Vừa trở về gần phòng xét nghiệm, cô lại gặp Thừa Khải.

Có vẻ anh vừa từ bên ngoài trở về.

Ngọc Yến hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt rồi chủ động chào:

“Hello. Anh mới ra ngoài về à?”

Thừa Khải không nhìn cô.

Anh chỉ lấy chìa khóa mở cửa phòng, khẽ đáp:

“Ừ.”

“Anh đang tham gia vụ án nào thế? Em chẳng thấy anh ở đội mình.”

Thừa Khải mở cửa xong mới chậm rãi trả lời:

“Phòng hình sự chia thành nhiều đội, mỗi đội phụ trách các chuyên án khác nhau. Vụ án tôi đang tham gia không thuộc đội một.”

Ngọc Yến lập tức bắt được trọng điểm.

“Ồ, anh biết em thuộc đội một à?”

Cô cong môi cười.

“Anh quan tâm em thế?”

“Không phải.”

Thừa Khải bình thản lắc đầu.

“Phòng xét nghiệm em sử dụng thuộc đội một.”

Ngọc Yến lập tức nghẹn lời.

Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.

Mỗi lần tranh luận với Thừa Khải, cuối cùng người cứng họng thường xuyên vẫn là cô.

Nhưng Ngọc Yến cũng chẳng bận tâm.

“Tối nay anh rảnh không? Em mời anh đi ăn nhé?”

“Tôi không có thời gian.”

Câu trả lời lạnh nhạt đến mức chẳng để lại chút hy vọng nào.

Ngọc Yến lại không hề nản.

Ánh mắt cô lướt qua bên trong phòng làm việc của anh rồi lập tức phát hiện một bộ sofa mới tinh.

Hôm qua lúc cô đến vẫn chưa có.

Chắc vừa được đơn vị cấp thêm.

Ngọc Yến vốn đang không biết tìm lý do gì để vào phòng anh, bây giờ lập tức có cớ.

Cô thong thả nói:

“Phòng làm việc của em ngay sát phòng anh đấy.”

Thừa Khải chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ quay người đi về phía bàn làm việc.

Ngọc Yến vẫn kiên trì.

“Nhưng phòng em không có sofa. Chỉ có đúng một cái ghế gỗ ở bàn làm việc thôi, ngồi lâu ê hết cả người.”

Cô chỉ vào bộ sofa phía trong.

“Cho em ngồi thử sofa của anh một lát nhé?”

Không chờ Thừa Khải đồng ý, Ngọc Yến đã tự nhiên bước vào.

Cô ngồi xuống sofa, còn cố ý dựa lưng thật thoải mái.

Cảm giác mềm mại rất đỗi bình thường ấy lại khiến gương mặt cô lập tức sáng lên.

“Êm thật.”

Ngọc Yến vui vẻ cảm thán.

“Ghế phải thế này mới gọi là ghế chứ. Ngồi cái ghế gỗ bên phòng em thêm mấy hôm nữa chắc mông em hỏng mất.”

Bộ sofa này mới được mang đến vào sáng nay, Thừa Khải thậm chí còn chưa kịp lau dọn. Ngọc Yến cứ hết ngồi lại nằm, cọ qua cọ lại trên đó, chẳng khác nào đang dùng chính quần áo của mình để lau ghế giúp anh.

Thừa Khải vốn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng nhìn dáng vẻ vô tư của cô một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Anh đi ngang qua Ngọc Yến, trở về bàn làm việc, mở hồ sơ chuyên án AD20014 của đội hai ra tiếp tục nghiên cứu.

Ngọc Yến cũng không quấy rầy anh.

Có vẻ cô thật sự rất hứng thú với bộ sofa mới, lúc dựa bên này, lúc lại nghiêng sang bên kia. Trong lúc xoay người, vạt áo blouse vô tình cuộn lên, để lộ một khoảng da trắng nõn nơi eo.

Thừa Khải vẫn cúi đầu xem hồ sơ.

Mãi đến gần nửa tiếng sau, vị tiến sĩ tâm lý học tội phạm cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Ghế sofa mới mang đến sáng nay, vẫn chưa lau.”

Ngọc Yến khựng lại.

“À… thế à?”

Cô cúi xuống kéo tà áo blouse ngay ngắn lại. Quả nhiên phía sau đã dính mấy vệt bụi lấm lem.

Nhưng Ngọc Yến chẳng hề bận tâm.

Trái lại, cô còn ngẩng đầu nhìn Thừa Khải, vẻ mặt vô cùng đường hoàng.

“Em vừa lấy quần áo của mình lau ghế giúp anh đấy. Anh phải cảm ơn em mới đúng.”

Cô nghiêm túc bổ sung:

“Lấy thân báo đáp đi.”

Thừa Khải hiển nhiên không theo kịp mạch suy nghĩ của cô.

Anh chỉ khẽ nhướng mày, không đáp.

Ngọc Yến vẫn là Ngọc Yến của năm xưa.

Ngày ấy, sau khi giúp anh thoát khỏi mấy nữ sinh đeo bám quá nhiệt tình, cô cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, nhất quyết đòi anh phải lấy thân báo đáp.

Khi ấy Thừa Khải còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều.

Mấy câu nói thẳng thừng của cô khiến tai anh đỏ lên, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ mím môi bước thẳng về phía bến xe buýt.

Ngọc Yến vẫn ung dung đi bên cạnh, hoàn toàn không biết hai chữ ngại ngùng viết thế nào.

Lên xe rồi, thấy mấy người phụ nữ trung tuổi ngồi đối diện cứ tò mò nhìn hai người, cô còn thản nhiên khoe:

“Bạn trai cháu đấy. Đẹp trai không ạ?”

Một người phụ nữ ngồi hàng ghế đối diện vừa nhai trầu vừa cười, để lộ hàm răng nhuộm đen.

“Đẹp trai lắm. Hai đứa đẹp đôi đấy.”

Gương mặt Thừa Khải càng lúc càng đỏ.

Ngọc Yến lại càng đắc ý.

Xe buýt chạy hết chặng đường dài.

Đến bến cuối thì trời đã bắt đầu tối.

Thừa Khải xuống xe, lặng lẽ đi vào một con ngõ nhỏ.

Ngọc Yến cũng không chút do dự chạy theo.

Đi gần đến cuối ngõ, Thừa Khải cuối cùng mới dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Bạn đi theo tôi làm gì?”

“Em đi theo bảo vệ anh.”

Ngọc Yến vỗ ngực đầy tự tin.

“Mà em không học cùng khóa với anh đâu nhé. Em nhỏ hơn anh hai tuổi. Em tên Ngọc Yến, học dưới anh hai khóa.”

Thừa Khải khẽ cụp mắt.

“Tôi biết rồi. Bạn về đi.”

“Không được.”

Ngọc Yến lập tức phản đối.

“Lỡ có người xấu bắt cóc anh thì sao? Hoặc mấy bạn nữ kia thấy anh đẹp trai quá rồi giở trò thì sao? Em phải đưa anh về tận nơi mới yên tâm.”

“Gần đến nhà tôi rồi. Không có người xấu đâu.”

Anh nhất quyết không cho cô đi tiếp.

Ngọc Yến cũng nhất quyết không chịu quay về.

Cuối cùng cô đành lùi một bước.

“Thế anh thơm em một cái đi. Anh thơm em thì em không đi theo nữa.”

Thừa Khải im lặng nhìn cô vài giây.

Sau đó dứt khoát quay người đi thẳng.

Ngọc Yến đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, nhưng chẳng hề tức giận.

Cô bật cười, còn giơ tay vẫy thật cao.

“Tạm biệt nhé, anh đẹp trai. Mai gặp lại.”

Lần ấy Ngọc Yến thật sự không đi theo nữa.

Cô cũng không biết nhà anh cụ thể nằm ở đâu.

Mãi rất lâu về sau, cô mới biết căn nhà của Thừa Khải ở tận cuối con ngõ ấy.

Không đến mức quá nghèo khó, nhưng chỉ là một căn nhà ngói đơn sơ.

Trong sân đặt vài chậu hoa nhài, cạnh hiên nhà có một khoảng đất nhỏ trồng mấy luống rau.

Thừa Khải sống ở nơi đó.

Chỉ một mình.

Lặng lẽ trưởng thành cũng chỉ một mình.

Năm đó, Ngọc Yến yêu anh bằng tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ.

Cô không quan tâm tiền bạc.

Không để ý gia thế.

Càng chưa từng cho rằng khoảng cách thân phận giữa hai người là vấn đề.

Vậy mà cuối cùng, chính khoảng cách ấy lại trở thành thứ khiến cô làm anh tổn thương sâu sắc nhất.

Nghĩ đến chuyện cũ, lòng Ngọc Yến bỗng trùng xuống.

Cô đang định thở dài thì ánh mắt chợt lướt qua tập hồ sơ trong tay Thừa Khải.

Mấy bức ảnh bên trong lập tức thu hút sự chú ý của cô.

“Đó là chuyên án đội hai đang phụ trách à?”

Thừa Khải vẫn không ngẩng đầu.

“Án mạng xảy ra mấy ngày trước. Hiện tại chưa có manh mối rõ ràng.”

“Cho em xem báo cáo khám nghiệm pháp y được không?”

Vừa hỏi xong, Ngọc Yến lập tức nhớ ra quy định bảo mật chuyên án.

Thông thường đội này không được tùy tiện xem tài liệu của đội khác nếu không có yêu cầu phối hợp.

Cô vội sửa lời:

“Không cần cả báo cáo đâu. Anh cho em xem tấm ảnh anh đang cầm là được.”

Thừa Khải suy nghĩ vài giây.

Cuối cùng anh tháo tấm ảnh khỏi hồ sơ rồi đưa cho cô.

Đó là ảnh chụp phần xương của nạn nhân.

Kết luận pháp y bên dưới ghi nguyên nhân tử vong là sốc mất máu.

Ngọc Yến vừa nhìn một lúc đã cau mày.

“Không đúng.”

Thừa Khải ngước mắt.

Ngọc Yến tiếp tục quan sát bức ảnh.

“Nạn nhân còn từng bị siết cổ. Báo cáo khám nghiệm này có lẽ đã bỏ sót một chi tiết.”

Ánh mắt Thừa Khải trở nên trầm ngâm.

“Em nói thử xem.”

“Anh nhìn vị trí xương móng này.”

Ngọc Yến chỉ vào phần xương nằm phía trước cổ, giữa sụn tuyến giáp và cằm.

“Xương móng đã lệch khỏi vị trí ban đầu. Mức độ dịch chuyển rất nhỏ, nhưng chắc chắn từng chịu tác động ngoại lực.”

Thừa Khải nhìn theo vị trí cô chỉ rồi giải thích ngắn gọn tình hình chuyên án.

“Vụ án hiện đang bế tắc vì thực nghiệm hiện trường không khớp. Nghi phạm khai rằng trong lúc tự vệ đã vô tình dùng dao đâm nạn nhân, nhưng khi mô phỏng lại thì không thể tái hiện chính xác quá trình gây án.”

Ngọc Yến gật đầu.

Một khi nhắc đến lĩnh vực chuyên môn, vẻ đùa cợt trên gương mặt cô lập tức biến mất.

“Nạn nhân có thể tử vong vì mất máu cấp, nhưng trước khi bị đâm rõ ràng từng bị siết cổ.”

Cô nhìn Thừa Khải.

“Nếu chi tiết này không xuất hiện trong lời khai của nghi phạm thì lời khai chắc chắn có vấn đề.”

Ngọc Yến hỏi tiếp:

“Khi tìm thấy, thi thể đã ở giai đoạn nào?”

“Phân hủy nặng. Phần da vùng cổ gần như không còn.”

Thừa Khải lập tức trả lời đúng trọng điểm.

“Vậy nên dấu vết siết trên da đã mất.”

Ngọc Yến lại nhìn tấm ảnh.

“Nhưng sự thay đổi vị trí của xương móng vẫn còn. Đây chính là bằng chứng.”

Cô suy nghĩ rồi tiếp tục phân tích:

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa