”
Người kia ngẩn ra.
“Anh không biết à?”
Tạ Cảnh Hoài không trả lời.
Anh quay người chạy thẳng đến phòng trưởng khoa.
Cửa bị đẩy mạnh.
“Giang Vãn Ninh bị bệnh gì?”
Trưởng khoa ngẩng đầu.
“Cậu không biết?”
“Bệnh gì?”
“Cậu là người nhà cô ấy à?”
Tạ Cảnh Hoài cứng lại.
Hiện tại họ chưa kết hôn.
Thậm chí mối quan hệ giữa hai người gần đây còn lạnh nhạt đến mức tất cả đều nhìn ra.
Anh không có tư cách.
Trưởng khoa nhìn anh.
“Cô ấy đã chuyển đi.”
“Chuyện riêng của cô ấy, tôi không tiện nói.”
Tạ Cảnh Hoài siết chặt tay.
“Cô ấy đi đâu?”
“Cũng không tiện.”
“Thầy…”
“Cảnh Hoài.”
Trưởng khoa đặt bút xuống.
“Cậu quan tâm cô ấy thì trước khi người ta đi nên hỏi.”
“Bây giờ hỏi tôi làm gì?”
Tạ Cảnh Hoài đứng chết lặng.
…
Hai tháng sau.
Tôi hoàn thành giai đoạn điều trị đầu tiên.
Kết quả tốt hơn dự kiến.
Bác sĩ nói nếu tiếp tục duy trì, tiên lượng rất khả quan.
Tôi cầm kết quả bước ra khỏi phòng khám.
Ánh nắng mùa thu phủ kín hành lang.
Điện thoại xuất hiện một email mới.
Một chương trình đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài đã chấp nhận hồ sơ của tôi.
Tôi nhìn dòng thông báo rất lâu.
Rồi bật cười.
Kiếp trước, người từng từ bỏ cơ hội đi xa là Tạ Cảnh Hoài.
Kiếp này, người bước ra thế giới lại là tôi.
…
Nửa năm sau.
Tôi trở lại bệnh viện cũ để tham gia một hội nghị chuyên môn.
Tên tôi xuất hiện trên danh sách báo cáo viên.
Không còn nằm bên cạnh Tạ Cảnh Hoài.
Mà đứng một mình.
“Bác sĩ Giang Vãn Ninh.”
Khi người chủ trì đọc tên, tôi bước lên sân khấu.
Phía dưới có rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Bác sĩ Trần.
Trưởng khoa cũ.
Cậu thực tập sinh năm ấy.
Và Tạ Cảnh Hoài.
Anh ngồi hàng thứ ba.
Tôi chỉ nhìn lướt qua.
Sau đó bắt đầu báo cáo.
Bốn mươi phút.
Không ai rời mắt khỏi màn hình.
Phần hỏi đáp kéo dài hơn dự kiến.
Đến lúc kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Bác sĩ Trần ngồi phía dưới cười đến mức mắt híp lại.
Khi tôi bước xuống, ông vỗ vai tôi.
“Thấy chưa?”
“Tôi đã nói rồi.”
“Cô đứng một mình cũng được.”
Tôi cười.
“Vâng.”
“Không phải.”
Ông sửa.
“Là đứng rất tốt.”
Tôi chưa kịp đáp thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Vãn Ninh.”
Tôi quay lại.
Tạ Cảnh Hoài đứng cách tôi vài bước.
Nửa năm không gặp.
Anh gần như không thay đổi.
Vẫn áo sơ mi sạch sẽ.
Vẫn gương mặt lạnh nhạt.
Chỉ có ánh mắt khác trước.
“Có thể nói chuyện không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Mười phút.”
Anh cười khổ.
“Bây giờ muốn nói chuyện với em còn phải hẹn thời gian sao?”
“Tôi còn lịch.”
Hai người đi ra ban công cuối hành lang.
Anh đứng cạnh cửa sổ.
Rất lâu không nói.
Cuối cùng anh hỏi:
“Bệnh của em thế nào?”