Trước Sau

“Em có muốn cùng anh sống tiếp phần đời còn lại không?”

Tôi hỏi.

“Nếu em không muốn?”

“Vậy mai hỏi lại.”

“Ngày mai vẫn không?”

“Thì ngày kia.”

“Em vẫn không?”

Anh ấy suy nghĩ.

“Vậy thôi.”

Tôi bật cười.

“Thôi?”

“Ừ.”

“Anh muốn cưới em.”

“Nhưng không muốn ép em cưới anh.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay anh ấy rất lâu.

Sau đó đưa tay ra.

“Đeo đi.”

Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào mùa xuân.

Quy mô nhỏ hơn lần trước rất nhiều.

Chỉ mời người thân và bạn bè thật sự thân thiết.

Trước ngày cưới, Lục Minh còn đặc biệt gửi tin nhắn vào nhóm.

“Không quậy cưới.”

“Không ép rượu.”

“Không đùa quá giới hạn.”

“Không chạm vào cô dâu và phù dâu nếu chưa được đồng ý.”

Một người bạn trêu.

“Luật sư Lục ám ảnh tâm lý à?”

Anh ấy trả lời.

“Không.”

“Quy tắc cơ bản.”

Tôi nhìn đoạn chat rồi bật cười.

Ngày cưới.

Xe dừng trước cửa khách sạn.

Lục Minh xuống trước.

Sau đó mở cửa cho tôi.

Tôi nhìn đôi giày cao gót.

Anh ấy chìa tay.

“Có cần bế không?”

Tôi hỏi.

“Phong tục à?”

“Không.”

“Chỉ sợ em đi mỏi.”

Tôi đặt tay vào tay anh ấy.

“Không cần.”

“Tôi tự đi.”

Anh ấy gật đầu.

“Được.”

Không ai ngăn tôi chạm đất.

Không ai dùng phong tục ép tôi.

Không ai nói “nhịn một chút”.

Tôi bước xuống xe bằng chính đôi chân của mình.

Váy cưới màu trắng tinh.

Không có dây ruy băng.

Không có tuyết giả.

Không có trò đùa khiến ai khó chịu.

Trước khi bước vào lễ đường, mẹ tôi bỗng đỏ mắt.

“Vãn Vãn.”

Tôi nhìn bà.

“Con có hối hận vì lần trước không cưới không?”

Tôi bật cười.

“Con chỉ hối hận một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cái tát lúc đó đáng lẽ nên mạnh thêm một chút.”

Mẹ tôi phì cười.

Bố đứng cạnh cũng không nhịn được.

Lục Minh ở phía trước quay đầu.

“Đang nói xấu ai thế?”

Tôi bước tới khoác tay anh ấy.

“Không quan trọng.”

“Người qua đường thôi.”

24

Sau này tôi thỉnh thoảng vẫn nghe tin về nhà họ Ngụy.

Ngụy Dao cuối cùng kết hôn với một người khác.

Nhưng trước khi cưới, nghe nói cô ta chủ động kể hết mọi chuyện trong gia đình cho đối phương.

Có lẽ cú ngã năm đó cuối cùng cũng khiến cô ta hiểu được ít nhiều.

Ngụy Giai sau khi chuyển thành phố đã làm lại cuộc đời.

Cô ấy kết hôn lần hai.

Lần này trước khi cưới đã kể toàn bộ quá khứ.

Người đàn ông kia chấp nhận.

Nghe nói sống khá ổn.

Trần Á thì mang Ngụy Hạo đi nơi khác.

Cô ta và Ngụy Lâm vì quyền nuôi con cãi nhau rất lâu.

Cuối cùng tòa quyết định căn cứ điều kiện thực tế và nguyện vọng của đứa trẻ.

Tôi không biết kết quả.

Cũng không hỏi.

Còn Ngụy Lâm.

Lần cuối cùng tôi nghe tên hắn là từ một người bạn chung.

Người kia nói.

“Cậu ấy hình như sắp cưới.”

Tôi đang chọn hoa cho ban công.

Nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.

Bạn tôi hỏi.

“Cậu không tò mò cô dâu là ai à?”

“Không.”

“Thật sự không?”

Tôi đặt chậu hoa xuống.

“Người yêu cũ kết hôn thì liên quan gì đến tôi?”

“Cũng đúng.”

Bạn tôi cười.

“Nhưng nghe nói lần này nhà hắn không dám giấu chuyện có con nữa.”

Tôi cũng cười.

“Vậy là tiến bộ.”

Sau đó câu chuyện dừng ở đó.

Tôi không hỏi thêm.

Bởi vì cuộc đời tôi đã có quá nhiều chuyện đáng để quan tâm.

Công việc.

Gia đình.

Bạn bè.

Người tôi yêu.

Con mèo Lục Minh nhất quyết mang về rồi cuối cùng lại dị ứng lông mèo.

Chuyến đi chúng tôi dự định vào cuối năm.

Căn nhà mới đang sửa.

Hoa ngoài ban công sắp nở.

Một người từng khiến tôi nổi giận đến mức tát ngay trước cửa khách sạn đã sớm trở thành một dấu chấm nhỏ trong ký ức.

Không đau.

Không tiếc.

Thậm chí cũng chẳng còn ghét.

Ngày 1 tháng 10 năm đó, tôi từng nghĩ mình mất một đám cưới.

Sau này mới hiểu.

Tôi không mất gì cả.

Tôi chỉ kịp thời trả lại một người đàn ông không xứng đáng.

Kịp thời bước ra khỏi một gia đình đã chuẩn bị sẵn vô số lời nói dối cho tôi.

Kịp thời giữ được nhà, xe, tiền bạc, lòng tự trọng và nhiều năm cuộc đời phía sau.

Còn chiếc váy cưới ba trăm sáu mươi tám nghìn bị phá hỏng?

Có người từng hỏi tôi có tiếc không.

Tôi nói tiếc chứ.

Dù sao cũng rất đắt.

Nhưng nếu phải tính.

Đó vẫn là món đồ rẻ nhất tôi từng mua.

Bởi vì nó dùng chính sự hủy hoại của mình để đổi cho tôi một cuộc đời khác.

Một cuộc đời mà không ai có thể đứng trước mặt tôi rồi nói:

“Em rộng lượng một chút.”

Bởi vì từ rất lâu rồi tôi đã hiểu.

Rộng lượng không phải để người khác giẫm lên giới hạn của mình.

Nhường nhịn cũng không phải giấy phép cho người khác làm tổn thương mình.

Một người thật sự yêu bạn sẽ không bảo bạn nuốt ấm ức xuống để giữ thể diện cho người ngoài.

Một gia đình thật sự muốn đón bạn vào cửa cũng sẽ không bắt bạn dùng tài sản, tương lai và lòng tốt để trả giá cho những bí mật họ cố tình che giấu.

Ngày đó Ngụy Lâm hỏi tôi.

“Tống Vãn, sau hôm nay em đừng hối hận.”

Hai năm sau gặp lại, tôi vốn có thể trả lời hắn.

Nhưng cuối cùng tôi không nói.

Bởi vì đáp án đã quá rõ.

Tôi chưa từng hối hận.

Người nên hối hận từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ là tôi.

HẾT

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật