“Anh Khiêm, cúi xuống”. Minh Khiêm nhìn thấy nòng súng của Tô Văn Huân đang xoay về phía đội phó Khiêm, liền vội vã yểm trợ. Anh ta nã đạn liên tiếp về phía máy trộn nguyên liệu, thành công trấn áp Tô Văn Huân rút súng về.

Tô Văn Huân nhìn xác Trần Thiên nằm trợn mắt dưới đất, liền cay cú chửi thề một tiếng: “Mẹ k.iế.p”.

Hắn định ấn nút trên tai nghe, gọi cho những người còn lại để báo cáo tình hình, nhưng cùng lúc này, đội phó Khiêm cũng hướng s.ú.ng lên phía trên, nhắm đúng ổ nguồn phát tín hiệu trong nhà máy rồi bóp cò.

Toàn bộ điện trong nhà máy này phút chốc vụt tắt, không có điện, Tô Văn Huân cũng không thể liên lạc với tổ chức H để yêu cầu ứng cứu nữa.

Bây giờ một chọi hai, lại trong tình cảnh tối tăm thế này, Tô Văn Huân biết hắn đang thất thế trước đội phó Khiêm và Minh Khiêm, đành lẳng lặng lùi lại. Phía sau nhà máy còn có một cánh cửa thông ra gian phòng khác, nếu hắn thoát được thì sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn.

Tô Văn Huân không dám mạo hiểm, không thể nhìn thấy đường, chỉ có thể lẳng lặng lắng tai nghe ngóng thật kỹ. Trong nhà máy, ngoài tiếng tim đập của chính bản thân hắn ra không còn tiếng động nào khác. Tô Văn Huân cầm chặt s.úng, theo trí nhớ lùi dần đến cánh cửa phía sau, hắn vốn tưởng đội phó Khiêm và Minh Khiêm không thông thuộc địa hình, ban nãy lại ở trước mặt hắn nên không thể đuổi theo hắn. Không ngờ, khi hắn sắp chạm vào cánh cửa thì đột nhiên lại cảm nhận được một hơi thở ngay sau lưng mình.

Tô Văn Huân lập tức quay phắt lại, nhưng cùng lúc này Minh Khiêm đã ngay lập tức bẻ quặt tay hắn, chĩa s.ú.ng của chính Tô Văn Huân vào người hắn:

“Nói mau, Ngọc Yến đang ở đâu?”.

Tô Văn Huân nhận ra giọng Minh Khiêm, hắn không hề sợ hãi, đột nhiên cười lạnh: “Ồ, chuyên gia IT đấy à? Người thơm thật”.

“Tao hỏi Ngọc Yến đang ở đâu, không trả lời thì đừng trách tao lấy cái mạng c.h.ó của mày”

“Có giỏi…”. Tô Văn Huân lẳng lặng luồn chân vào chân Minh Khiêm, tay còn lại cũng đưa lên, chuẩn bị tư thế quật ngã cậu ta: “Thì thử đi”.

Nói xong, hắn nhanh như cắt định giằng lại khẩu súng, đồng thời quật ngã Minh Khiêm, không ngờ chuyên gia IT mà hắn hứng thú phản ứng còn nhanh hơn hắn gấp nhiều lần.

Minh Khiêm lập tức lùi bước, lên gối đá văng khẩu súng của Tô Văn Huân. Hắn chưa tìm lại được cảm giác ở tay cầm súng, không kịp phản ứng đã buông ra. Minh Khiêm cũng nhân cơ hội này xông đến ghì chặt lấy cổ hắn, hai tay cứng rắn như gọng kìm kẹp chặt khiến Tô Văn Huân không thể hô hấp nổi, tim phổi như muốn nổ tung.

“Buông… buông ra”.

Minh Khiêm nghiến răng: “Thằng kh.ố.n biến thái, buông hả? Cho mày ngủm luôn này”.

Cậu ta dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, ghì Tô Văn Huân đến khi hắn kiệt sức ngất xỉu, Minh Khiêm mới chịu buông ra. Lúc này, đội phó Khiêm cũng chạy đến: “Hắn c.hế.t rồi à?”.

“Chưa, mới chỉ ngất xỉu thôi anh Khiêm”. Minh Khiêm đá đá hắn, lại lấy còng tay trong người, còng Tô Văn Huân vào chiếc cột gần đó: “Lát nữa nếu chúng ta thoát được khỏi đây, phải dẫn hắn về đồn thẩm vấn nữa chứ”.

Đội phó Khiêm thấy Minh Khiêm càng lúc càng trưởng thành, liền bật cười: “Có bị thương không?”

“Không ạ. Anh thì sao?”.

“Cũng không sao”. Đội phó Khiêm kéo Minh Khiêm: “Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta đi thôi”.

“Vâng”.

***

Lúc đội phó Khiêm và Minh Khiêm đi ra khỏi gian sản xuất m.a t.ú.y của tổ chức H, thì ở căn phòng bên kia, Thanh Mai cũng đã bò đến được chỗ Thừa Khải.

Cô ta lúc này đã gần như mất sạch lý trí, trong mắt chỉ còn duy nhất một nỗi khát khao người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Thanh Mai tóm lấy gấu quần anh, áp mặt vào chân Thừa Khải, vẻ mặt không giấu được sung sướng:

“Khải… đến được chỗ anh rồi. Thơm quá… em thích mùi thơm trên người anh”. Vừa nói, cô ta vừa nhào lên, ôm lấy cổ Thừa Khải, gấp gáp dùng lưỡi liếm cổ anh: “Đúng là mùi này, em thích mùi này… Khải… chiều em được không?”.

Cổ họng Thừa Khải khô khốc, thuốc bắt đầu phát tác khiến anh buộc phải dùng lý trí để ra sức kiềm chế. Cảm xúc liên tục dồn lên, tinh thần kiên trì ép xuống, hai thái cực mâu thuẫn đan xen khiến từng nơron thần kinh trong đầu anh như muốn nổ tung.

Động chạm của cô ta khiến anh cảm thấy ghê tởm, Thừa Khải nghiêng đầu né tránh, khàn khàn nói một tiếng: “Có nhớ tôi đã từng nói gì không?”.

Thanh Mai lúc này giống như đã phát rồ vì anh, cô ta không còn nhớ được bất cứ thứ gì, liên tục cọ cọ vào người Thừa Khải: “Tất cả để nói sau được không? Bây giờ em muốn… Người anh mát quá… dễ chịu quá…. Khải… em muốn…”.

Hải Đăng nhìn thấy cô ta quấn chặt lấy Thừa Khải liền cười phá lên: “Tiến sĩ Khải, thế nào? Muốn chơi chứ?”.

Thừa Khải ngẩng lên, đôi đồng tử đen sẫm không một chút gợn sóng: “Thuốc của mày tác dụng tệ quá”.

Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản như không, nhưng hơi thở Thừa Khải bắt đầu có phần hỗn loạn. Anh cố gắng dùng mọi biện pháp để khống chế chính mình, nghĩ đến Ngọc Yến, nghĩ đến những tháng ngày ở Mỹ đã phải tự biến mình thành một kẻ biến thái để trà trộn vào tổ chức kia ra sao.

Nhớ đến cả nhà 5 người kia không kịp chạy thoát khi anh phóng hoả, cổ họng Thừa Khải lại lợm lên. Rõ ràng lúc đó, anh đã để lại ám hiệu cho bọn họ chạy trốn, còn chỉ dẫn sẵn một đường cho gia đình họ thoát thân, nhưng bởi vì họ coi anh là một tên tội phạm biến thái, không tin anh cho nên mới chết thảm như vậy.

Sau này, cảnh sát Mỹ có thông cáo với công chúng chuyện đó chỉ là tai nạn, để phá được một chuyên án lớn, có những sinh mạng buộc phải hy sinh để cứu nhiều sinh mạng khác. Tiến sĩ Vương Thừa Khải làm vậy không sai, cũng chẳng người dân nào oán trách anh cả. Tuy nhiên, nó mãi mãi là một vết nhơ trong lòng anh, mãi mãi là một hố đen trong tim Thừa Khải, anh luôn tự trách mình đã tự tay g.iế.t họ, cho đến tận bây giờ vẫn luôn phải chịu giày vò như vậy.

Hải Đăng cứ ngỡ thuốc không có tác dụng với Thừa Khải, lại điên cuồng quay sang nhìn Đàm Quý: “Tăng liều, tiêm thêm 3cc nữa cho tao”.

“Ken, tiêm quá liều sẽ dễ sốc thuốc c.hế.t đấy”.

“Chừng ấy thuốc còn chưa xi nhê với hắn, sợ chết gì chứ?”. Hải Đăng nghiến răng: “Tiêm đi”.

Đàm Quý không còn cách nào, đành tóm lấy Thanh Mai đang bám như đỉa trên người Thừa Khải, quăng qua một bên, sau đó định cầm kim đâm vào cánh tay anh lần nữa.

Cùng lúc này, tai nghe mini trên tai Thừa Khải vang lên tiếng sột soạt, người ở bên kia đã vào được nơi có sóng. Người đó khẽ nói với anh: “Tìm thấy Ngọc Yến rồi”.

Thừa Khải không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm mũi kim đang chuẩn bị đâm vào da thịt mình, bàn tay bên trái đã lẳng lặng rút ra, thò tay thắt lưng Đàm Quý, nhẹ nhàng rút súng của hắn.

Ban nãy khi bị đẩy vào ghế, anh đã cố ý để một bên tay áo sơ mi đè lên ổ khoá. Khi khoá bật lên sẽ vướng áo nên không khớp được, cho nên anh mới có thể lần mò rút tay ra mà không bị ai phát hiện.

Người bên kia thấy anh không đáp, ngầm hiểu tình thế bây giờ đang thế nào, lại nói thêm một câu: “Chỉ có một tên trông coi. Không thành vấn đề. Đừng lo, tôi sẽ cứu được cô ấy”.

Chỉ chờ có vậy, Thừa Khải lập tức nổ súng vào mạng sườn Đàm Quý, hắn vốn nghĩ hai tay anh đang bị khoá chặt vào thành ghế nên không hề phòng bị, trong mấy giây đầu bất ngờ đến mức chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

Thừa Khải không đợi hắn kịp phản ứng đã bắn thêm một phát súng vào ổ khoá của tay còn lại, Hải Đăng nghe thấy tiếng đạn bắn liền vội vã rút s.ú.ng định nã đạn về bên này, nhưng vướng Đàm Quý đang đứng trước mặt Thừa Khải, hắn không thể bắn trúng được, chỉ có thể gầm lên: “Mẹ kiếp”.

Thừa Khải nhanh như chớp luồn s.ú.ng qua eo Đàm Quý, vừa dùng hắn chắn đạn, vừa bắn liên tục về phía Hải Đăng và Hải Triều.

Bọn chúng đều bị bất ngờ nên không kịp phòng bị, hơn nữa, bởi vì trình độ bắn s.ú.ng của Thừa Khải xuất sắc hơn người, bọn chúng không so được với anh, cho nên chưa qua hai lần đạn, Hải Triều đã trúng đạn của Thừa Khải, gục xuống c.hế.t không kịp kêu một tiếng.

Tuy nhiên, Hải Đăng từng là cảnh sát hình sự nên hành động nhanh nhẹn hơn hai kẻ còn lại rất nhiều. Hắn thấy Hải Triều đã c.hế.t, Đàm Quý lại bị thương, biết mình thất thế, đành lập tức xoay người nhảy xuống bể nước gần đó. Họng s.ú.ng trên tay vẫn chĩa thẳng về phía Thừa Khải.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử