Chương 12
“Một người đang cầm dao trong tay thường sẽ không chọn cách siết cổ để tự vệ. Mà nếu đã có thể khống chế nạn nhân bằng cách siết cổ, tại sao sau đó còn phải đâm thêm hai nhát?”
Ngọc Yến khẽ nhíu mày.
“Trình tự hành vi này rất mâu thuẫn với lời khai tự vệ.”
Thừa Khải chỉ bình thản nói:
“Cảm ơn.”
Ngọc Yến lập tức không hài lòng.
Cô nhích người ra mép sofa, cố tình kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn.
“Chỉ có thế thôi à?”
Đôi mắt cô sáng lên đầy mong chờ.
“Ít nhất anh cũng phải nhận xét một câu chứ. Thế nào? Anh thấy em có giỏi không?”
Thừa Khải nhìn cô.
“Em bỏ sót một chi tiết.”
Nụ cười trên mặt Ngọc Yến lập tức cứng lại.
Thừa Khải vẫn bình thản nói:
“Xương móng lệch lên trên khoảng không phẩy một milimét. Hướng lệch cho thấy phần cổ từng chịu lực kéo lên trên.”
Anh chỉ vào vị trí trên ảnh.
“Điều đó có nghĩa nạn nhân không đơn thuần bị siết cổ. Hung thủ từng treo nạn nhân lên.”
Ngọc Yến lập tức tập trung lắng nghe.
“Nhưng các đốt sống cổ không xuất hiện hiện tượng giãn kéo đáng kể. Điều đó chứng tỏ nạn nhân chỉ bị treo trong một khoảng thời gian nhất định rồi nhanh chóng được hạ xuống.”
Thừa Khải hơi dừng lại.
“Nếu dựa vào mức độ di lệch khoảng không phẩy một milimét của xương móng, thời gian chịu lực có thể vào khoảng hai phút.”
Ngọc Yến im lặng.
Thừa Khải tiếp tục:
“Thực tế, muốn giết một người không cần phải thực hiện quá nhiều bước như vậy.”
Ánh mắt anh dần lạnh xuống.
“Cho nên hành vi của hung thủ không phù hợp với việc vô tình giết người khi tự vệ. Hắn cố tình kéo dài quá trình, muốn nhìn thấy nạn nhân bị hành hạ trước khi chết.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi của Thừa Khải đã khiến trong đầu Ngọc Yến hiện lên một khung cảnh đáng sợ.
Nạn nhân bị kéo lên cao.
Không khí bị chặn lại.
Cơ thể hoảng loạn vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Hung thủ đứng bên dưới, lạnh lùng quan sát tất cả.
Đến khi nạn nhân gần như mất hết khả năng chống cự, hắn mới hạ người xuống, sau đó tiếp tục dùng dao ra tay.
Như vậy, đây căn bản không phải một vụ giết người ngoài ý muốn trong lúc tự vệ.
Mà là hành vi giết người có chủ đích.
Ngọc Yến ngẩng lên nhìn anh.
“Anh đã nhìn ra từ trước rồi à?”
Bỗng nhiên cô cảm thấy mình vừa múa rìu qua mắt thợ.
Thừa Khải cầm bút lên, tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ trước mặt.
“Không. Trước khi em nhắc đến sự di lệch của xương móng, tôi chưa suy luận theo hướng này.”
Ngọc Yến lập tức vui trở lại.
Đây rõ ràng là đang giữ thể diện cho cô.
Nếu anh đã chịu nhường, đương nhiên cô cũng không khách sáo.
“Nói đi nói lại thì anh vẫn phải cảm ơn em đúng không?”
Khóe môi Ngọc Yến cong lên.
“Sau khi phá xong vụ án này, mời em một bữa cơm nhé.”
Cô nhìn đồng hồ.
Không ngờ đã gần một tiếng trôi qua.
Gia đình nạn nhân của chuyên án đội một có lẽ cũng đã rời đi.
Thấy Thừa Khải không có ý định trả lời, Ngọc Yến cũng không ép.
Cô phủi tà áo blouse rồi đứng dậy.
“Em đi làm việc tiếp đây. Đợi anh phá án xong, em sẽ quay lại đòi bữa cơm.”
Thừa Khải vẫn cúi đầu ghi chép.
Ngọc Yến chẳng hề để ý.
Có thể bạn thích
Cô vui vẻ đi về phía cửa.
Trước khi bước ra ngoài còn quay đầu, cười đầy tinh quái.
“Ghế của anh ngồi êm mông lắm. Em thích.”
Cánh cửa đóng lại.
Đến lúc tiếng bước chân của cô vang lên ngoài hành lang, Thừa Khải mới dừng bút.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đã khép.
Tiếng bước chân của Ngọc Yến vẫn giống hệt trước kia.
Không đều.
Lúc nhanh, lúc chậm.
Tùy hứng như chính con người cô.
Thừa Khải lặng lẽ nghe cho đến khi âm thanh ấy xa dần rồi hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng anh chỉ khẽ lắc đầu, thở ra một hơi.
Bao năm qua vẫn vậy.
Anh luôn có thói quen vô thức lắng nghe tiếng bước chân của cô.
Khi âm thanh ấy ở gần, tâm trạng anh khó tránh khỏi thấp thỏm, nhưng trong lòng lại xuất hiện một niềm vui rất nhỏ mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Khi tiếng bước chân đi xa, anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cùng lúc lại xuất hiện một khoảng trống khó gọi thành tên.
Ngọc Yến.
Đã mười năm rồi.
Khi Ngọc Yến trở về đội hình sự số một, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.
Qua lời Vũ Thành, sau khi xác định được danh tính nạn nhân Hiên, các mũi trinh sát đã nhanh chóng tỏa đi nhiều nơi để thu thập manh mối.
Trọng tâm trước mắt là điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân.
Phần lớn công việc pháp y của Ngọc Yến lúc này đã hoàn thành.
Cô nhất thời chẳng còn quá nhiều việc để làm.
Nhưng bảo cô ngồi yên chờ đợi thì rõ ràng còn khó chịu hơn.
Cuối cùng Ngọc Yến tự biến mình thành người chạy việc vặt cho cả đội, lúc thì mua đồ ăn, lúc thì pha cà phê, việc gì cần người cô cũng sẵn sàng giúp.
Hơn một ngày sau, thông tin điều tra ban đầu cuối cùng cũng được tổng hợp.
Phạm Khiêm lập tức triệu tập cuộc họp đội.
Lúc này Ngọc Yến đã được xem như một thành viên phối hợp của đội một nên cũng có mặt.
Phạm Khiêm mở tài liệu.
“Nạn nhân đang theo học tại một trường đại học. Theo những người xung quanh, cô ấy có tính cách khá hướng nội, ít giao tiếp, bạn bè cũng không nhiều và trước đây chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng với ai.”
Anh tiếp tục đọc:
“Gia đình cung cấp thông tin rằng trước khi mất tích, trên người nạn nhân Hiên có một dây chuyền vàng, một chiếc nhẫn vàng, một máy tính xách tay Compaq Presario V300, một điện thoại Sony Ericsson W580i và một xe máy Honda SCR màu trắng.”
Phạm Khiêm đặt tài liệu xuống.
“Khi thi thể được phát hiện, toàn bộ những tài sản này đều không còn.”
Anh nhìn mọi người.
“Nhận định ban đầu, không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người cướp tài sản.”
Hải Đăng lập tức đặt câu hỏi:
“Nếu chỉ là giết người cướp tài sản, tại sao hung thủ không phi tang thi thể ở mương nước, bãi rác hoặc một nơi vắng vẻ ngoài đường, mà lại mang lên phòng chứa rác của chung cư?”
Anh nhíu mày.
“Đưa một thi thể vào chung cư nguy hiểm hơn rất nhiều. Chỉ cần bị một người nhìn thấy cũng dễ gây nghi ngờ.”
Phạm Khiêm gật đầu.
“Đúng.”
Anh chỉ vào sơ đồ khu chung cư.
“Nạn nhân không sinh sống ở đây. Như vậy hung thủ rất có thể là người có liên hệ với khu chung cư này.”
Phạm Khiêm tiếp tục suy luận:
“Hắn có thể đã gọi nạn nhân đến, ra tay tại một vị trí nào đó bên trong chung cư, sau đó mới đưa thi thể lên phòng chứa rác.”
Anh dừng lại một chút.
“Đáng chú ý hơn, quá trình di chuyển còn tránh được hệ thống camera an ninh.”
Hải Đăng lập tức nói:
“Muốn làm được như vậy, hung thủ phải rất quen thuộc với khu vực này.”
Phạm Khiêm gật đầu.
“Đồng thời khả năng cao hắn cũng quen biết nạn nhân.”
Một người khác trong đội tiếp lời:
“Nhưng qua điều tra các mối quan hệ xã hội, bạn bè đều xác nhận Hiên gần như không có thù hằn với ai, cũng không có bạn trai hiện tại.”
Vũ Thành bổ sung:
“Trước đây cô ấy từng có một người yêu, nhưng hai người đã chia tay từ khá lâu.”
Anh lật hồ sơ.
“Người này không sống trong khu chung cư. Khi được triệu tập làm việc, anh ta khai đã lâu không liên lạc với nạn nhân và cũng cung cấp được chứng cứ ngoại phạm đầy đủ.”
Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Hiên vốn sống khép kín, các mối quan hệ xã hội vô cùng đơn giản, bạn bè cũng không nhiều, vì vậy gần như chẳng còn gì để tiếp tục khai thác. Người yêu cũ của cô lại có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, khiến những manh mối vừa mới xuất hiện nhanh chóng bị cắt đứt.
Không ai trong đội hình sự cam tâm dừng lại ở kết quả ấy.
Mọi người tiếp tục chia nhau đi tìm manh mối, thậm chí quay lại hiện trường hết lần này đến lần khác để rà soát. Nhưng dù kiểm tra kỹ đến đâu, bọn họ vẫn không thu được thêm kết quả khả quan.
Điều khiến tất cả càng day dứt hơn là cho đến tận lúc này, phần đầu của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Cha mẹ Hiên gần như ngày nào cũng đến đội cảnh sát hình sự.
Hai người khóc đến cạn nước mắt, liên tục cầu xin cảnh sát phải tìm bằng được hung thủ, tìm lại phần thi thể còn thiếu và đòi lại công bằng cho con gái mình.
Chỉ mới mấy ngày, mái tóc của cả hai dường như đã bạc đi rất nhiều.
Gương mặt họ tiều tụy đến mức như chỉ cần thêm một cú đả kích nữa là sẽ hoàn toàn gục ngã.
Thế nhưng trong đôi mắt đỏ hoe ấy vẫn có một sự cố chấp đến đau lòng.
Họ nhất định phải biết con gái mình đã chết như thế nào.
Nhất định phải biết kẻ nào đã hại cô.
Sự kiên trì ấy khiến tất cả những người trong đội đều cảm thấy nặng nề.
Phạm Khiêm bất ngờ đấm mạnh xuống bàn.
“Mẹ nó chứ. Tôi mà bắt được thằng khốn đó, kiểu gì cũng phải cởi quân phục ra rồi cho nó mấy đấm.”
“Đấm gãy răng nó luôn ấy chứ.”
Vũ Thành lập tức phụ họa.