Chương 5
Nhưng hình bố được vẽ ở một góc rất xa.
Ở giữa là một đường màu đen.
Phía trên còn có một đám mây.
Minh Hạo nhìn bức tranh rất lâu.
Lúc xuống thang máy, nó quay mặt vào tường.
Vai run lên.
Tôi không an ủi.
Có những nỗi đau đáng lẽ nó phải chịu.
Ngày thứ ba.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao con trai mình lại sa vào mối quan hệ này.
Chu Lỵ rất biết chăm sóc người khác.
Cô ta nhớ Minh Hạo không ăn hành.
Biết nó đau dạ dày nên trong nhà luôn có thuốc.
Biết nó thích uống trà nóng sau bữa tối.
Ngay cả đôi tất Minh Hạo hay mang cũng được xếp ngay ngắn theo từng cặp.
Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy có gì đó không đúng.
Buổi tối, khi Minh Hạo về, Chu Lỵ vừa mở cửa đã nhận lấy cặp cho nó.
“Anh ăn chưa?”
“Chưa.”
“Em hâm đồ ăn.”
Minh Hạo ngồi xuống sofa.
Chu Lỵ đi vào bếp.
Tôi nhìn con trai.
“Mày què?”
Nó ngẩn ra.
“Gì ạ?”
“Tự hâm.”
Chu Lỵ nói:
“Dì, để cháu…”
“Cô ngồi.”
Tôi chỉ ghế.
“Từ sáng đến tối cô đi làm tám tiếng.”
“Nó cũng đi làm tám tiếng.”
“Dựa vào đâu nó về là nằm, cô về là phục vụ?”
Minh Hạo đứng dậy.
“Con tự làm.”
Tôi quan sát sắc mặt Chu Lỵ.
Không vui.
Cũng không khó chịu.
Chỉ có chút luống cuống.
Giống như đột nhiên mất đi vai trò quen thuộc.
Tối đó, tôi gõ cửa phòng cô ta.
“Ngủ chưa?”
“Chưa.”
Tôi bước vào.
Chu Lỵ đang ngồi bên giường.
Trên tay là một tấm ảnh.
Tôi liếc qua.
Một cậu bé khoảng mười tuổi.
“Con cô?”
Cô ta gật đầu.
“Ở với bố nó.”
“Bao lâu rồi cô chưa gặp?”
“Hơn hai năm.”
Tôi cau mày.
“Vì sao?”
Chu Lỵ cười khổ.
“Sau ly hôn, chồng cũ tái hôn.”
“Vợ mới không thích cháu gặp con.”
“Lúc đầu cháu còn tranh.”
“Sau này…”
Có thể bạn thích
Cô ta cúi đầu.
“Con trai cũng không muốn gặp cháu nữa.”
“Tại sao?”
Chu Lỵ im lặng.
Rất lâu sau mới nói:
“Vì cháu từng ngoại tình.”
Tôi sững người.
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói gì?”
“Cuộc hôn nhân trước của cháu tan vỡ cũng vì cháu.”
Chu Lỵ nắm chặt tấm ảnh.
“Lúc ấy cháu ba mươi tuổi.”
“Chồng cháu bận làm ăn, thường xuyên không về nhà.”
“Cháu quen một người trên mạng.”
“Người đó rất hiểu cháu.”
“Ít nhất lúc ấy cháu nghĩ như vậy.”
“Sau khi bị phát hiện, chồng cháu ly hôn.”
“Con trai chọn bố.”
“Người đàn ông kia cũng biến mất.”
Cô ta bật cười.
Một nụ cười khó coi hơn khóc.
“Dì thấy buồn cười không?”
“Tám năm trước cháu phá hỏng gia đình mình.”
“Tám năm sau lại làm chuyện giống hệt.”
Tôi không cười.
Chỉ hỏi:
“Vậy tại sao còn làm?”
Chu Lỵ nhìn tôi.
“Bởi vì lúc Minh Hạo nói anh ấy không hạnh phúc, cháu tin.”
“Tại sao tin?”
“Vì năm đó cháu cũng từng nói như thế.”
Tôi hiểu rồi.
Người ta đôi khi không phải không biết mình đang sai.
Chỉ là quá muốn tìm một lý do để biến cái sai thành có thể tha thứ.
Chu Lỵ cần tin rằng Minh Hạo thật sự đau khổ trong hôn nhân.
Bởi chỉ khi tin như vậy, cô ta mới có thể tự nói với mình rằng lần này khác.
Nhưng thật ra không khác.
Tôi hỏi:
“Cô yêu nó hay cô đang cứu lại chính mình?”
Chu Lỵ bỗng bật khóc.
Tôi không an ủi.
Một lúc sau, tôi đứng dậy.
Trước khi ra khỏi phòng, tôi nói:
“Cô từng trả giá một lần rồi.”
“Đừng để đến lúc không còn gì mới nhớ mình đã từng đau thế nào.”
Ngày thứ tư.
Một chuyện xảy ra khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Công ty Minh Hạo xảy ra vấn đề.
Một dự án lớn bị khách hàng hủy hợp đồng.
Nó là người phụ trách chính.
Sếp yêu cầu nó bồi thường một phần thiệt hại nếu xác định có sai sót cá nhân.
Con số không nhỏ.
Ba trăm nghìn tệ.
Tối đó, Minh Hạo về rất muộn.
Vừa vào cửa đã ngồi xuống sofa.
Không ăn cơm.
Không nói chuyện.
Chu Lỵ lập tức ngồi bên cạnh.
“Có chuyện gì?”
“Không có.”
“Anh nói đi.”
Minh Hạo im lặng rất lâu rồi kể.
Chu Lỵ nghe xong, mặt trắng đi.
“Ba trăm nghìn?”
“Chưa chắc phải bồi thường hết.”
“Nhưng khả năng cao phải chịu một phần.”
Chu Lỵ hỏi:
“Anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”
Minh Hạo không trả lời.
Tôi biết.
Tiền tiết kiệm của nó và Nhã Đình phần lớn dùng để trả khoản vay mua nhà.
Trong tay nó không có bao nhiêu.
Chu Lỵ cắn môi.
“Em có khoảng tám mươi nghìn.”
Minh Hạo lập tức ngẩng đầu.
“Không cần.”
“Em có thể đưa anh trước.”
“Anh nói không cần.”
“Nhưng…”
“Chu Lỵ.”
Nó lần đầu tiên nặng giọng với cô ta.
“Chuyện này không liên quan đến em.”
Chu Lỵ cứng người.
Tôi ngồi ở bàn ăn.
Không nói gì.
Mười phút sau, điện thoại Minh Hạo reo.
Là Nhã Đình.
Nó do dự rồi nghe.
Không biết đầu kia nói gì.