Sắc mặt Phạm Quốc Hào lập tức thay đổi.

“À…”

Hắn vội vàng chữa lại.

“Tôi nhớ nhầm.”

“Hôm đó đúng là ông chủ đi cùng cháu.”

Phạm Quốc Hào cố gượng cười.

“Đứa bé khoảng ba tuổi cứ chạy theo phía sau.”

“Lúc mở cửa tôi chỉ chú ý đến ông chủ nên không để ý kỹ.”

Thừa Khải nhìn hắn vài giây.

Sau đó khóe môi khẽ cong lên.

“Tôi cũng nhớ nhầm.”

Phạm Quốc Hào sững người.

Thừa Khải chậm rãi nói:

“Hôm đó ông ấy đi một mình.”

“Không có đứa bé nào đi cùng cả.”

Sắc mặt Phạm Quốc Hào lập tức trắng bệch.

Hắn nhìn chằm chằm Thừa Khải, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng và ngay thẳng ấy, trong lòng lại vô thức chột dạ.

Đôi mắt của Thừa Khải sắc bén đến mức dường như có thể xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh bên ngoài, nhìn thẳng vào những điều đen tối mà hắn đang cố giấu kín.

Giọng anh vẫn đều đặn.

“Cậu không biết rõ sáng hôm đó chủ nhà đi tập thể dục cùng ai, bởi vì lúc ấy cậu hoàn toàn không có mặt trong phòng trọ.”

Thừa Khải đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Cậu đã lợi dụng thói quen đúng bảy giờ sáng của chủ nhà để tạo ra một hệ thống hẹn giờ mở cửa bằng kim đồng hồ.”

Bên trong tập hồ sơ là thành tích học tập trước đây của Phạm Quốc Hào.

“Từng là học sinh giỏi Lý và Hóa, còn có một số sáng kiến nhỏ liên quan đến cơ cấu ròng rọc.”

Anh nhìn thẳng vào đối phương.

“Dùng một sợi dây cước cùng một chiếc đồng hồ để tạo cơ cấu mở cửa theo giờ, với cậu không phải chuyện khó.”

Trong lòng Phạm Quốc Hào đã lạnh ngắt.

Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

Hắn hít sâu một hơi.

“Sáng hôm đó tôi còn ngái ngủ nên không để ý chủ nhà đi cùng ai cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng sau đó tôi có chơi game. Bạn trong game của tôi đều có thể làm chứng.”

Thừa Khải khẽ nhướng mày.

“Bạn trong game làm chứng?”

“Đúng.”

“Họ nhìn thấy cậu sao?”

“Có.”

“Nhìn thấy cậu, hay nhìn thấy nhân vật trong game?”

Phạm Quốc Hào lập tức cứng họng.

Miệng hắn hé ra rồi lại khép lại.

Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng đáp:

“Nhìn thấy… nhân vật.”

“Nhân vật không bắt buộc phải do chính cậu điều khiển.”

Thừa Khải bình tĩnh nói.

“Cậu hoàn toàn có thể giao tài khoản cho một người khác chơi thay.”

Bị đánh trúng điểm yếu, Phạm Quốc Hào lập tức nổi giận.

Hắn đập mạnh tay xuống bàn.

“Anh đừng vu khống người khác.”

“Tôi chơi game.”

“Tôi chính là người điều khiển nhân vật đó.”

“Vậy cậu giải thích chuyện này thế nào?”

Thừa Khải đặt một bức ảnh xuống trước mặt hắn.

Đó là ảnh chụp một mô hình nhân vật trong Võ Lâm Truyền Kỳ.

Sắc mặt vốn đã trắng bệch của Phạm Quốc Hào lập tức xám ngoét.

Hắn nghiến chặt răng.

Giọng Thừa Khải vẫn từ tốn, nhưng từng câu từng chữ lại như đang từng bước phá vỡ phòng tuyến trong đầu hắn.

“Mô hình này chỉ được phát hành trong ngày một tháng ba.”

“Cậu nói cả ngày hôm ấy mình không rời khỏi khu trọ.”

“Vậy tại sao cậu lại có nó?”

Phạm Quốc Hào lập tức đáp:

“Bạn tôi cho.”

“Một mô hình hiếm như thế, ai lại tùy tiện tặng cho cậu?”

“Bạn tôi…”

“Tên gì?”

Phạm Quốc Hào im bặt.

Hắn không biết phải nói ra cái tên nào.

Bởi dù bịa ra ai, cảnh sát cũng sẽ lập tức xác minh.

Mà tình huống này hắn chưa từng dự tính trước.

Thừa Khải nhìn phản ứng ấy, cuối cùng không tiếp tục vòng vo.

“Ngày một tháng ba, ngay gần khu chung cư nơi phát hiện thi thể nạn nhân có một gian hàng quảng bá Võ Lâm Truyền Kỳ.”

Anh chậm rãi nói:

“Cậu đã rời khỏi phòng trọ từ ngày hai mươi tám tháng hai.”

“Sau khi chơi game đến sáng hôm sau, cậu đi bộ đến căn hộ của Lê Vân Hân.”

“Trên đường đi ngang gian hàng quảng bá, cậu thấy lúc ấy chưa có nhiều người, lại nghĩ sự kiện sẽ sớm kết thúc nên dừng lại tham gia bốc thăm.”

Thừa Khải nhìn hắn.

“Và cậu trúng đúng mô hình này.”

Phạm Quốc Hào không nói gì.

Thừa Khải tiếp tục:

“Danh sách người trúng thưởng vẫn còn ghi rõ họ tên và số điện thoại của cậu.”

“Nhân viên ở gian hàng cũng từng chụp ảnh cậu để làm tư liệu báo cáo kết quả chương trình.”

Giọng anh bắt đầu trở nên cứng rắn.

“Phạm Quốc Hào, cậu đã nói dối.”

“Cậu rời khỏi phòng trọ từ ngày hai mươi tám tháng hai.”

“Ngày một tháng ba, cậu cũng không hề ở nhà.”

“Toàn bộ bằng chứng ngoại phạm đều do cậu cố tình dựng lên.”

Thừa Khải nói chậm rãi từng câu.

“Cậu biết chủ nhà có thói quen bảy giờ sáng ra sân tập thể dục, vì vậy mới cài cửa tự mở đúng thời điểm ấy.”

“Buổi tối, cậu lại để cửa mở vào lúc gia đình chủ nhà thường ăn cơm ngoài sân.”

“Đó đều là những thời điểm họ dễ chú ý đến cánh cửa phòng cậu nhất, từ đó sinh ra ấn tượng rằng cậu vẫn đang ở bên trong.”

Anh dừng một chút rồi tiếp tục:

“Trong phòng còn được đặt thiết bị ghi âm, hẹn giờ phát lại những câu như đánh boss đi, chạy nhanh lên, thua rồi.”

“Cậu đặt một chiếc gối lên ghế, mặc áo bên ngoài để từ xa trông giống như có người đang ngồi trước máy tính.”

“Đó cũng là lý do chủ nhà cả ngày chỉ nghe lặp đi lặp lại vài câu giống nhau.”

Thừa Khải nhìn thẳng vào Phạm Quốc Hào.

“Bằng chứng ngoại phạm của cậu là giả.”

Hai bàn tay Phạm Quốc Hào siết chặt.

Cơ hàm bắt đầu run lên từng đợt.

Từng biểu cảm nhỏ ấy đều không thoát khỏi mắt Thừa Khải.

Anh biết phòng tuyến tâm lý của đối phương đã bắt đầu sụp đổ.

Vì thế không cho hắn bất kỳ thời gian nào để ổn định lại.

“Tại sao phải tạo một bằng chứng ngoại phạm giả?”

Phạm Quốc Hào ngẩng lên.

Hắn biết mình không thể tiếp tục chống đỡ.

Người đàn ông trước mặt không hề mang vẻ dữ dằn như những người đã hỏi cung hắn hôm qua.

Cũng không quát tháo.

Không đập bàn.

Thậm chí từ đầu đến cuối giọng nói vẫn bình tĩnh và ôn hòa.

Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến hắn dần mất cảnh giác.

Đến khi nhận ra thì mọi lời nói dối đã bị bóc ra từng lớp.

Phạm Quốc Hào cúi đầu.

Một lúc rất lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:

“Tôi nhận tội.”

Hắn hít sâu một hơi.

“Tôi đã giết cô ấy.”

Trong căn phòng thẩm vấn tối mờ, ánh đèn duy nhất chiếu xuống chiếc bàn giữa hai người.

Cuối cùng, Phạm Quốc Hào bắt đầu khai toàn bộ quá trình chuẩn bị và gây án.

Hắn nói rất rõ ràng:

“Tối ngày hai mươi tám tháng hai, tôi quay lại phòng trọ, dùng dây cước buộc vào đồng hồ để cài giờ mở cửa vào sáng hôm sau.”

“Sau đó tôi đặt gối lên ghế, mặc áo vào bên ngoài, mở máy tính lên cho giống như có người đang chơi game rồi mới rời khỏi phòng.”

“Hôm đó trong khu trọ có một phòng tổ chức liên hoan, người ra vào rất đông.”

“Để tránh camera nhận ra, tôi lấy trộm một chiếc áo chống nắng và chiếc mũ của một cô gái để trên xe rồi mặc vào khi đi ra ngoài.”

“Sau đó tôi đến quán net chơi game đến sáng.”

Hắn nuốt khan.

“Ngày hôm sau tôi đi bộ đến nhà Hân.”

“Lúc đi ngang gian hàng quảng bá game thì đúng như anh nói, vì tôi thích trò đó nên dừng lại tham gia bốc thăm.”

Thừa Khải thấy hắn dừng lại liền nói:

“Tiếp tục đi.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

“Cậu là sinh viên, đã được học hành đầy đủ. Cậu phải hiểu thành khẩn khai báo là một tình tiết có ý nghĩa đối với quá trình xét xử.”

Phạm Quốc Hào ngập ngừng nhìn anh.

“Anh công an…”

Hắn hỏi rất dè dặt:

“Tội của tôi… có phải sẽ bị tử hình không?”

“Tôi không phải thẩm phán.”

Thừa Khải trả lời.

“Tôi không thể quyết định hình phạt của cậu.”

“Nhưng toàn bộ thái độ và nội dung khai báo trong quá trình thẩm vấn đều được ghi lại, sau đó chuyển thành tài liệu để cơ quan tố tụng xem xét.”

Phạm Quốc Hào cúi đầu.

“Tôi muốn sống.”

Giọng hắn đã khàn hẳn.

“Tôi muốn được giảm nhẹ.”

“Tôi muốn sau này còn có cơ hội ra tù, làm lại cuộc đời.”

Hắn nuốt khan.

“Tôi biết mình sai rồi.”

Ngón tay Thừa Khải khẽ gõ lên trang giấy đặt trên bàn.

“Vậy thì tiếp tục.”

Phạm Quốc Hào im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi và Hân đang yêu nhau nên tôi có chìa khóa nhà cô ấy.”

“Mấy hôm đó Hân nói cô ấy cùng bà ngoại về quê vài ngày.”

“Đúng lúc tôi biết trạm điện của chung cư gặp sự cố, buổi sáng ngày một tháng ba sẽ cắt điện.”

Hắn cúi đầu.

“Vì vậy tôi mới gọi Hiên đến trong khoảng thời gian ấy để tránh camera.”

Thừa Khải hỏi:

“Cậu đã có người yêu mới, tại sao Hiên vẫn chịu đến?”

Phạm Quốc Hào ngẩng đầu.

Khi nhắc đến hai người phụ nữ, trong mắt hắn vẫn không giấu được chút tự mãn.

“Hiên vẫn còn yêu tôi.”

Hắn nói:

“Cô ấy bảo không quan tâm tôi đã có người mới.”

“Chỉ cần tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy là được.”

Đứng bên ngoài phòng giám sát, Ngọc Yến nghe đến đây chỉ cảm thấy một cơn tức giận dâng lên.

Trong lòng cô lạnh lùng mắng hai chữ.

Cặn bã.

Một lúc duy trì quan hệ với hai người phụ nữ, lại còn lợi dụng tình cảm của một cô gái thật lòng yêu mình.

Cuối cùng còn nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cô ấy.

Truyện Mới

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ