Trưởng khoa lại hỏi:

“Dư Ninh?”

Cô miễn cưỡng đứng lên.

“Em…”

“Lúc kiểm tra dữ liệu, em phát hiện thời điểm nhập hệ thống và tình trạng thực tế của bệnh nhân có khả năng không trùng khớp.”

Trưởng khoa gật đầu.

“Cụ thể?”

Cô im lặng.

“Dựa vào chỉ số nào?”

Mặt cô bắt đầu trắng.

Tạ Cảnh Hoài ngồi bên cạnh bỗng nhìn sang tôi.

Tôi biết anh hiểu rồi.

Trưởng khoa cũng dần nhận ra có vấn đề.

“Báo cáo này là cô viết?”

Lâm Dư Ninh cắn môi.

“Phần lớn là em.”

“Phần lớn?”

Cả phòng yên tĩnh.

Cuối cùng cô nói:

“Có người bổ sung một phần vào hòm thư chung.”

“Là ai?”

“Em không biết.”

Trưởng khoa cau mày.

“Không biết mà cô vẫn trình bày như thành quả của mình?”

Mặt cô đỏ bừng.

“Tôi…”

Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Hoài lên tiếng.

“Là Vãn Ninh.”

Mọi ánh mắt lập tức quay về phía tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Cách phân tích đó là của cô ấy.”

Trưởng khoa hỏi:

“Giang Vãn Ninh?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Vì sao không ký tên?”

“Lúc đó tôi chỉ muốn tránh sai sót trong điều trị.”

“Không nghĩ nhiều.”

Trưởng khoa im lặng một lát.

Sau đó nói:

“Không nghĩ nhiều không có nghĩa là công lao của cô có thể biến thành của người khác.”

Ông quay sang Lâm Dư Ninh.

“Làm bác sĩ, năng lực chưa đủ có thể học.”

“Nhưng phải biết đâu là thứ mình làm, đâu là thứ người khác làm.”

Lâm Dư Ninh cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

Tôi không cảm thấy hả hê.

Cũng chẳng vui.

Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Kiếp trước, tôi từng oán cô.

Oán cô xuất hiện trong trái tim chồng tôi.

Oán cô khiến cuộc hôn nhân của tôi trở thành trò cười.

Nhưng sống lại tôi mới hiểu.

Tạ Cảnh Hoài không yêu tôi, đó là lựa chọn của anh.

Lâm Dư Ninh không nợ tôi một cuộc hôn nhân.

Thứ cô phải chịu trách nhiệm chỉ là những gì chính cô làm.

Không hơn.

Không kém.

Cuộc họp kết thúc.

Tạ Cảnh Hoài đuổi theo tôi.

“Vãn Ninh.”

Tôi không dừng.

Anh bước nhanh hơn.

“Vì sao em giúp cô ấy?”

Tôi quay đầu.

“Vì bệnh nhân.”

“Chỉ vậy?”

“Chỉ vậy.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

“Em biết báo cáo đó quan trọng thế nào.”

“Ừ.”

“Vậy mà em không ký tên.”

“Tôi không cần.”

“Trước đây em rất để ý đánh giá chuyên môn.”

Tôi cười.

“Con người sẽ thay đổi.”

Anh bỗng hỏi:

“Có phải em đang chuẩn bị rời đi không?”

Tim tôi khựng một nhịp.

Nhưng nét mặt không đổi.

“Vì sao hỏi vậy?”

“Đồ trong tủ của em gần như không còn.”

Tôi không ngờ anh chú ý.

Kiếp trước, tôi thay kiểu tóc anh còn mất ba ngày mới phát hiện.

Bây giờ lại biết tủ của tôi thiếu đồ.

“Chỉ dọn bớt thôi.”

“Giang Vãn Ninh.”

Anh bước lên một bước.

“Nhìn anh.”

Tôi ngẩng đầu.

“Em đang giấu anh chuyện gì?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn nói.

Muốn nói tôi bệnh rồi.

Muốn hỏi nếu là kiếp này, anh có bỏ lại tất cả để chăm sóc tôi như trước không.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại đúng một giây.

Sau đó biến mất.

Bởi đáp án còn quan trọng sao?

Không.

Tôi không muốn dùng bệnh tật để kiểm tra tình yêu của bất kỳ ai nữa.

Tôi cũng không muốn cần anh cứu.

Tôi sẽ tự cứu mình.

“Không có gì.”

Tôi quay đi.

Tạ Cảnh Hoài đứng nguyên tại chỗ.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo mình lâu đến vậy.

…

Ngày cuối cùng.

Tôi đến bệnh viện rất sớm.

Trời vừa sáng.

Hành lang vẫn còn mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Tôi đã sống ở nơi này quá lâu.

Một kiếp trước.

Và một phần của kiếp này.

Tôi đi qua phòng họp.

Qua phòng trực.

Qua cầu thang nơi mình từng ngất.

Cuối cùng dừng trước cửa phòng ph/ẫu th/uật.

Tạ Cảnh Hoài đang chuẩn bị vào ca.

Anh mặc blouse trắng.

Trước khi bước vào, bàn tay anh theo thói quen chạm lên túi áo trước ngực trái.

Động tác ấy khiến tôi đứng yên.

Kiếp trước.

Suốt mười lăm năm.

Tôi từng nghĩ trong đó là ảnh của mình.

Thì ra không phải.

Tôi nhìn anh vài giây.

Sau đó quay đi.

Không còn đau nữa.

Có những chuyện khi chưa biết sự thật, người ta có thể đau cả đời.

Nhưng khi đã ch/e/t một lần vì nó, sống lại nhìn thêm lần nữa, bỗng thấy cũng chỉ vậy.

Tạ Cảnh Hoài bất ngờ gọi tôi.

“Vãn Ninh.”

Tôi quay đầu.

Anh bước tới.

“Chờ anh kết thúc ca mổ.”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi hỏi:

“Quan trọng không?”

“Quan trọng.”

“Vậy nói bây giờ đi.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Không kịp.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thôi.”

Tôi quay người.

Anh lập tức giữ tôi lại.

“Chờ anh.”

Lần đầu tiên, giọng anh có chút gấp gáp.

“Được không?”

Tôi nhìn bàn tay anh đang giữ cổ tay mình.

Sau đó nhẹ nhàng gỡ ra.

“Tạ Cảnh Hoài.”

“Bệnh nhân đang chờ anh.”

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử