Tuy nhiên, vẻ mặt của Thừa Khải vẫn không hề suy chuyển, thậm chí đầu mày cũng không nhíu lấy một cái. Thanh Mai lúc này cũng đã bắt đầu ngấm thuốc, hai mắt bắt đầu mờ đi, cô ta vùng vằng thoát khỏi tay Hải Đăng, sau đó vừa bò vừa lết đến chỗ Thừa Khải, miệng liên tục nói:

“Khải, đợi em sang với anh. Em đến với anh ngay bây giờ đây. Cố chịu đựng, đợi… đợi…”. Toàn thân cô ta ướt sũng, hai gò má đỏ ửng, giữa hai chân có cảm giác như bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng gặm cắn.

Mấy gã đàn ông trong gian phòng kia khinh bỉ nhìn cô ta, Hải Triều còn đặt sẵn máy quay ở một góc có thể thu được hình ảnh sống động nhất, vừa cười vừa nói với Hải Đăng:

“Không biết con bác sĩ pháp y đó khi nhìn thấy người đàn ông của nó chơi con đàn bà đã hại nó ra nông nỗi này, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?”.

“Chắc là sẽ đau lòng đến c.hế.t”. Hải Đăng nhếch môi, nở ra một nụ cười quái đản: “Đợi đến lúc đó, tao sẽ để hắn chứng kiến ngược lại”. Hắn nhìn chằm chằm Thừa Khải, ánh mắt không giấu nổi vẻ đố kị và căm ghét: “Để tiến sĩ Khải chứng kiến tao chơi người đàn bà mà hắn yêu”.

Trong khi đó, Ngọc Yến ở gian phòng cách đó không xa, khi nhìn thấy những hình ảnh từ bên kia truyền đến qua màn hình tinh thể lỏng lớn đặt trước mặt, trái tim như có cảm giác như bị ai cầm dao khoét ra, đau đến mức máu thịt như hòa trộn.

“Thế nào?”. Lê Tân hỏi cô: “Có muốn ra đó chơi cùng không?”.

“Câm đi”. Ngọc Yến lẳng lặng nhắm mắt quay đi nơi khác, Lê Tân thấy cô không khóc cũng không nhìn thì bực bội xông đến, tát thẳng vào mặt cô:

“Con đ.iế.m này, mày nghĩ Ken chưa tiêm thuốc mày thì không ai dám động vào mày đấy à? Mở to mắt ra, nhìn cho tao, nhìn thằng đàn ông của mày chơi con đàn bà khác. Có nhận ra đó là ai không? Chính là c*n đ**m đã bắt cóc mày đến đây đấy”.

Một bên mặt cô đã bị đánh đến sưng húp, nhưng giờ phút này Ngọc Yến không cảm thấy da thịt đau đớn, chỉ cảm thấy thật ghê tởm: “Dùng thuốc để khiến người ta làm những trò dơ bẩn thì tốt đẹp lắm sao? Bản thân chúng mày ghê tởm nên lúc nào cũng muốn người khác trở nên hèn hạ ghê tởm giống như mình. Chúng mày cố ý sắp đặt mọi chuyện, cố ý để tao chứng kiến, mục đích chỉ là muốn tao hận anh ấy, hận cả cô ta, muốn tao trở nên dơ bẩn y như chúng mày”.

Nói đến đây, Ngọc Yến liền cười nhạt, không cảm xúc đáp: “Chỉ vì bản thân chúng mày đáng buồn nên mới thấy cả thế giới đều thảm thương. Chỉ vì chúng mày không được hạnh phúc nên mới tìm cách để bôi bẩn người khác, khiến người khác cũng xấu xa giống như chúng mày. Nói cho mày biết, mày có dùng cách gì thì tao cũng không hận anh ấy đâu, tao vẫn yêu anh ấy, có chết cũng vẫn vậy”.

Từng lời nói của Ngọc Yến như từng cái tát thẳng vào mặt Lê Tân, mục đích phút chốc bị bóc trần khiến hắn cảm thấy vết thương trong lòng rách toạc, đau đớn và phẫn nộ đến thấu tim gan.

Bọn hắn là những tên tội phạm có tâm lý vặn vẹo, bởi vì bản thân có tuổi thơ vô cùng đáng buồn nên luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt thảm thương, chúng lớn lên trong thù hận và căm ghét xã hội, chúng luôn cho rằng thế giới này không một ai là không có suy nghĩ dơ bẩn, tất cả những kẻ tỏ ra thanh cao ngoài kia chẳng qua chỉ là đang đeo một mặt nạ giả dối mà thôi.

Cho nên, bọn chúng luôn moi móc những góc tối trong tâm hồn người khác, đào sâu vào lòng ích kỷ và đố kị của con người, từ đó xúi giục họ làm những điều ghê tởm, vấy bẩn linh hồn họ.

Nhưng Ngọc Yến thì không, dù có đặt d.a.o vào tay cô, cô cũng không giết Thanh Mai, kể cả giờ phút này, để cô chứng kiến Thừa Khải sắp làm những chuyện dơ bẩn với một ả đàn bà đê tiện, cô cũng không thù không oán. Trái tim dường như không có một góc tối nào cho bọn chúng tìm được vậy.

“Khốn k.iế.p”. Lê Tân bất lực không thể làm gì được, chỉ có thể dùng bạo lực để hành hạ cô. Hắn tát Ngọc Yến hai cái nổ đom đóm mắt: “Đừng giả vờ giả vịt. Để xem lát nữa thằng đàn ông của mày l*m t**h với con ả kia, mày có còn cứng miệng nói yêu hắn được nữa không”.

***

Trong khi đó, ở đường hầm bên trái, đội phó Khiêm cùng Minh Khiêm đã đi đến được một gian phòng khác, mở ra mới biết bên trong đó có rất nhiều khay nuôi những con tằm đang từ màu vàng ngả sang màu trắng, bò lổm ngổm trên những lá cây bị nhiễm nấm.

Minh Khiêm cảnh giác cầm súng quan sát tứ phía, thấy không có gì nguy hiểm mới nói: “Anh Khiêm, đây có lẽ là nơi nuôi bạch cương tàm của bọn chúng”.

Đội phó Khiêm liếc một con tằm trắng đã c.hế.t cứng đơ trên khay, khẽ nghiến răng: “Đám tằm này sắp ch.ế.t và hoá thành bạch cương tàm. Nếu thu hoạch lứa bạch cương tàm này, có lẽ sẽ đủ chất kích thích để chúng sản xuất ra một lô m.a t.ú.y mới”.

“Anh Khiêm, hình như bên trong có máy móc”. Minh Khiêm chỉ vào một cánh cửa kính ở cách đó một quãng.

Đội phó Khiêm ngay lập tức thả con tằm khô đét xuống khay: “Đi thôi”.

Minh Khiêm và Phạm Khiêm ngay lập tức nép vào một bên, cẩn trọng đi đến phía cánh cửa kính kia. Nhìn xuyên qua cửa có thể thấy một nhà máy có quy mô không lớn lắm, nhưng thiết bị bên trong vô cùng hiện đại, có lẽ loại ma t.ú.y mới mà tổ chức H nghiên cứu và phát triển ở đây.

Nhà máy trống trơn không một bóng người, không có chút động tĩnh, đội phó Khiêm nhìn quanh một lượt, tạm thời không thấy bóng dáng của người nào bên trong mới mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, lẳng lặng tiến vào.

Không ngờ khi anh ta vừa đặt chân vào bên trong thì linh cảm của cảnh sát hình sự đột nhiên mách bảo có điều gì đó không ổn. Đội phó Khiêm phản ứng ngay tức thì, lập tức kéo Minh Khiêm lăn một vòng dưới đất, cùng lúc này cũng nghe thấy mấy âm thanh ‘đoàng… đoàng’ do kẻ nào đó nổ súng, cánh cửa ngay phía sau lưng bọn họ toé lửa liên tục.

Đội phó Khiêm gầm lên với Minh Khiêm, lăn vào sau tủ inox”.

Minh Khiêm cũng phản ứng nhanh như chớp, lập tức lăn vào bên trong tủ. Đội phó Khiêm lúc này cũng đã núp sau một chiếc bàn nhỏ, cầm súng bắn liên tiếp về phía máy trộn nguy liệu cách đó một quãng.

Trần Thiên và Tô Văn Huân nép chặt sau máy trộn, chửi thề một tiếng: “Lũ cớm này, phản ứng nhanh thật”.

“Muốn solo một ván không? Xem xem tao giết được chúng trước hay mày giết chúng trước?”.

Tô Văn Huân hừ lạnh một tiếng: “Tao đã nói với Ken là tao thích thằng chuyên gia IT kia, muốn ôm hắn lên giường c.hơ.i một trận rồi mới giết, thế mà cứ ép tao phải lấy mạng hắn ngay lập tức”

Trần Thiên cười khinh bỉ: “Mày chơi thằng Quốc Hào vẫn chưa đã à? Tiết chế đi, không thì có ngày bác sĩ cũng không cứu nổi bệnh trĩ của mày đâu”.

“Thằng Hào chơi không đã, không ngây thơ thắng trẻo như thằng chuyên gia IT này”. Ánh mắt Tô Văn Huân dán chặt về phía tủ inox, không che đậy khao khát và hứng thú: Hay là tao chỉ b.ắ.n hắn bị thương thôi, chơi hắn xong mới rạch bụng hắn rồi moi hết mội tạng như thằng Hào?”.

“Dẹp đi”. Trần Thiên nghiến răng: “Bọn chúng là cảnh sát hình sự, không phải lũ ngu ngốc như mấy đứa chúng ta đã giết, lát nữa nếu có thể một phát giết luôn thì làm đi. Đừng dây dưa kéo dài. Ken mà biết mày lưỡng lự thì sẽ thịt mày luôn đấy”.

“Sợ quái gì chứ. Sống mà không được chơi thằng đàn ông mình thích thì sống làm quái gì. Ken muốn giết thì giế.t đi”.

Trần Thiên đành vỗ vai hắn: “Được rồi, lát nhường thằng tên Khiêm cho mày, thằng đội phó kia phần tao”.

“Có thế chứ”. Tô Văn Huân miết miết cò súng: “Chuyên gia IT kia là của tao đấy”.

“Lên đi”.

Trần Thiên nói xong liền xoay người, cầm súng nã liên tiếp vào chiếc bàn mà đội phó Khiêm đang ẩn náu. Chiếc bàn đó bằng gỗ, mặc dù rất dày nhưng cũng không thể chịu được thêm mấy lần đạn. Đội phó Khiêm núp bên trong, kiên nhẫn lắng nghe tiếng đạn ghim vào chiếc bàn sau lưng mình. Anh ta đếm đến 14 viên đạn, khi Trần Thiên vừa bắn xong viên thứ 15 thì đội phó Khiêm lập tức nhào lên, chỉ trong một tích tắc đã có thể cầm sú.ng chĩa thẳng vào ấn đường hắn, lạnh lẽo nổ một phát súng.

Đội phó Khiêm hành động quá nhanh, quá đúng thời điểm, Trần Thiên mới vừa bóp cò lần thứ 16 mới phát hiện ra băng đạn đã rỗng, còn chưa kịp núp sau máy trộn nguyên liệu để thay đạn thì ấn đường đã bị thủng một lỗ, chết ngay lập tức.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử