Chương 6
Tôi gật đầu.
“Trước đây tôi ngu.”
Đồng tử anh co lại.
Tôi bước qua anh.
Lần này, anh không giữ tôi.
…
Ngày thứ tư.
Tôi bắt đầu dọn đồ.
Đồ của tôi ở bệnh viện không nhiều.
Vài cuốn sách.
Hai bộ dụng cụ.
Một chiếc cốc.
Một chậu cây nhỏ.
Tôi đem chậu cây tặng cho cậu thực tập sinh hôm trước.
Cậu ấy ngạc nhiên.
“Chị không cần nữa sao?”
“Ừ.”
“Chị sắp đi đâu à?”
Tôi cười.
“Có thể.”
Cậu ấy còn muốn hỏi nhưng tôi không nói.
Chuyện chuyển công tác chưa chính thức công bố.
Tôi không muốn gây thêm phiền phức.
Buổi chiều, Lâm Dư Ninh tìm tôi.
Cô đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
“Vãn Ninh.”
“Giúp tôi xem cái này.”
Tôi không nhận.
“Xin lỗi.”
“Tôi bận.”
Cô hơi bất ngờ.
“Trước đây cậu vẫn giúp mà.”
“Trước đây là trước đây.”
“Nhưng chỉ mất vài phút thôi.”
Tôi nhìn cô.
“Lâm Dư Ninh.”
“Chúng ta không cùng nhóm.”
“Báo cáo của cậu nên do cậu tự hoàn thành.”
Nụ cười trên mặt cô nhạt đi.
“Cậu vẫn còn để ý chuyện Cảnh Hoài?”
Tôi thật sự phục khả năng liên hệ mọi chuyện với đàn ông của cô.
“Tôi đang nói về công việc.”
“Cậu lại nói về Tạ Cảnh Hoài.”
“Tôi không hiểu giữa hai chuyện có liên quan gì.”
Sắc mặt cô hơi đỏ.
Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Hoài bước vào.
Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn.
“Có chuyện gì?”
Lâm Dư Ninh lập tức nói:
“Không có gì.”
“Tôi chỉ muốn nhờ Vãn Ninh xem giúp một chút.”
Tạ Cảnh Hoài quay sang tôi.
“Em xem giúp cô ấy đi.”
Lại là câu đó.
Tôi bỗng cảm thấy mệt.
Kiếp trước, tôi đã nghe quá nhiều lần.
“Vãn Ninh, em giúp Dư Ninh đi.”
“Vãn Ninh, em đừng tính toán với cô ấy.”
“Vãn Ninh, em hiểu chuyện hơn.”
“Vãn Ninh, em nhường cô ấy một chút.”
Bởi tôi hiểu chuyện.
Cho nên tôi phải nhường.
Bởi tôi yêu anh.
Cho nên tôi phải chịu.
Cuối cùng đến lúc sắp ch/e/t, tôi mới biết tất cả sự hiểu chuyện ấy chẳng đổi được gì.
Có thể bạn thích
Tôi nhìn Tạ Cảnh Hoài.
“Không.”
Anh nhíu mày.
“Chỉ xem một báo cáo.”
“Không.”
“Giang Vãn Ninh.”
“Tạ Cảnh Hoài.”
Tôi cắt ngang.
“Cô ấy là cộng sự của anh.”
“Không phải của tôi.”
“Anh muốn giúp thì tự giúp.”
“Đừng phân công tôi.”
Không khí lập tức cứng lại.
Lâm Dư Ninh vội nói:
“Thôi, tôi tự làm được.”
Tôi gật đầu.
“Vậy là tốt nhất.”
Tôi cầm túi rời đi.
Sau lưng, lần đầu tiên Tạ Cảnh Hoài không gọi tôi lại.
…
Ba ngày.
Kết quả xét nghiệm chuyên sâu lần hai được gửi đến.
Tôi ngồi một mình trong phòng khám.
Bác sĩ nhìn tôi.
“May là phát hiện sớm.”
“Nếu điều trị ngay, khả năng kiểm soát rất tốt.”
Tôi siết chặt tờ giấy.
“Bao nhiêu?”
“Cái gì?”
“Khả năng thành công.”
Bác sĩ nói một con số.
Cao hơn rất nhiều so với kiếp trước.
Tôi nhắm mắt.
Kiếp trước tôi phát hiện quá muộn.
Bởi tôi luôn bận.
Bận hỗ trợ Tạ Cảnh Hoài.
Bận chăm sóc gia đình.
Bận làm một người vợ hiểu chuyện.
Bận đến mức quên mất cơ thể mình.
Lần này, cuối cùng tôi cũng kịp cứu bản thân.
Ra khỏi phòng khám, tôi ngồi xuống ghế.
Không hiểu sao nước mắt bỗng rơi.
Không phải vì sợ.
Mà vì vui.
Tôi vẫn còn cơ hội sống.
Điện thoại rung lên.
Tạ Cảnh Hoài gọi.
Tôi nhìn tên anh rất lâu.
Rồi tắt máy.
Anh gọi lần thứ hai.
Tôi tiếp tục tắt.
Đến lần thứ ba, tôi mới nhận.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh rất lạnh.
“Em đang ở đâu?”
“Có việc.”
“Chiều nay có họp.”
“Tôi đã xin phép.”
Anh im lặng vài giây.
“Em xin với ai?”
“Trưởng khoa.”
“Vì sao không nói với anh?”
Tôi bật cười.
“Vì sao tôi phải nói với anh?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau anh mới nói:
“Giang Vãn Ninh.”
“Gần đây em nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao?”
Tôi nhìn tờ kết quả trong tay.
“Cảnh Hoài.”
Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày tôi gọi tên anh nhẹ nhàng như vậy.
Giọng anh lập tức dịu xuống.
“Ừ.”
Tôi nói:
“Sau này sẽ không nữa.”
Anh dừng lại.
Có lẽ anh tưởng tôi đã chịu xuống nước.
“Em…”
Tôi cúp máy.
Bởi sau ba ngày nữa, chúng tôi sẽ chẳng còn “sau này”.
…
Ngày thứ hai.
Một chuyện ngoài dự liệu xảy ra.
Bệnh nhân trong ca thảo luận trước đó đột nhiên xuất hiện biến đổi chỉ số.
May mà lần này phần sai lệch thời gian đã được phát hiện trước.
Phương án can thiệp được điều chỉnh kịp thời.
Ca xử lý kết thúc thuận lợi.
Trưởng khoa rất hài lòng.
Trong cuộc họp tổng kết, ông đặc biệt nhắc tới báo cáo ban đầu.
“Phần phân tích mốc thời gian làm rất tốt.”
“Lâm Dư Ninh.”
“Cô nói lại quá trình cô phát hiện vấn đề cho mọi người nghe.”
Cả phòng lập tức nhìn về phía cô.
Lâm Dư Ninh cứng người.
Tôi ngồi cuối phòng.
Không lên tiếng.