“Bây giờ cậu đi rồi, anh ấy lại muốn biết tất cả.”

Tôi đúng là cảm thấy buồn cười.

Nhưng không hề hả hê.

Chỉ thấy mệt mỏi.

Tôi từng kể cho Cố Trầm tất cả những điều ấy.

Tôi nói mình sợ sấm.

Nói mình dị ứng với đậu phộng.

Nói mẹ mất sớm nên mỗi dịp sinh nhật đều cảm thấy cô đơn.

Anh chưa từng đáp lại.

Có lẽ anh cũng chưa từng nghe.

Bây giờ mới muốn tìm hiểu, còn ý nghĩa gì nữa?

Tôi đi vòng qua Kiều Nhược Lam.

Cô ta bất ngờ lao tới định giật điện thoại trong tay tôi.

Bảo vệ lập tức giữ cô ta lại.

Kiều Nhược Lam điên cuồng vùng vẫy.

“Hạ Minh Ý, cậu dựa vào cái gì mà luôn thắng?”

“Cậu chỉ may mắn sinh vào nhà họ Hạ thôi!”

Tôi dừng bước.

Quay đầu nhìn cô ta lần cuối.

“Không.”

“Điều may mắn nhất của tôi không phải sinh ra ở nhà họ Hạ.”

“Mà là sau khi bị hai người phản bội, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để rời đi.”

10

Vụ kiện ly hôn kéo dài hơn bốn tháng.

Cố Trầm cố tình không phối hợp.

Anh liên tục đề nghị hòa giải.

Mỗi lần gặp tại tòa, anh đều nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

Thẩm phán hỏi quan hệ vợ chồng có còn khả năng hàn gắn không.

Tôi trả lời bằng giọng nói khàn khàn vừa mới hồi phục:

“Không.”

Đó là từ đầu tiên tôi nói được sau tai nạn.

Âm thanh rất nhỏ.

Không còn trong trẻo như trước.

Nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng xử nghe thấy.

Cố Trầm ngồi đối diện đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt anh lập tức đỏ hoe.

“Minh Ý, em nói lại được rồi?”

Tôi không nhìn anh.

Thẩm phán nhắc nhở giữ trật tự.

Sau phiên tòa, Cố Trầm đuổi theo tôi đến tận cầu thang.

“Minh Ý.”

“Em nói với anh một câu nữa được không?”

Tôi tiếp tục bước.

Anh chắn trước mặt tôi.

“Anh biết em không muốn tha thứ.”

“Anh chỉ muốn nghe giọng em.”

“Bác sĩ nói em hồi phục thế nào?”

“Cổ họng còn đau không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Ngày trước, tôi từng van xin anh nói với mình một chữ.

Bây giờ tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ.

Tôi chỉ lạnh nhạt nói:

“Tránh ra.”

Giọng nói khàn, phát âm hơi chậm.

Hai chữ ấy lại khiến cơ thể Cố Trầm run lên.

Anh nhìn tôi, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Anh từng mất cha.

Từng mất mẹ.

Từng phá sản.

Từng bị người khác giẫm đạp lòng tự trọng.

Nhưng anh chưa từng khóc trước mặt tôi.

Bây giờ chỉ vì hai chữ “tránh ra”, anh lại giống như hoàn toàn sụp đổ.

Cố Trầm quỳ xuống giữa cầu thang.

Những người xung quanh lập tức dừng lại nhìn.

Anh không quan tâm.

Chỉ nắm lấy góc áo tôi.

“Minh Ý, anh cầu xin em.”

“Em nói với anh một câu được không?”

“Chỉ cần một chữ thôi cũng được.”

Cảnh tượng này giống hệt lời mở đầu của câu chuyện.

Chỉ là khi điều từng được dự báo thật sự xảy ra, lòng tôi đã không còn gợn sóng.

Tôi nhẹ nhàng rút góc áo khỏi tay anh.

Sau đó, dùng giọng nói mà mình đã phải chịu đau đớn suốt nhiều tháng mới tìm lại được, nói rõ từng chữ.

“Cố Trầm.”

“Chúng ta kết thúc rồi.”

Anh ngẩng đầu.

Gương mặt trắng bệch.

Tôi bước xuống cầu thang.

Lần này, người không quay đầu là tôi.

Một tháng sau, phán quyết ly hôn được ban hành.

Căn biệt thự thuộc về tôi do chứng minh được tỷ lệ đóng góp chủ yếu.

Phần cổ phần của mỗi người giữ nguyên, nhưng Cố Trầm phải hoàn trả những khoản thất thoát do tự ý chuyển lợi ích.

Sau khi trừ toàn bộ khoản bồi thường và chi phí, tỷ lệ cổ phần thực tế của anh bị pha loãng xuống còn chưa tới hai mươi phần trăm.

Hội đồng quản trị chính thức bãi nhiệm anh.

Tôi trở thành chủ tịch mới.

Ngày nhận quyết định, cha đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ.

“Đây là dự án hợp tác mà trước kia cha từng định giao cho con.”

“Ba năm trước con bỏ đi, nó được gác lại.”

“Bây giờ còn muốn làm không?”

Tôi nhìn tên dự án.

Đó là kế hoạch xây dựng trung tâm phục hồi ngôn ngữ và hỗ trợ tâm lý cho người gặp chấn thương.

Ngày trước, tôi từng nhắc đến ý tưởng ấy vì Cố Trầm.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn từ bỏ nó chỉ vì cuộc hôn nhân đã thất bại.

Tôi gật đầu.

“Con muốn.”

Cha nhìn tôi thật lâu.

Sau đó khẽ cười.

“Vậy làm cho tốt.”

11

Một năm sau, trung tâm phục hồi chính thức khai trương.

Tôi tự mình phát biểu trong buổi lễ.

Giọng nói vẫn hơi khàn.

Nhưng đã đủ rõ ràng.

Trước hàng trăm khách mời, tôi kể về những người vì chấn thương mà mất khả năng giao tiếp.

Tôi nói rằng im lặng không đáng sợ.

Điều đáng sợ là có lời muốn nói nhưng không có ai thật sự muốn lắng nghe.

Tôi không nhắc tới Cố Trầm.

Cũng không kể về cuộc hôn nhân của mình.

Anh đã trở thành một đoạn quá khứ không còn xứng đáng xuất hiện trong tương lai của tôi.

Sau buổi lễ, trợ lý báo có người muốn gặp.

Tôi bước vào phòng khách, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ.

Anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao, trên tay cầm một bó hoa hướng dương.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai