Anh vốn ít khi xin lỗi.

Cho nên mỗi lần anh chịu hạ giọng, tôi đều tự thuyết phục mình rằng anh vẫn quan tâm tôi.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ gật đầu.

“Ừ.”

Anh nhíu mày.

“Chỉ vậy thôi?”

Tôi thấy hơi buồn cười.

“Không thì sao?”

“Anh muốn tôi cảm ơn anh vì cuối cùng đã phát hiện mình trách nhầm người à?”

Sắc mặt Tạ Cảnh Hoài thay đổi.

Lâm Dư Ninh lập tức kéo tay áo anh.

“Cảnh Hoài, thôi đi.”

“Vãn Ninh đang bị thương, tâm trạng không tốt cũng bình thường.”

Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi ôm tài liệu bước qua họ.

Khi đi ngang Tạ Cảnh Hoài, anh bất ngờ giữ cổ tay tôi.

“Giang Vãn Ninh.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Gần đây em làm sao vậy?”

Cuối cùng anh cũng nhận ra.

Nhưng quá muộn rồi.

Tôi rút tay ra.

“Không làm sao cả.”

“Chỉ là nghĩ thông vài chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tạ Cảnh Hoài.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Không phải chuyện gì của tôi cũng cần báo cáo với anh.”

Tay anh khựng giữa không trung.

Tôi xoay người rời đi.

Lần này anh không đuổi theo.

…

Ngày thứ năm trước khi rời đi, bệnh viện tổ chức một buổi đánh giá thực hành.

Nội dung là mô phỏng xử lý tình huống cấp cứu phức tạp.

Kiếp trước, tôi và Tạ Cảnh Hoài cùng một nhóm.

Anh là người chỉ huy chính.

Tôi đứng bên cạnh phối hợp.

Từ đầu đến cuối, gần như không ai chú ý tới tôi.

Sau đó nhóm chúng tôi đạt điểm cao nhất.

Tất cả lời khen đều dành cho Tạ Cảnh Hoài.

Tôi cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Bởi tôi đã quen đứng sau anh quá lâu.

Nhưng lần này, tôi ở nhóm khác.

Người hướng dẫn của tôi là bác sĩ Trần, một bác sĩ lớn tuổi sắp nghỉ hưu.

Trước khi bắt đầu, ông chỉ nói một câu:

“Đừng nhìn tôi.”

“Tự cô xử lý.”

Tôi gật đầu.

Tình huống mô phỏng bắt đầu.

Các chỉ số liên tục thay đổi.

Một thực tập sinh bên cạnh lập tức luống cuống.

“Bác sĩ Giang, huyết áp tụt!”

“Chuẩn bị thuốc.”

“Điều chỉnh thông số.”

“Kiểm tra lại đường truyền.”

Tôi nói liên tục.

Không nhanh.

Không chậm.

Mỗi mệnh lệnh đều rõ ràng.

Đến phút thứ bảy, màn hình xuất hiện một dữ liệu bất thường.

Một người trong nhóm lập tức đề nghị xử lý theo phương án tiêu chuẩn.

Tôi nhìn màn hình hai giây.

“Không.”

“Dừng lại.”

“Nhưng nếu không xử lý ngay…”

“Đó không phải nguyên nhân.”

Tôi bước tới.

“Kiểm tra lại vị trí cảm biến.”

Quả nhiên.

Cảm biến đã lệch.

Dữ liệu sai.

Bác sĩ Trần đứng phía sau không nói gì.

Nhưng khóe miệng ông hơi cong lên.

Mười tám phút sau, tình huống mô phỏng kết thúc.

Điểm số hiện lên.

Toàn trường im lặng hai giây.

Sau đó tiếng bàn luận lập tức vang lên.

Điểm cao nhất.

Cao hơn cả nhóm của Tạ Cảnh Hoài.

Tôi tháo găng tay.

Bác sĩ Trần lúc này mới lên tiếng.

“Phản ứng không tệ.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn thầy.”

Ông hừ một tiếng.

“Không cần khiêm tốn.”

“Lúc trước cô cứ đứng sau Tạ Cảnh Hoài làm gì?”

“Người không biết còn tưởng cô chỉ biết phụ việc cho cậu ta.”

Câu nói ấy vang lên ngay trước mặt rất nhiều người.

Tôi chưa kịp đáp thì phía đối diện đã im lặng.

Tạ Cảnh Hoài đứng đó.

Ánh mắt anh nhìn tôi rất sâu.

Lâm Dư Ninh bên cạnh anh sắc mặt không được tự nhiên.

Bác sĩ Trần vẫn tiếp tục:

“Khả năng quan sát của cô tốt.”

“Phản ứng cũng nhanh.”

“Sau này đừng có cái gì cũng nhường.”

“Tự mình có năng lực thì đứng lên trước.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Lần đầu tiên trong hai kiếp, tôi nghe thấy người khác đánh giá tôi mà không gắn tên tôi với Tạ Cảnh Hoài.

Không phải “cộng sự của Tạ Cảnh Hoài”.

Không phải “người phối hợp ăn ý nhất với Tạ Cảnh Hoài”.

Cũng không phải “người yêu của bác sĩ Tạ”.

Chỉ là Giang Vãn Ninh.

Cảm giác ấy tốt hơn tôi tưởng.

…

Buổi tối, Tạ Cảnh Hoài chặn tôi trước cửa phòng thay đồ.

“Em cố tình?”

Tôi nhìn anh.

“Gì cơ?”

“Buổi đánh giá hôm nay.”

Tôi thật sự không hiểu.

“Anh nói rõ hơn được không?”

Sắc mặt anh càng khó coi.

“Trước đây em chưa bao giờ tranh vị trí chỉ huy.”

“Bây giờ vừa đổi khỏi nhóm của anh đã lập tức muốn chứng minh bản thân.”

“Giang Vãn Ninh, em muốn chứng minh cái gì?”

Tôi nhìn anh vài giây.

Cuối cùng bật cười.

“Anh thật sự nghĩ mọi chuyện tôi làm đều liên quan tới anh sao?”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Tôi tham gia đánh giá vì đó là công việc.”

“Tôi đứng vị trí chỉ huy vì giáo viên yêu cầu.”

“Tôi đạt điểm cao vì tôi làm được.”

“Chỉ vậy thôi.”

Tạ Cảnh Hoài mím môi.

“Em trước đây không như vậy.”

“Đúng.”

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện