Chương 30
Ngọc Yến nghiêm túc nói:
“Em phải chuyển sang đây mới được làm hoa khôi.”
Mấy câu nói ấy lập tức khiến mọi người trên xe bật cười.
Không khí nặng nề ban nãy cũng theo tiếng cười mà tan đi quá nửa.
Một người trêu:
“Anh chưa từng sang Viện pháp y.”
“Nhưng nếu Ngọc Yến ở bên đó mà chỉ thuộc nhóm cuối thì chắc phụ nữ trong viện toàn hoa hậu cả nhỉ?”
Ngọc Yến gật đầu vô cùng dứt khoát.
“Đúng ạ.”
“Toàn hoa hậu.”
Cả xe gần như toàn đàn ông.
Nghe xong, ai nấy lập tức nhao nhao đòi Ngọc Yến dẫn sang Viện pháp y tham quan một chuyến.
Chỉ có Thừa Khải từ đầu đến cuối chẳng tỏ vẻ hứng thú.
Anh vẫn lặng lẽ ngồi đó.
Bởi vì anh từng đến Viện pháp y Quân đội nơi Ngọc Yến làm việc.
Trong viện chỉ có vài phụ nữ.
Nhan sắc đều rất bình thường, phần lớn lại đã lập gia đình.
Người thật sự đặc biệt từ đầu đến cuối chỉ có một mình Ngọc Yến.
Về đến Hà Nội, mọi người tranh thủ dừng xe ở một quán cơm bình dân ven đường để ăn tối.
Vật lộn suốt cả ngày, Ngọc Yến rõ ràng đã rất đói.
Thế nhưng không hiểu sao khi cơm được đặt trước mặt, cô lại chẳng cảm thấy có chút ngon miệng nào.
Ngọc Yến chỉ ăn qua loa vài miếng rồi định bỏ dở.
Lúc ngẩng đầu lên, cô vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thừa Khải.
Anh không nói gì.
Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt ấy, Ngọc Yến cũng biết anh đang nghĩ gì.
Cô cười gượng.
“Em không bỏ thừa đồ ăn đâu.”
Thừa Khải từ tốn gắp một miếng đậu bỏ vào miệng, chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Ngọc Yến đành ngoan ngoãn cúi đầu ăn thêm một miếng cơm.
Không hiểu sao lúc này cô lại nhớ đến những chuyện rất lâu trước kia.
Năm đó, Ngọc Yến vẫn còn là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ.
Đồ ăn ngon đến đâu, nếu không hợp khẩu vị, cô cũng chỉ động đũa vài miếng rồi thôi.
Cha mẹ chiều con gái, thấy cô không thích sẽ lập tức bảo đầu bếp đổi món khác.
Ngọc Yến khi ấy chưa từng biết nghèo khó là gì.
Cũng chưa từng phải chịu đói.
Cho đến một ngày, cô tận mắt nhìn thấy Thừa Khải đem toàn bộ số tiền công mình kiếm được trong ngày cho một người ăn xin.
Ngọc Yến lúc ấy còn bĩu môi nói:
“Người ta xin ăn giả đấy.”
“Ban ngày ngồi ngoài đường xin tiền, tối lại về nhà lầu ngồi đếm.”
“Anh đừng để bị lừa.”
Thừa Khải không để ý đến lời cô.
Anh chỉ nói:
“Chú ấy ngồi ở đây từ sáng đến giờ, chưa có ai cho một đồng nào.”
Ngọc Yến vẫn cố chấp.
“Có thể hôm nay làm ăn thất thu thôi.”
Cô nhìn số tiền trong tay người kia mà tiếc thay anh.
“Anh làm vất vả nửa ngày mới kiếm được chừng ấy.”
“Ông ấy chỉ ngồi một chỗ mà lại lấy hết tiền của anh.”
Thừa Khải không tranh luận.
Cũng không giải thích.
Nhưng vài hôm sau, Ngọc Yến lại tình cờ gặp người ăn xin ấy.
Ông vừa nhìn thấy cô đã lập tức nhận ra.
“Cô là bạn của cậu ấy phải không?”
Ngọc Yến biết người ông nói đến là ai nên gật đầu.
“Vâng ạ.”
“Mấy hôm nay tôi đứng đây chờ mãi mà không gặp.”
Ông ta ngập ngừng.
“Tôi có thể nhờ cô một việc không?”
“Vâng.”
“Tôi muốn biết địa chỉ của cậu ấy.”
“Cô có thể cho tôi được không?”
Gương mặt người đàn ông đen sạm, quần áo cũng lấm lem.
Nhưng khi nhắc đến Thừa Khải, ánh mắt lại sáng lên.
“Bố con tôi lên Hà Nội tìm việc.”
“Chưa tìm được việc thì tôi bị người ta đâm phải, gãy xương.”
“Tôi không thể đi làm, con gái lại còn nhỏ, cần sữa.”
Ông cúi đầu.
“Tôi hết cách nên mới phải ra đường xin tiền.”
“Ngày gặp cậu ấy, cậu ấy còn khám chân cho tôi.”
“Bảo tôi phải đến bệnh viện bó bột.”
“Nhưng tôi không có tiền.”
Người đàn ông nghẹn giọng.
“Thế là cậu ấy tự nẹp chân cho tôi, còn cho thuốc.”
“Tiền hôm đó cậu ấy cũng đưa hết cho tôi để mua sữa cho con.”
Ông cười, đôi mắt đỏ lên.
Có thể bạn thích
“Giờ chân tôi khỏi rồi.”
“Tôi chỉ muốn tìm cậu ấy để cảm ơn.”
“Nhưng đứng chờ mấy ngày vẫn không gặp.”
“Cô có thể cho tôi địa chỉ của cậu ấy không?”
Ngọc Yến đương nhiên không tiết lộ địa chỉ.
Cô chỉ nói sẽ giúp chuyển lời.
Không ngờ khi tìm đến nhà Thừa Khải, cô lại phát hiện anh đã ngất ngay ngoài hiên.
Đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận cơ thể anh suy nhược vì làm việc quá sức, ăn uống không đủ, dạ dày gần như trống rỗng.
Ngọc Yến vừa tức vừa đau lòng.
Cô hỏi:
“Tại sao anh phải nhịn đói để đưa hết tiền cho người ta?”
Thừa Khải khi ấy chỉ bình thản nói:
“Trên đời có người tiền tiêu không hết.”
“Cũng có người đến cơm còn không đủ ăn.”
Anh nhìn cô.
“Tôi khỏe hơn đứa bé ấy.”
“Tôi có thể nhịn đói.”
“Đứa bé thì không.”
Từ ngày đó, Ngọc Yến không còn tùy tiện lãng phí thức ăn nữa.
Cô bắt đầu biết trân trọng từng bữa cơm.
Cũng hiểu hơn giá trị của những thứ trước đây mình vốn xem là đương nhiên.
Giống như rất nhiều điều khác, đều là Thừa Khải âm thầm dạy cho cô.
Ngọc Yến cố ăn thêm mấy miếng.
Nhưng nhìn phần cơm vẫn còn gần nguyên, cô thật sự không nuốt nổi nữa.
Cuối cùng cô lại ngẩng đầu nhìn anh.
“Hay là anh ăn giúp em nhé?”
Nói xong, cô nhanh tay gắp một con tôm sang khay của Thừa Khải.
Miệng còn liến thoắng giải thích:
“Em đang ăn kiêng.”
“Buổi tối ăn nhiều dễ béo lắm.”
“Béo rồi thì không còn là mỹ nhân nữa.”
Thừa Khải nhìn phần thức ăn gần như đã bị cô chuyển sang phía mình, hơi nhíu mày.
“Cường độ làm việc của đội hình sự rất cao.”
“Nếu không ăn đủ dinh dưỡng thì không đủ sức làm việc.”
“Ngày mai em ăn bù.”
Ngọc Yến lập tức trả lời.
Sau đó cô hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Hôm nay anh ăn giúp em.”
“Ngày mai em mời anh đi ăn.”
“Anh trực tiếp ngồi giám sát xem em có ăn bù hay không.”
“Thế được không?”
Thừa Khải hoàn toàn không mắc bẫy.
“Không cần.”
Anh bình thản đáp.
“Trước khi chuyển sang đội hình sự phải kiểm tra sức khỏe.”
Thừa Khải nhìn cô.
“Với thể trạng hiện tại của em, tôi nghĩ vòng đầu cũng khó qua.”
Ngọc Yến trợn mắt.
Cô thật sự muốn nhào sang cắn anh một cái.
Nhưng xung quanh còn rất nhiều người nên cuối cùng chỉ có thể nhịn.
Cô suy nghĩ vài giây, sau đó nhỏ giọng:
“Ồ.”
Rồi ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm còn lại.
Thừa Khải cũng không nói thêm.
Anh yên lặng ăn uống, thỉnh thoảng mới trò chuyện vài câu với những người trong đội tìm kiếm.
Đến khi mọi người ăn xong, cùng lên xe trở về Cục cảnh sát, Ngọc Yến mới nghiêng người ghé sát tai anh.
“Sao anh biết thể trạng của em không qua nổi vòng đầu?”
Thừa Khải biết ngay cô lại chuẩn bị trêu chọc mình.
Anh giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng Ngọc Yến đương nhiên không chịu bỏ qua.
“Anh để ý đến em à?”
Hai chữ cuối được cô cố tình nhấn mạnh, nghe thế nào cũng dễ khiến người ta nghĩ sang nghĩa khác.
Không biết Thừa Khải có hiểu ý đồ của cô hay không.
Sắc mặt anh vẫn bình thản.
“Không.”
Anh nói:
“Ban nãy tôi tính thử chỉ số BMI của em.”
Thừa Khải dừng một chút rồi liếc sang.
“Mười sáu phẩy hai chín.”
“Đủ để không đạt tiêu chuẩn sức khỏe ngay vòng đầu.”
Ngọc Yến nhất thời không biết nói gì.
Quả nhiên là cựu sinh viên xuất sắc của trường Y.
Chỉ nhìn bằng mắt thường mà cũng có thể ước lượng chỉ số cơ thể của cô gần như chính xác.
Mười sáu phẩy hai chín.
Thuộc mức thiếu cân khá rõ.
Nếu cứ giữ tình trạng này, đúng như anh nói, việc vượt qua kiểm tra sức khỏe để chuyển sang đội hình sự sẽ rất khó.
“Được rồi.”
Ngọc Yến dựa lưng vào ghế.
“Ngày mai em tự giác ăn bù.”
Đôi chân nhỏ dưới ghế không chịu để yên, cứ khẽ đung đưa theo nhịp xe.
Thừa Khải không nói thêm.
Anh lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh đôi chân đang đung đưa ấy vẫn cứ xuất hiện trong đầu.
Cuối cùng anh dứt khoát nhắm mắt lại.
Thế nhưng kỳ lạ là dường như vẫn nghe thấy tiếng động rất khẽ từ bên cạnh.
Khi xe trở về đến Cục cảnh sát, mọi người của đội một đã đứng chờ ngay ngoài cửa.
Phạm Khiêm hỏi thăm từng người.
Đến lúc nhìn thấy Ngọc Yến bước xuống, anh lập tức mở to mắt.
“Ngọc Yến, sao mới một tuần mà em gầy đi nhiều thế?”
“Chỉ sút một cân thôi.”
Cô lập tức nhớ đến lời Thừa Khải vừa nói, vội bổ sung:
“Anh yên tâm.”
“Ngày mai em sẽ ăn bù.”
“Kiểu gì cũng béo lại ngay.”
Ngọc Yến quay sang nhìn những người khác.
“Các anh vẫn khỏe cả chứ?”
“Ừ, bọn anh khỏe.”
Vũ Thành đoán được câu tiếp theo cô muốn hỏi nên chủ động nói trước:
“Hồ sơ điều tra chuyên án AD20012 cơ bản đã hoàn tất.”
“Bọn anh đang chuẩn bị chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố.”
Ngọc Yến khẽ gật đầu.
“Vâng.”
“Vậy là sắp kết thúc rồi.”
Trong giọng cô vẫn thấp thoáng chút tiếc nuối.
Mà nguyên nhân vì sao thì mọi người đều hiểu.
Phạm Khiêm nhìn quanh, thấy tinh thần cả đội đều khá nặng nề nên lên tiếng:
“Thôi.”
“Mấy ngày vừa rồi ai cũng vất vả rồi.”
“Vào trong uống chút nước đã, báo cáo xong thì về ngủ một giấc.”
Mọi người đồng loạt đáp:
“Vâng.”