Chương 123
Hải Triều đứng bên cạnh Hải Đăng cũng nhếch môi: “Thú vị thật, vì một con đàn bà mà không ngại dấn thân vào chỗ c.hế.t. Biết rõ cánh cửa bên ngoài nhiễm điện tận 35mA mà vẫn đặt tay vào ấn mật mã. Tình yêu của mày đối với con đàn bà đó khiến tao ngưỡng mộ thật đấy, tiến sĩ Khải”.
“Chẳng phải như vậy mới đúng ý chúng mày sao?”. Thừa Khải lạnh lùng đáp: “Tự dẫn xác đến tận đây, vượt qua những bài test trí tuệ, kiểm chứng sự chịu đựng của thần kinh. Đạt đủ yêu cầu mới xứng đáng là con mồi hoàn mỹ để chúng mày thử nghiệm thuốc”
“Ồ… biết rồi sao?”. Hải Đăng đột nhiên cười phá lên: “Biết rồi mà vẫn đến, tao có thể hiểu là mày chấp nhận hy sinh, đánh đổi bản thân mày để cứu Ngọc Yến không?”
Thừa Khải không đáp, chỉ hỏi: “Cô ấy đâu?”.
“Đợi lát nữa mày sẽ gặp nhanh thôi, bây giờ tao có vài trò chơi cho mày trước đã”. Hải Đăng đưa mắt nhìn Hải Triều, hắn hiểu ý, liền xoay người đóng cầu dao, xích sắt treo người phụ nữ kia lập tức trượt ra, rơi xuống bên dưới.
Thanh Mai đột nhiên bị nhúng xuống nước liền giật mình tỉnh khỏi cơn mê man, cô ta dường như đã bị tra tấn đến mức không còn bận tâm đến điều gì khác, chỉ còn phản xạ bảo vệ tính mạng mình.
Thanh Mai vùng vẫy điên loạn dưới làn nước lạnh buốt, liên tục la hét một cách máy móc: “Đừng mà… đừng mà… tha cho tôi đi, tha cho tôi đi… xin các người…”.
Thừa Khải nhìn cô ta đang lặn ngụp trong chiếc bể cách mình một quãng, trong lòng hiểu rõ bọn chúng muốn dùng cô ta để kiểm tra phản ứng của anh. Thừa Khải chưa bao giờ vô cảm trước sinh mạng của người khác, nhưng lúc này, anh chỉ có thể tỏ ra thờ ơ nói: “Hành hạ một người phữ không phải là thú vui của tổ chức H. Cô ta không liên quan đến việc thử nghiệm thuốc, g.iế.t cô ta cũng chẳng có tác dụng gì”
“Đúng vậy. Tạm thời g.iế.t cô ta cũng chẳng có tác dụng gì”. Hải Đăng đã nhìn đủ biểu cảm của Thừa Khải, xác định anh không có tình cảm với Thanh Mai, mới vô sỉ nói một câu: “Có muốn thử chơi cô ta không?”.
“Không có hứng”.
“Dùng một ít thuốc sẽ có hứng ngay thôi”.
Nói đến đây, hắn đột nhiên liếc về phía sau lưng Thừa Khải một cái. Đàm Quý không rõ từ đâu xuất hiện, cầm s.ú.ng chĩa vào đầu Thừa Khải từ đằng sau: “Tiến sĩ Khải, còn muốn gặp lại con đàn bà của mày, tốt nhất đừng nên phản kháng, nếu không một viên đ.ạn sẽ xuyên qua đầu mày ngay lập tức đấy”.
“Thử đi”. Thừa Khải lạnh lùng đáp.
Tất nhiên, Đàm Quý không dám nổ súng g.iế.t anh, hắn nghiến răng dùng báng súng thúc thẳng vào mạng sườn anh một cái, sau đó thò tay lôi từ thắt lưng Thừa Khải ra một khẩu s.úng, đem ném cho Hải Triều.
“Khốn k.iế.p. Đừng tưởng tao không dám g.iế.t mày”. Đàm Quý bực mình mắng một tiếng.
Thừa Khải khẽ nhíu mày, ban nãy vừa bị điện giật đã tiêu tốn rất nhiều thể lực, bây giờ bị Đàm Quý đánh vào mạng sườn như vậy, thực sự đau đến mức suýt chút nữa khuỵu gối.
Tuy nhiên, sau cùng anh vẫn thẳng lưng, mím môi không kêu một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hải Đăng.
Có thể bạn thích
Bắt gặp đôi mắt đen thẫm và trong veo đến mức không nhiễm một hạt bụi trần đó, Hải Đăng cảm thấy ngứa răng, tiếp tục khiêu khích anh: “Sao? Khó chịu lắm phải không? Giả vờ thanh cao làm gì chứ? Muốn nổi giận thì cứ nổi giận đi, muốn phát điên thì cứ phát điên đi. Đừng giả vờ giả vịt nữa”.
Thừa Khải không đáp, chỉ nhìn hắn. Hải Đăng có cảm giác như người đàn ông kia đang muốn nhìn thấu tâm gan mình, sợ mục đích của hắn bị vạch trần, đành đổi sang chủ đề khác:
“Được được, không nổi giận thì thôi. Bây giờ chúng ta thử chơi một trò khác đi”. Hắn nói xong, liền phất tay về phía Hải Triều.
Lúc này, Hải Triều mới đi lại bể nước, tóm lấy Thanh Mai lôi lên. Trong lúc cô ta đang há miệng ra sức hít thở thì hắn liền ấn một viên thuốc vào miệng Thanh Mai, cô ta suýt sặc, định nôn ra thì Hải Triều đã thô bạo bóp miệng cô ta lại.
“Nuốt đi, con đ.iế.m”.
Thanh Mai ho đến mức mặt mày đỏ gay, lại bị ép nuốt thuốc, lồng ngực không thể hô hấp được, tưởng như có thể vỡ tung ra. Khi viên thuốc đó trôi xuống họng, Hải Triều mới buông cô ta ra, Thanh Mai không còn chút sức lực, gần như nằm bò dưới đất. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta mới nhận ra điều gì đó, vội vàng ngẩng phắt lên nhìn về phía Thừa Khải.
Gặp được người đàn ông mình yêu ở đây, cô ta như một kẻ đang lạc lối giữa đêm đen, lập tức trào nước mắt: “Anh Khải, anh Khải”.
Hải Đăng khẽ nhếch môi: “Tiến sĩ Khải, có muốn thử một chút kích thích không? Xem xem thuốc của tổ chức H nghiên cứu có khiến tâm lý học tội phạm đạt được sung sướng tột đỉnh với một con ả đê tiện hay không?”
“Nói thẳng ra, chúng mày muốn thử thuốc xem tinh thần tao có thể chống chọi được tác dụng của thuốc đến đâu, phải không?”.
“Đúng vậy, khó khăn lắm mới có thể tìm được một con mồi hoàn mỹ có tố chất tâm lý vững vàng như tiến sĩ Khải đây, một người đã từng bị tiêm thuốc ph.iệ.n khi tham gia phá vụ án liên hoàn ở Mỹ nhưng vẫn có thể cai được, làm sao bọn tao không tận dụng được chứ? Thử nghiệm thuốc trên người con mồi hoàn mỹ như mày mới biết tác dụng của thuốc đến đâu”.
“Tổ chức H không nghiên cứu m.a t.ú.y có thành phần chủ đạo là amphetamin như các loại khác trên thị trường, chúng mày muốn một loại thuốc kích thích khác biệt, có thể thỏa mãn được nguyện vọng của người dùng nó, chúng mày coi đó là sự cứu rỗi linh hồn của bọn họ, khiến họ có thể quên đi đau đớn, buồn khổ và tiêu cực trong cuộc sống hiện thực. Nhưng thực ra thứ m.a t.ú.y này mới là thứ đẩy người dùng nó vào chỗ ch.ế.t nhanh nhất, đau đớn nhất”.
Nói đến đây, Thừa Khải lạnh lùng ngước lên nhìn thẳng vào Hải Đăng, rành rọt dõng dạc nói từng chữ: “Quan trọng hơn là chúng mày muốn nhìn thấy tao khi biến thành một con nghiện sẽ trở nên hèn hạ thế nào, phải không?”.
Một người đàn ông đứng dưới ánh sáng của đèn điện, sống lưng thẳng tắp, dù tính mạng đang bị đe dọa nhưng vẫn có thể bình thản phân tích mọi chuyện một cách logic và sắc bén đến tột đỉnh, khiến Hải Đăng không nhịn được vỗ tay:
“Không hổ danh là tiến sĩ Khải, hóa ra đã nhìn thấu được mọi chuyện rồi”. Hắn cười cười, ánh mắt vô cùng mâu thuẫn, có kính trọng, nhưng cũng có khinh miệt và thỏa mãn: “Càng là những kẻ có địa vị cao trong xã hội, càng là những người đứng về phía chính nghĩa, được người đời tôn vinh, càng là những người thông minh tột đỉnh, luôn tỏ ra trong sạch và thanh cao như tiến sĩ Khải đây, tổ chức H lại càng muốn biến kẻ đó thành một tên tội phạm hèn hạ và dơ bẩn”.
“Cảm ơn vì đã đánh giá cao tao”. Thừa Khải cũng cười: “Nhưng cách đây 2 năm tao cũng đã nhúng chàm rồi, một mình g.iế.t cả gia đình 5 người ở Mỹ, không còn đứng về phía chính nghĩa được nữa”.
“Không sao, tao cũng rất muốn xem khi mày lên cơn sẽ có thể tàn độc thế nào”. Nói đến đây, Hải Đăng dời mắt nhìn Đàm Quý, lạnh giọng ra lệnh: “Cho hắn ngồi vào ghế”.
Đàm Quý gật đầu một cái, tì chặt súng lên lưng Thừa Khải, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế ngay phía sau, khi hai tay anh vừa đặt lên thành ghế thì hai ổ khóa từ đó liền bung ra, khóa chặt tay Thừa Khải.
Thanh Mai thấy vậy liền gào lên: “Đừng mà… đừng làm hại anh ấy. Van xin các người, đừng làm hại anh ấy”.
“Đợi một chút, tiến sĩ Khải của mày sau khi được tiêm thuốc sẽ nổi hứng muốn chơi mày ngay thôi”. Hải Đăng đi lại gần Thanh Mai, vỗ vỗ vào mặt cô ta: “Không cần thuốc thì mày cũng sẽ sung sướng lắm phải không? Có được anh ta là mơ ước của mày mà, vì anh ta mà dám phản bội tất cả, đẩy Ngọc Yến vào chỗ chết?”
“Đừng tiêm anh ấy, đừng tiêm anh ấy, tôi xin các người… Đừng tiêm anh ấy”. Thanh Mai nửa quỳ nửa bò, chắp tay liên tục van xin Hải Đăng. Tuy nhiên, lũ biến thái đó không hề có ý định dừng tay, ngược lại, còn rất thích thú khi nhìn thấy người khác hèn mọn cầu xin mình như vậy:
“Tiến sĩ Khải của mày còn không van xin, mày van xin thay anh ta làm gì chứ?”. Hắn đột ngột vươn tay bóp cằm Thanh Mai, ép cô ta nhìn về phía Thừa Khải: “Nhìn cho rõ đi, tiến sĩ Khải cao quý của mày sắp thành một thằng kh.ố.n hèn hạ rồi đấy”.
Hắn vừa nói dứt lời thì Đàm Quý liền đâm kim tiêm xuống bắp tay Thừa Khải, một dòng chất lỏng ngay lập tức theo mạch máu lan đi khắp cơ thể anh, chất lỏng ấy chảy đến đâu, cơ thể anh nóng lên đến đó, khắp các thớ thịt đều xuất hiện cảm giác rạo rực không thể nói nên lời.