“Nếu nhìn một vài biểu hiện cơ bản trên cơ thể mà còn nói bừa, chẳng phải tự mình làm mất giá trị bằng cấp hay sao?”

Trong đám đông có người nhận ra cô, lập tức lên tiếng:

“Đúng rồi, cô ấy là bác sĩ pháp y Lâm Ngọc Yến.”

“Chính là người từng xuất hiện sau vụ của ca sĩ Lê Thùy Dung.”

Người khác cũng nói:

“Tôi cũng từng nghe tên cô ấy. Hình như là bác sĩ pháp y trẻ của Cục cảnh sát.”

Lại có người thấp giọng bàn tán:

“Những biểu hiện cô ấy nói đúng là khá giống người sử dụng chất kích thích.”

Không khí lập tức trở nên khó xử đến cực điểm.

Mẹ con nhà họ Hà đứng giữa những ánh mắt dò xét, sắc mặt hết xanh lại trắng.

Cuối cùng người phụ nữ kia chỉ có thể gân cổ lên cãi:

“Chị Thanh, con gái chị không biết phép tắc đã đành, bây giờ còn bịa chuyện làm nhục con trai tôi.”

Bà ta tức đến mức giọng cũng run lên.

“Chị làm mẹ không biết dạy con, lại còn chẳng phân biệt phải trái.”

“Tôi không muốn nói chuyện với mẹ con chị nữa.”

“Chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ.”

Mẹ Ngọc Yến hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Bà chỉ bình thản đáp:

“Cảm ơn.”

“Tôi cũng hy vọng chị nhớ thật kỹ.”

Nói xong, bà quay sang con gái.

“Ngọc Yến, đi thôi.”

Dù vừa giành phần thắng rất đẹp, nhưng vừa rời khỏi khách sạn, sắc mặt mẹ Ngọc Yến lập tức sa xuống.

Ngọc Yến vừa nhìn đã biết sắp có chuyện.

Ngay khi ngồi vào xe, cô lập tức đổi sang bộ dạng ngoan ngoãn, bắt đầu nịnh nọt.

“Mẹ.”

“Ban nãy mẹ ngầu thật đấy.”

Cô còn giơ ngón cái.

“Người ta đang vênh váo như thế mà mẹ nói vài câu đã im luôn.”

“Mẹ đúng là số một.”

Mẹ cô chẳng hề dao động.

Bà lạnh lùng quay sang nhìn con gái.

“Ngọc Yến.”

Giọng nói ấy khiến sống lưng cô lập tức lạnh đi.

“Hôm nay người mất mặt không phải bà ta.”

“Là mẹ.”

Ngọc Yến lập tức im bặt.

Mẹ cô càng nói càng tức.

“Con làm mẹ mất mặt như thế thì vừa lòng lắm phải không?”

“Con muốn cả nhà bị người ngoài đem ra làm trò cười mới chịu à?”

“Mẹ, không phải mà.”

Ngọc Yến lập tức hạ giọng.

Cô biết mẹ mình coi trọng thể diện đến mức nào.

Hôm nay chuyện này xảy ra giữa nơi đông người, bà tức giận cũng không có gì lạ.

“Lúc nãy rõ ràng con thấy mẹ với cô ấy vẫn nói chuyện rất vui vẻ.”

Ngọc Yến vội vàng giải thích.

“Sau đó mẹ kéo con đi trang điểm, quay lại mới thành thế này.”

Cô giơ hai tay lên.

“Mẹ lúc đó còn ở ngay bên cạnh con.”

“Con có chạy đi nói gì với cô ấy đâu.”

Ngọc Yến nhìn mẹ với vẻ vô cùng thành thật.

“Con thề, lần này thật sự không phải con phá.”

Mẹ cô hừ lạnh.

Dù rất giận, bà cũng không thể phủ nhận điều Ngọc Yến nói hoàn toàn có lý.

Trước khi hai mẹ con rời đi, thái độ của nhà họ Hà vẫn rất bình thường.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn.

Ngọc Yến thấy mẹ bắt đầu suy nghĩ, lập tức chớp lấy cơ hội.

“Mẹ, con thấy chắc có người nhân lúc chúng ta đi vắng đã nói gì đó với cô ấy.”

Cô nhún vai.

“Nhưng thật ra như vậy cũng tốt.”

“Con trai nhà ấy vốn chẳng ra gì.”

Ngọc Yến bĩu môi.

“Học hành thì chẳng đến nơi đến chốn, còn dính vào chất kích thích.”

Cô nhìn mẹ.

“Người như vậy mà mẹ cũng định giới thiệu cho con.”

“Con nhìn lại mình trước đi.”

Mẹ cô lập tức quát.

“Con gái con đứa để mang tiếng đến mức người ngoài ai cũng biết, đẹp mặt lắm sao?”

Bà nhìn chằm chằm Ngọc Yến.

“Nói thật đi.”

“Con đang sống cùng thằng đó đúng không?”

“Mẹ.”

Ngọc Yến khẽ cau mày.

“Bây giờ bọn con là đồng nghiệp.”

“Công việc lại liên quan đến nhau nên thường xuyên phải đi cùng.”

Cô thấp giọng.

“Anh ấy là người tốt.”

“Tốt?”

Mẹ cô bật cười lạnh.

“Ngọc Yến, con thì biết thế nào là người tốt?”

“Anh ấy bây giờ…”

“Mẹ không muốn nghe.”

Bà lạnh lùng cắt ngang.

“Ngọc Yến, mẹ đã nói rất rõ từ nhiều năm trước rồi.”

“Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận thằng đó.”

“Con nói gì cũng vô ích.”

Sắc mặt Ngọc Yến dần trở nên cứng lại.

Mẹ cô vẫn tiếp tục:

“Hôm nay mất mặt như thế này là quá đủ rồi.”

“Con còn muốn lấy nó, để cả thiên hạ nhìn vào bố mẹ rồi cười sao?”

“Mẹ.”

“Không mẹ gì hết.”

Bà nói dứt khoát:

“Từ hôm nay con chuyển về nhà.”

“Không được tự ý sống bên ngoài nữa.”

Ngọc Yến im lặng vài giây.

Sau đó cô mới chậm rãi nói:

“Mẹ, con trưởng thành rồi.”

Giọng cô không lớn, thậm chí rất nhẹ.

“Đừng ép con phải sống theo ý mẹ mãi được không?”

“Con muốn có cuộc sống của riêng mình.”

Ngọc Yến nhìn thẳng vào mẹ.

“Hôm nay con đồng ý đi dự tiệc chỉ vì không muốn người ngoài nói ba mẹ thiên vị anh hai.”

“Còn chuyện xem mắt, con đã nói từ rất nhiều năm trước rồi.”

“Hôn nhân của con phải do chính con quyết định.”

Ngữ điệu của cô vẫn mềm mỏng.

Nhưng sự kiên quyết trong từng chữ lại không hề lay chuyển.

Đây vốn là cái gai đã tồn tại giữa hai mẹ con rất nhiều năm.

Họ từng tranh cãi không biết bao nhiêu lần.

Chưa một lần có kết quả.

Hôm nay cả hai đều đã mệt mỏi.

Đặc biệt là mẹ Ngọc Yến.

Bà im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi thở ra.

“Ngọc Yến.”

Giọng bà thấp hơn trước rất nhiều.

“Giữa mẹ và người đàn ông con yêu…”

Bà nhìn thẳng vào mắt con gái.

“Con chỉ được chọn một.”

Ngọc Yến lập tức mím chặt môi.

Cô hiểu tính mẹ mình hơn bất kỳ ai.

Bà cố chấp.

Coi trọng thể diện gia đình.

Một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi.

Vì vậy, lúc này nói thêm bất cứ điều gì cũng không còn ý nghĩa.

Về đến biệt thự, mặc dù mẹ đã nghiêm khắc cấm cô quay lại căn hộ bên kia, nhưng vừa thấy bà bước vào nhà, Ngọc Yến lập tức tranh thủ lấy xe chuồn mất.

Mẹ cô phát hiện ra thì người đã đi rồi, muốn ngăn cũng không kịp, cuối cùng chỉ có thể gọi chú Vinh lại.

“Chú Vinh, chuyện hôm trước tôi nhờ chú làm đã xong chưa?”

Chú Vinh hơi khựng lại rồi đáp:

“Em làm rồi, chị Thanh. Cô Ngọc Yến vẫn thường xuyên đi cùng cậu Khải.”

Ông ngừng một chút.

“Nhưng cậu ấy chỉ đưa cô Ngọc Yến về rồi rời đi ngay, hai người không ở chung.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, một người luôn trung thành và thật thà như chú Vinh chủ động nói dối.

Ba Ngọc Yến ngồi bên cạnh nghe vậy chỉ biết thở dài.

“Bao nhiêu năm rồi, con bé đã nhất quyết thích thằng nhóc đó. Em càng cấm thì có ích gì?”

“Em mặc kệ.”

Mẹ Ngọc Yến vẫn vô cùng cố chấp.

“Anh thấy hôm nay rồi đấy. Người ta mới chỉ nghe phong thanh chuyện Ngọc Yến sống cùng một người đàn ông mà đã ầm ĩ thành thế.”

Bà càng nói càng tức.

“Nếu sau này nó thật sự cưới một đứa trẻ mồ côi, thiên hạ còn cười vào mặt nhà mình đến mức nào?”

“Không.”

Bà lắc đầu dứt khoát.

“Em tuyệt đối không chấp nhận.”

“Anh mà đồng ý để Ngọc Yến kết hôn với cậu ta, em thà chết còn hơn.”

“Được rồi, đừng nói những lời như thế.”

Ba Ngọc Yến vội xoa dịu.

“Sức khỏe em vốn không tốt. Muộn rồi, đi nghỉ trước đi.”

Lúc Ngọc Yến rời nhà vẫn chưa đến mười giờ tối.

Nghe nói hôm nay đội ba vừa nhận một vụ án khá hóc búa, cuộc họp có lẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa. Vì thế cô tranh thủ đi giải quyết một việc riêng rồi mới lái xe đến Cục cảnh sát chờ Thừa Khải.

Trên đường đi, cô gửi cho anh một tin nhắn.

“Tiến sĩ đẹp trai, anh xong việc chưa?”

Không lâu sau đã có hồi âm.

“Vẫn chưa. Em xong rồi à?”

“Vâng. Em đang đến Cục đón anh cùng về đây.”

Lần này Thừa Khải không nhắn lại mà gọi thẳng cho cô.

“Ngọc Yến, em đi đến đâu rồi?”

“Đến đầu đường rẽ vào Cục rồi.”

Cô mỉm cười.

“Sao anh đang họp còn gọi điện cho em?”

“Vừa lái xe vừa nhắn tin không an toàn.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường.

“Ngọc Yến, đợi anh một chút. Khoảng ba mươi phút nữa bên này mới xong.”

“Không sao, anh cứ họp đi. Em vào phòng làm việc ngồi chờ.”

“Ừ. Đi đường cẩn thận.”

“Em biết rồi.”

Ngọc Yến nhìn bộ lễ phục cầu kỳ trên người mình, nghĩ thế nào cũng thấy quá nổi bật để đi vào Cục.

Sau khi đỗ xe, cô đành thay quần áo ngay trong xe.

Đang cúi đầu tẩy lớp trang điểm trên mặt, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cách đó không xa.

“Con biết rồi. Con sẽ sắp xếp gửi tiền về.”

“Bảo mẹ nói với bố cứ yên tâm chữa bệnh. Tốn bao nhiêu cũng được, đừng lo chuyện tiền bạc.”

Giọng Vũ Thành trầm xuống.

“Đội con vừa phá được mấy vụ lớn. Mẹ đừng lo.”

Nói thêm vài câu, anh mới cúp máy rồi đi về phía tòa nhà.

Nhưng khi vừa bước qua chiếc xe của Ngọc Yến, Vũ Thành chợt nhận ra có gì đó quen mắt nên quay đầu lại.

Đúng lúc ấy, Ngọc Yến cũng mở cửa bước xuống.

“Anh Thành, muộn rồi vẫn chưa về à?”

“Anh chưa.”

Vũ Thành hơi bất ngờ.

“Anh tưởng em về từ chiều rồi chứ. Quên đồ à?”

“À, vâng.”

Ngọc Yến thuận miệng đáp.

“Em quên ít đồ nên quay lại lấy.”

“Ừ.”

Vũ Thành hỏi:

“Em ăn tối chưa?”

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử