Chương 4
Anh gần như chẳng cần suy nghĩ.
Việc đầu tiên là kéo cô ra sau lưng mình.
“Em có bị thương không?”
Lâm Dư Ninh lắc đầu.
“Em không sao.”
Cô nhìn về phía tôi.
“Là Vãn Ninh cô ấy…”
Đến lúc đó, Tạ Cảnh Hoài mới chú ý tới bàn tay đã quấn băng gạc của tôi.
Ánh mắt anh dừng trên đó đúng hai giây.
Rồi câu đầu tiên anh hỏi lại là:
“Ai cho phép em tự ý động vào hộp dụng cụ?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Dư Ninh nói cô ấy có việc.”
Tạ Cảnh Hoài lập tức cau mày.
“Cô ấy bảo em làm thì em cứ làm sao?”
Trong giọng anh không hề có lấy một chút quan tâm.
Chỉ có sự mất kiên nhẫn.
Lâm Dư Ninh đứng bên cạnh khẽ lên tiếng:
“Có lẽ cô ấy chỉ muốn chứng minh rằng dù đã đổi nhóm, cô ấy cũng không hề kém em.”
“Có lẽ cô ấy chỉ muốn chứng minh rằng dù đã đổi nhóm, cô ấy cũng không hề kém em.”
Lâm Dư Ninh vừa dứt lời, căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi cúi xuống nhìn lớp băng gạc trên lòng bàn tay.
M/á/u vẫn đang thấm ra một chút ở mép băng.
Vết thương không sâu.
Ít nhất so với những gì tôi từng trải qua ở kiếp trước, chút đau đớn này chẳng đáng là bao.
Tạ Cảnh Hoài lại nhìn tôi.
“Giang Vãn Ninh.”
“Đây là bệnh viện, không phải nơi để em tranh hơn thua.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh nói đúng.”
Có lẽ không ngờ tôi lại thừa nhận nhanh như vậy, anh khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Vậy kiểm tra hộp dụng cụ đi.”
“Cái gì?”
“Chốt cố định.”
Tôi chỉ xuống chiếc hộp nằm dưới đất.
“Nếu chỉ vì tôi bất cẩn, tôi nhận trách nhiệm.”
“Nhưng nếu bản thân chốt đã có vấn đề, vậy đây là sự cố an toàn thiết bị.”
“Không nên vì bất kỳ ai mà bỏ qua.”
Nụ cười trên mặt Lâm Dư Ninh hơi cứng lại.
Tạ Cảnh Hoài cau mày.
“Em đang nghi ngờ Dư Ninh?”
“Tôi không nghi ngờ ai.”
“Tôi đang nói về quy trình.”
Tôi quay sang người phụ trách thiết bị vừa chạy tới.
“Phiền anh niêm phong hộp này, kiểm tra nguyên nhân rồi lập biên bản.”
Người kia gật đầu.
Có thể bạn thích
“Được.”
Lâm Dư Ninh lập tức lên tiếng:
“Chỉ là một cái chốt thôi, cần làm lớn chuyện như vậy sao?”
Tôi nhìn cô.
“Suýt làm một thực tập sinh bị thương.”
“Còn làm tôi bị thương.”
“Như vậy vẫn chưa đủ để kiểm tra sao?”
Cô nghẹn lời.
Tạ Cảnh Hoài đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh xuống.
“Tôi sẽ theo dõi kết quả.”
Tôi không đáp.
Bởi tôi biết, từ đầu đến cuối anh vẫn tưởng tôi đang nhắm vào Lâm Dư Ninh.
Cũng giống như kiếp trước.
Chỉ cần giữa tôi và cô ấy xảy ra chuyện, anh luôn mặc định người có vấn đề là tôi.
Ngày ấy tôi còn cố chứng minh.
Bây giờ thì không.
Tôi không cần anh tin nữa.
Buổi huấn luyện kết thúc sớm hơn dự kiến.
Tôi trở về phòng trực lấy đồ.
Vừa mở tủ, điện thoại đã rung lên.
Là tin nhắn từ trung tâm y tế ở tỉnh khác.
“Hồ sơ chuyển viện đã hoàn tất.”
“Chúng tôi đã liên hệ khoa chuyên môn. Sau khi cô tới, có thể nhập viện kiểm tra ngay.”
Tôi nhìn màn hình.
Một lúc lâu sau mới trả lời.
“Cảm ơn.”
Sau đó, tôi mở lịch.
Còn sáu ngày.
Chỉ sáu ngày nữa.
Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời Tạ Cảnh Hoài.
Lần này, không phải dọa anh.
Không phải giận dỗi.
Cũng chẳng phải muốn xem anh có giữ tôi lại hay không.
Tôi thật sự muốn đi.
…
Kết quả kiểm tra hộp dụng cụ được gửi xuống vào sáng hôm sau.
Chốt khóa đã bị mòn nghiêm trọng.
Theo quy định, chiếc hộp ấy đáng lẽ phải được loại khỏi danh sách sử dụng từ tuần trước.
Nhưng vì sai sót trong khâu bàn giao, nó vẫn nằm trong kho.
Nói cách khác, chuyện hôm qua hoàn toàn không liên quan tới việc tôi “muốn chứng minh mình không kém Lâm Dư Ninh”.
Người phụ trách thiết bị trực tiếp tới xin lỗi tôi.
Cậu thực tập sinh được tôi đẩy ra hôm qua cũng chạy tới.
“Bác sĩ Giang, cảm ơn chị.”
“Nếu hôm qua không có chị…”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Hoài và Lâm Dư Ninh từ đầu hành lang đi tới.
Cậu thực tập sinh lập tức quay sang họ.
“Bác sĩ Tạ, kết quả có rồi.”
“Hộp dụng cụ thật sự bị hỏng.”
“May mà bác sĩ Giang phản ứng nhanh, nếu không hôm qua chắc em bị cả hộp dụng cụ đập trúng rồi.”
Tạ Cảnh Hoài dừng bước.
Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay tôi.
Tôi đã thay băng mới.
Chỉ còn một lớp gạc mỏng.
Lâm Dư Ninh im lặng vài giây rồi cười.
“Vậy là tốt rồi.”
“May mà không có ai bị thương nặng.”
Tôi nhìn cô.
“Có người bị thương.”
Nụ cười của cô cứng lại.
Tôi giơ bàn tay lên.
“Là tôi.”
Cậu thực tập sinh suýt bật cười nhưng vội cúi đầu.
Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.
Một lát sau, anh mới nói:
“Chuyện hôm qua tôi hiểu lầm em.”
Nếu là trước kia, chỉ một câu như vậy cũng đủ khiến tôi mềm lòng.