Tôi nhận ra anh là Tần Dịch, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật thứ hai của mình.

Sau khi tôi xuất viện, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc về quá trình phục hồi.

Tần Dịch đặt bó hoa xuống.

“Chúc mừng cô.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn bác sĩ Tần.”

“Đã nói không cần gọi tôi là bác sĩ nữa.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Hôm nay cô nói rất hay.”

“Tôi từng lo cô sẽ không muốn đứng trước đám đông.”

“Tôi cũng từng lo.”

Tôi đáp.

“Nhưng sau đó nhận ra, giọng nói của mình không cần hoàn hảo.”

“Chỉ cần điều muốn nói đáng được nói ra là đủ.”

Tần Dịch khẽ cười.

Anh không biết rằng câu nói ấy cũng là lời tôi tự dành cho chính mình.

Suốt ba năm bên Cố Trầm, tôi từng nghi ngờ bản thân quá ồn ào.

Từng cố gắng nói ít hơn.

Từng cân nhắc mỗi câu chuyện trước khi kể, sợ anh cảm thấy phiền.

Sau tai nạn, tôi càng trở nên im lặng.

Nhưng khi bắt đầu trị liệu, Tần Dịch luôn khuyến khích tôi nói.

Cho dù chỉ là một âm tiết.

Cho dù giọng khàn và khó nghe.

Anh kiên nhẫn lắng nghe tôi kể về hoa dưới tầng đã nở.

Nghe tôi nói hôm nay ăn món gì.

Nghe tôi phàn nàn bài tập phục hồi quá đau.

Có lần tôi hỏi anh có cảm thấy phiền không.

Tần Dịch ngạc nhiên.

“Tại sao lại phiền?”

“Những chuyện vụn vặt ấy mới là cuộc sống.”

Chỉ một câu nói vô tình lại khiến tôi đỏ mắt.

Thì ra trên đời thật sự có người không cảm thấy tôi ồn.

Chỉ là người đó chưa từng là Cố Trầm.

Sau khi Tần Dịch rời đi, trợ lý đưa tôi một phong thư.

“Có người nhờ chuyển cho cô.”

Không ghi tên người gửi.

Nhưng tôi nhận ra nét chữ của Cố Trầm.

Tôi không mở.

Chỉ bảo trợ lý cho vào máy hủy giấy.

Cô ấy hơi ngạc nhiên.

“Có cần xem trước không ạ?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Bất kể anh viết gì, cũng không còn liên quan tới tôi.

Chiều hôm ấy, tôi mới biết Cố Trầm đã đứng bên ngoài trung tâm suốt buổi sáng.

Anh không có thiệp mời nên không được vào.

Có người chụp được ảnh đăng lên mạng.

Trong ảnh, anh gầy gò, đứng lẫn trong đám đông, nhìn màn hình lớn đang phát bài phát biểu của tôi.

Phần bình luận có người nhận ra anh từng là chồng tôi.

Cũng có người nhắc đến vụ bê bối chuyển tiền cho công ty của tình nhân.

Tin tức nhanh chóng bị đẩy lên.

Tôi yêu cầu bộ phận truyền thông không phản hồi.

Ngày hôm sau, ảnh đã biến mất.

Cố Trầm cũng không xuất hiện thêm.

12

Kiều Nhược Lam cuối cùng bị tuyên ba năm t/ù vì làm giả hợp đồng, chiếm dụng tài sản và trốn thuế.

Ngày xét xử, cô ta khóc đến ngất đi.

Cha mẹ cô ta đứng ngoài tòa, liên tục mắng tôi vô tình.

Họ nói cô ta chỉ nhất thời hồ đồ.

Nói tôi giàu có như vậy, tại sao không thể bỏ qua.

Tôi không tranh cãi.

Sự nghèo khó không phải giấy phép làm điều xấu.

Sự đố kỵ cũng không thể trở thành lý do phản bội.

Còn Cố Trầm, vì chủ động khắc phục một phần hậu quả và cung cấp bằng chứng, không bị truy cứu h/ì/nh s/ự.

Nhưng sự nghiệp của anh gần như hoàn toàn sụp đổ.

Không công ty lớn nào muốn thuê một quản lý từng dính bê bối tài chính.

Anh bán phần lớn tài sản để bồi thường.

Căn hộ, xe, bộ sưu tập đồng hồ đều không còn.

Có người nói anh trở về sống trong căn nhà cũ của nhà họ Cố.

Cũng có người nói anh thường xuyên đến bệnh viện điều trị chứng mất ngủ.

Tôi không quan tâm.

Cho đến một ngày, quản gia báo anh đang đứng trước cổng nhà họ Hạ.

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn.

Anh đã đứng gần ba tiếng.

Cha bảo mặc kệ.

Nhưng tôi vẫn bước ra.

Không phải vì mềm lòng.

Mà vì ngày mai tôi sẽ rời thành phố công tác nửa năm.

Tôi không muốn anh tiếp tục xuất hiện quấy rầy gia đình.

Cố Trầm đứng dưới tuyết.

Mái tóc và vai áo đều phủ một lớp trắng mỏng.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt đã ảm đạm lập tức sáng lên.

“Minh Ý.”

“Tôi nghe nói em sắp đi Thụy Sĩ.”

Tôi gật đầu.

“Có chuyện gì?”

Giọng tôi đã hồi phục tốt hơn trước.

Chỉ còn hơi khàn vào những ngày lạnh.

Cố Trầm nhìn tôi rất lâu.

“Tôi muốn nói với em một câu.”

“Được.”

Anh dường như không ngờ tôi sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.

Môi anh run lên.

“Anh yêu em.”

Tôi im lặng.

Một năm rưỡi sau khi ly hôn, anh mới nói câu tôi từng khao khát nghe nhất.

Nhưng muộn rồi.

Cố Trầm bước tới một bước.

“Anh biết em sẽ không tin.”

“Trước kia anh cũng tưởng mình không yêu em.”

“Anh cho rằng cảm giác dành cho Nhược Lam mới là tình yêu, vì ở bên cô ấy anh không cảm thấy áp lực.”

“Sau khi em rời đi, anh mới hiểu.”

“Thứ anh dành cho cô ấy chỉ là trốn tránh.”

“Anh tìm cô ấy vì cô ấy không biết những lúc anh thất bại.”

“Còn em…”

“Em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh từ lâu.”

Anh đỏ mắt.

“Anh nhớ tiếng em nói trong bếp.”

“Nhớ em kể hoa dưới tầng đã nở.”

“Nhớ em hỏi anh hôm nay có mệt không.”

“Căn nhà không có em yên tĩnh đến mức anh không thể ngủ.”

Truyện Mới

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ