Ngọc Yến vừa đi vào, trên tay còn cầm mấy cốc cà phê.

Cô đặt từng cốc xuống bàn rồi nhìn một lượt những gương mặt hốc hác trước mắt.

Ai nấy đều có quầng thâm đậm dưới mắt.

Có thể thấy mấy ngày qua chẳng ai được ngủ tử tế.

Ngọc Yến khẽ thở dài.

“Vẫn chưa có thêm tiến triển gì sao anh?”

“Chưa.”

Phạm Khiêm day trán.

“Cảm giác cứ như có ma mang thi thể cô gái ấy đặt vào phòng chứa rác vậy. Camera đã rà hết, những người khả nghi cũng thẩm vấn cả rồi, nhưng chẳng tìm được gì.”

Anh hơi ngả người ra sau ghế.

“Rõ ràng hung thủ phải là người quen của nạn nhân. Nhưng Hiên sống quá khép kín, đến bạn bè cũng không biết nhiều về cuộc sống riêng của cô ấy.”

Hải Đăng cầm cốc cà phê lên uống một hơi dài.

Cả ngày chạy tới chạy lui khiến cổ họng anh khô rát, người mệt đến mức gần như rã rời, vậy mà đêm nay vẫn nhất quyết ở lại làm việc xuyên đêm cùng mọi người.

“Chung cư đó nhiều căn hộ quá, không thể gõ từng nhà một được.”

Anh vò đầu.

“Tôi đã kiểm tra toàn bộ các căn ở hai tầng gần sân thượng nhất. Đưa ảnh Hiên cho họ xem thì tất cả đều nói chưa từng gặp, không quen biết.”

Hải Đăng bất lực thở ra.

“Bằng chứng ngoại phạm của những người đó cũng kiểm tra rồi. Không ai nói dối cả.”

Anh cau mày.

“Quái lạ thật. Vậy rốt cuộc ai đã giết cô ấy?”

Ngọc Yến im lặng.

Cô chưa từng trực tiếp tham gia phá án.

Công việc của cô vốn chỉ là khám nghiệm thi thể, cung cấp những dấu vết và kết luận chuyên môn cho đội điều tra. Những chuyện tiếp theo đều không nằm trong phạm vi trách nhiệm của pháp y.

Nhưng nhìn một vụ án cứ thế dần dần chìm vào ngõ cụt, Ngọc Yến lại không thể ngồi yên.

Tối hôm ấy, cô quyết định quay lại phòng xét nghiệm.

Cô muốn kiểm tra thi thể thêm một lần nữa.

Dù chỉ tìm được một chi tiết rất nhỏ, miễn có thể giúp đội hình sự mở ra một hướng điều tra mới cũng đáng.

Hai giờ sáng.

Ngọc Yến mệt mỏi bước ra hành lang.

Cô lấy thuốc lá, vừa châm lửa thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Ngọc Yến quay đầu.

Thừa Khải đang từ hướng phòng làm việc của mình đi tới.

Cô lập tức dập thuốc, giấu tay ra sau lưng rồi nở nụ cười như thể chẳng có chuyện gì.

“Anh xong việc rồi à?”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Anh bước thẳng qua cô.

Hôm nay Ngọc Yến cũng chẳng còn tâm trạng trêu chọc, chỉ đứng yên nhìn bóng lưng anh đi xa.

Nhưng được vài bước, Thừa Khải lại bất ngờ dừng lại.

Anh quay đầu.

“Khám nghiệm gặp vấn đề gì à?”

Ngọc Yến khựng lại.

Quả nhiên là anh.

Cô chưa cần nói gì, Thừa Khải đã đoán được tại sao mình vẫn còn đứng ở phòng xét nghiệm vào giờ này.

Ngọc Yến gật đầu.

“Em cứ cảm thấy mình đã bỏ sót một công đoạn nào đó.”

Cô nhíu mày.

“Nhưng xem đi xem lại vẫn không nghĩ ra mình bỏ sót ở đâu.”

“Tôi có nghe qua vụ án của đội một.”

Giọng Thừa Khải vẫn bình thản như thường ngày.

“Nếu đã xác định hung thủ nhiều khả năng là đàn ông, tại sao không thử điều tra quan hệ của nạn nhân?”

“Đội một đã điều tra các mối quan hệ của Hiên rồi.”

Ngọc Yến lập tức trả lời.

“Những người đáng ngờ đều đã được triệu tập lấy lời khai, nhưng ai cũng có bằng chứng ngoại phạm.”

Thừa Khải nhìn cô.

“Tôi nói là quan hệ.”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

Ngọc Yến im lặng vài giây.

Sau đó ánh mắt cô lập tức thay đổi.

Cô hiểu ý anh.

“Không thu được mẫu tinh dịch trong cơ thể nạn nhân, cũng không có dấu hiệu bị x*m h*i t**h d*c.”

Thừa Khải chỉ hỏi:

“Nếu nạn nhân tự nguyện thì sao?”

Ngọc Yến đứng sững.

Trong đầu như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung.

Một chi tiết mà cô đã hoàn toàn bỏ qua bỗng trở nên rõ ràng.

“Em biết rồi.”

Ngọc Yến gần như reo lên.

“Chất bôi trơn của bao cao su.”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

Không nói thêm gì, anh quay người tiếp tục bước đi.

Ngọc Yến nhìn bóng lưng anh rồi gọi lớn:

“Anh đẹp trai, cảm ơn anh nhé.”

Bước chân Thừa Khải không hề dừng lại.

Chỉ có giọng nói nhàn nhạt truyền về từ phía trước.

“Coi như thay cho bữa cơm.”

Ngọc Yến đứng tại chỗ vài giây rồi bật cười.

Quả nhiên vẫn là Thừa Khải.

Lạnh nhạt đến mức ngay cả muốn mắc nợ anh cũng khó.

Cô lập tức quay người chạy vào phòng xét nghiệm.

Thi thể được đưa ra khỏi buồng bảo quản một lần nữa.

Ngọc Yến tiến hành kiểm tra lại, lấy mẫu dịch cần thiết rồi mang sang phòng của bác sĩ Uyên để xét nghiệm.

Kết quả đúng như hướng Thừa Khải vừa gợi ý.

Trong mẫu lấy từ cơ thể nạn nhân vẫn còn thành phần Nonoxynol 9, một trong những thành phần thường xuất hiện trong chất bôi trơn.

Khi Ngọc Yến mang kết quả đến đội hình sự, mọi người vừa nhìn thấy cô đã đồng loạt sửng sốt.

Gương mặt Ngọc Yến tái nhợt vì thiếu ngủ, dưới mắt cũng hiện rõ quầng thâm.

“Ngọc Yến, cả đêm em không ngủ à?”

Cô lắc đầu.

“Báo cáo xong em sẽ về ngủ.”

Ngọc Yến đặt tài liệu xuống bàn.

“Các anh xem thử đi. Thành phần chất bôi trơn còn lưu lại trên cơ thể nạn nhân có thể chứng minh được điều gì không?”

Đối với cảnh sát hình sự, thức trắng đêm vốn chẳng phải chuyện hiếm.

Nhưng Ngọc Yến chỉ là một bác sĩ pháp y trẻ được điều đến hỗ trợ.

Công việc khám nghiệm của cô về cơ bản đã hoàn thành từ lâu, vốn không cần phải tiếp tục thức đêm cùng cảnh sát để lần tìm từng manh mối.

Vậy mà cô vẫn chủ động quay lại phòng xét nghiệm, kiểm tra thi thể thêm lần nữa chỉ vì cảm thấy mình có thể đã bỏ sót một chi tiết.

Thái độ tận tâm ấy khiến mọi người trong đội càng có thiện cảm với cô.

Vũ Thành rót một cốc nước ấm rồi đặt trước mặt Ngọc Yến.

“Ngồi xuống nghỉ một lát đã.”

“À, vâng. Cảm ơn anh.”

Ngọc Yến nhận lấy cốc nước.

Nhờ kết quả mới của cô, đội hình sự bắt đầu thay đổi hướng điều tra.

Việc phát hiện thành phần chất bôi trơn cho thấy trước khi chết, Hiên rất có thể từng phát sinh quan hệ thân mật với một người đàn ông.

Các mũi điều tra vì thế nhanh chóng tập trung trở lại người yêu cũ của cô, Phạm Quốc Hào.

Tuy nhiên, chỉ một kết quả xét nghiệm vẫn chưa đủ để chứng minh Quốc Hào có liên quan đến vụ án.

Đội hình sự lập tức chia thành ba nhóm.

Một nhóm rà soát các cửa hàng cầm đồ và những nơi có khả năng tiêu thụ tài sản, cố gắng tìm lại số đồ đạc đã mất của Hiên.

Một nhóm bí mật theo dõi Phạm Quốc Hào.

Nhóm còn lại tiếp tục điều tra những mối quan hệ và manh mối xung quanh nạn nhân.

Mấy ngày liền gần như không được ngủ đủ giấc khiến mọi người bắt đầu lo Ngọc Yến không chịu nổi cường độ công việc.

Ai cũng liên tục giục cô về nhà nghỉ.

Cuối cùng Ngọc Yến đành nghe lời.

Sau khi cô rời khỏi trụ sở, Vũ Thành mới ngả người trên ghế rồi cảm thán:

“Ngọc Yến khỏe thật đấy.”

Anh gật gù.

“Thức đêm nghiên cứu hồ sơ thì không nói, đằng này lại thức trắng chỉ để kiểm tra đi kiểm tra lại từng chi tiết trên thi thể. Việc đó căng đầu lắm.”

Phạm Khiêm nhấp một ngụm cà phê.

“Cô ấy ở trong phòng xét nghiệm suốt à?”

“Vâng.”

Vũ Thành gật đầu.

“Gần như ở trong đó một mình suốt.”

Anh nghĩ lại rồi nói tiếp:

“Từ hôm Ngọc Yến đến đây đến giờ, phòng xét nghiệm chỉ có mình cô ấy làm việc. Bình thường mới đến chỗ lạ chắc phải hỏi người khác cách vận hành máy móc, nhưng cô ấy gần như tự tìm hiểu hết.”

Vũ Thành bật cười.

“Có mấy thiết bị khó dùng đến mức bác sĩ pháp y đã quen rồi đôi khi vẫn phải loay hoay một lúc, vậy mà cô ấy cũng tự mò ra.”

Anh nhìn mọi người.

“Em cảm giác Ngọc Yến không muốn làm phiền chúng ta. Việc gì tự làm được là cô ấy đều tự làm.”

Hải Đăng lập tức chen vào:

“Lần đầu tiên em gặp một bác sĩ pháp y trẻ mà cứng như cô ấy đấy.”

Anh cầm gói đồ ăn vặt trên bàn lên.

“Gan cũng lớn, tính lại tốt. Mấy thứ đồ ăn này toàn là Ngọc Yến mua rồi để sẵn cho bọn mình.”

Có người lập tức cảm thán:

“Ước gì cô ấy chuyển hẳn về đội mình làm việc nhỉ? Nếu thế thì tốt biết mấy.”

Phạm Khiêm gạt chút tàn thuốc vào gạt tàn bên cạnh.

Anh im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Trong giọng nói cũng có vài phần tán thành.

“Trong đội có một người như thế, đúng là rất tốt.”

Ngọc Yến không muốn về nhà.

Mấy ngày gần đây công việc quá bận, cô cũng chưa có thời gian đi tìm mua chung cư. Cuối cùng, vì muốn tiết kiệm thời gian đi lại, Ngọc Yến dứt khoát gom mấy chiếc ghế nhựa trong phòng làm việc lại thành một hàng, nằm tạm lên đó ngủ.

Dù sao cô cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, đương nhiên không được cấp trên ưu ái cấp cho một bộ sofa mới tinh như Thừa Khải.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lúc mệt mỏi anh có thể nằm trên chiếc sofa mềm mại ấy nghỉ ngơi, Ngọc Yến đã cảm thấy vui vẻ.

Thừa Khải của cô.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện