Chương 126
Lúc này, Hải Đăng không còn bận tâm đến sống c.hế.t của Đàm Quý, để có thể g.iế.t chế.t Thừa Khải, hắn sẵn sàng nã đạn túi bụi vào đồng bọn của mình. Đàm Quý lẽ ra vẫn còn có thể cứu được, nhưng lưng hắn bị trúng quá nhiều đạn của Hải Đăng, thành ra chỉ có thể nấc lên vài tiếng rồi gục chết trên người Thừa Khải.
Thừa Khải lúc này cả người dính đầy máu của Đàm Quý, anh đẩy hắn qua một bên, vốn định đuổi theo Hải Đăng nhưng vừa đứng dậy đã bị Thanh Mai chồm đến ôm chân. Lúc Thừa Khải xử lý xong cô ta thì bể bơi đã trống không, Hải Đăng không rõ đã bỏ trốn đi đường nào rồi.
Quanh gian phòng này rất trống, không có chỗ ẩn náu nào ngoài bể bơi. Thừa Khải cầm chặt s.ú.ng trong tay, cẩn trọng từng bước đi đến bể nước đó. Lúc anh xông ra mới thấy trong bể có một đường dẫn nước khá lớn, một người trưởng thành có thể chui lọt, nước ở bên dưới vẫn còn dính một ít máu. Có lẽ Hải Đăng đã trốn qua con đường ấy.
Mà sự thực là hắn cũng đã chui qua đường dẫn nước, khi vừa thoát khỏi gian phòng kia, Hải Đăng một tay rịt vết thương vì bị trúng đạn trên vai, tay còn lại liên tục gõ vào tai nghe: “Huân, Thiên, Tân, mọi người đang ở đâu?”.
Không có tín hiệu đáp trả, chỉ có những âm thanh rè rè lạo xạo truyền đến. Hải Đăng có chút thảng thốt, liên tục nói: “Mọi người, mau trả lời tôi. Mọi người đang ở đâu?”.
Vẫn không có tiếng người trả lời, cả 6 người kết nối với nhau qua tai nghe, bây giờ 2 người đã c.hế.t, 3 người còn lại cũng không chút động tĩnh khiến Hải Đăng lạnh toát sống lưng.
Rõ ràng hắn đã bố trí người canh gác Ngọc Yến và mai phục đội phó Khiêm cùng Minh Khiêm, nơi này là địa bàn của hắn, chẳng lẽ chỉ với 2 người mà có thể tiêu diệt chừng ấy người sao?
Không, các gian phòng cửa trái và cửa phải có nối với nhau, nhưng riêng gian phòng nhốt Ngọc Yến là một mật thất, không phải người trong tổ chức thì không thể tìm ra đường vào được. Đội phó Khiêm cùng Minh Khiêm xuất phát từ cửa bên trái thì cũng sẽ rất lâu nữa mới đến được gian phòng có bể nước, không tính thời gian đối đầu với Tô Văn Huân và Trần Thiên thì ít nhất cũng phải mất 15 phút nữa mới đến được vị trí này.
Vậy tại sao không thể liên lạc được với Lê Tân? Chẳng lẽ có thêm một kẻ đã trà trộn vào tầng hầm này mà bọn chúng không biết?
Hải Đăng càng nghĩ càng cảm thấy sởn gai ốc, bước chân hắn vội vã chạy băng băng qua đường ống dẫn nước, khi vừa nhìn thấy ánh sáng ở đầu bên kia, hắn cũng nhìn thấy một người đã cầm sẵn s.ú.ng đứng ở đó.
Người kia đứng ngược sáng, nhưng hình dáng và động tác cầm sú.ng này hắn không thể nào không nhận ra được. Trong đầu tức thì xẹt qua một cái tên khiến Hải Đăng rùng mình, run rẩy đến mức suýt nữa đánh rơi cả súng.
Hắn gặp ma phải không?
Sau khi thấy nhìn thấy vệt máu ở đường dẫn nước, Thừa Khải không chần chừ nửa giây, lập tức xoay người, nhảy thẳng xuống bể.
Thanh Mai lúc này đang nằm bẹp dưới đất, đầu tóc rũ rượi bẩn thỉu, thấy bóng Thừa Khải rời đi liền thều thào kêu tên anh: “Khải, đừng bỏ em… đừng bỏ em… cho em đi theo với…”.
Anh dừng bước nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, lòng đầy chán ghét: “Ở đây đợi một chút”.
Có thể bạn thích
“Đừng mà…”. Giọng cô ta ướt át đến mức nổi da gà, mà trong máu Thừa Khải lại sẵn thuốc kích thích, anh không muốn tiếp tục ở gần Thanh Mai, đành mặc kệ cô ta, nhanh chóng đi vào con đường dẫn nước trong bể.
Nhờ có nước lạnh trong bể mà cơ thể nóng bừng của anh mới có thể tạm dịu đi, tuy nhiên thuốc kích thích đã xâm nhập tới từng mạch máu, đầu óc anh vẫn quay cuồng như một mớ bòng bong, ý nghĩ muốn g.iế.t người vẫn sôi sục như vậy.
Phải rồi, thuốc của tổ chức H có hàm lượng kích thích và hủy hoại thần kinh nhiều hơn hẳn thứ thuốc năm xưa tổ chức sát thủ bên Mỹ đã tiêm vào người anh. Khi ấy, anh vẫn có thể từ từ học cách khống chế được bản thân, nhưng bây giờ, anh gần như đã đè nén đến cực điểm vẫn không thể nào làm chủ được đôi tay, cầm s.ú.ng cũng run lên bần bật.
Anh cố gắng tha cho Đàm Quý, nhưng đối với Hải Triều lại không nhịn được cảm giác khát máu, dùng một viên đạn kết liễu hắn chỉ trong một cái chớp mắt. Lẽ ra, anh chỉ cần bắn Hải Triều bị thương là đủ rồi, nhưng anh lại chọn cách giết hắn, quyết tuyệt đến mức không chừa lại cho hắn một đường sống sót dù là nhỏ nhất.
Lồng ngực Thừa Khải đau đớn và nặng nề như muốn nổ tung, anh rã rời đi vào đường hầm mờ tối đó, nghe tiếng nước róc rách bên dưới, anh lại tưởng tượng ra đó là tiếng máu tươi đang chầm chậm chảy xuống, trong lòng không kiềm được cảm thấy khoái cảm khó tả.
Lúc ấy, đột nhiên anh nghĩ đến cha mẹ Ngọc Yến, nghĩ đến những ngày tháng bọn họ đã coi thường anh là một kẻ mồ côi, ép anh phải rời khỏi Việt Nam… lòng hận thù bỗng dưng trào dâng khắp trái tim Thừa Khải. Bỗng dưng anh không muốn đi tiếp nữa, chỉ muốn quay ngược lại đường ống dẫn nước rồi trở về biệt khu cao cấp kia, giết chết cha mẹ Ngọc Yến, hành hạ họ, moi tim họ, trả mối thù suốt 4 năm dài đằng đẵng đã qua.
Lý trí và xúc cảm giằng co dữ dội trong đầu anh, bước chân Thừa Khải không rõ nên đi tiếp hay quay về, đành đứng yên tại chỗ. Nội tâm anh liên tục đấu tranh giữa việc tiếp tục đi tìm Ngọc Yến và quay về giết cha mẹ cô, sau cùng, Thừa Khải cảm thấy không thể chịu đựng thêm, đành nghiến răng ngồi sụp xuống, vốc từng vốc nước bẩn thỉu lên mặt mình.
Nước mát lạnh, làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Con người anh ưa sạch sẽ, vậy mà giờ phút này, để ngăn cản những ý niệm bẩn thỉu đang thôi thúc mình, anh đã không màng bẩn sạch, liên tục dùng thứ nước trong đường ống ấy xoa lên mặt.
Thừa Khải lắc đầu liên tục, ép bản thân mình nghĩ đến Ngọc Yến, nghĩ đến việc nếu anh g.iế.t cha mẹ cô, chắc chắn cô sẽ hận anh đến c.hế.t, hận anh không cách nào tha thứ được.
Không! Anh yêu Ngọc Yến như vậy, làm sao có thể khiến cô hận anh, làm sao có thể g.iế.t người đã sinh ra cô. Anh không thể quay về, anh muốn tìm Ngọc Yến, anh phải đi tìm Ngọc Yến!
Nghĩ đến đây, Thừa Khải phải hít sâu vào một hơi dài để lòng mình bình tĩnh lại, sau đó liêu xiêu tiếp tục bước đi trong đường hầm tăm tối. Khi anh đi thêm được một quãng thì nghe được mấy âm thanh ‘đoàng… đoàng’ ở phía trước, vội vã muốn chạy đến, nhưng chân tay bủn rủn không nghe bản thân điều khiển. Chật vật rất lâu mới ra đến được đầu ống dẫn nước bên kia, nhưng không còn thấy ai, chỉ thấy một vết máu đỏ tươi kéo dài trên mặt đất.
Thừa Khải nói qua tai nghe: “Thế nào rồi?”
Vũ Thành đang truy đuổi Hải Đăng, thở hổn hển đáp: “Hắn đúng là thằng kh.ố.n lắm mưu mô, còn chuẩn bị trước cả bom khói. Khải, tôi đang đuổi theo hắn về hướng Bắc. Cậu đi thẳng đường ống dẫn nước sẽ thấy một con đường khác, tiếp tục đi sẽ gặp một cánh cửa, Ngọc Yến ở trong gian phòng đó”.
Thừa Khải nuốt khan một ngụm nước bọt: “Được. Chú ý cẩn thận”.
“Yên tâm, tôi không để hắn giết tôi lần hai đâu”.
Nói xong, Vũ Thành liền mở cửa xông thẳng vào một gian phòng khác, nơi đó chính là phòng điều khiển bí mật của tổ chức H, không gian tối om không một chút ánh sáng, cũng không có tiếng động nào ngoài âm thanh rì rì của máy móc đang hoạt động.
Dưới đất văng vãi mấy giọt máu tươi, chắc chắn Hải Đăng đã chạy vào đây. Ban nãy, khi gặp hắn ở đường ống dẫn nước, Hải Đăng đã bị thương ở vai. Vũ Thành định bắt sống hắn về cục cảnh sát, nhưng Hải Đăng lại đột ngột ném bom khói và bắn trả. Vũ Thành đành đã nhân lúc khói chưa lan rộng, bồi thêm cho hắn một nhát ở đùi rồi đuổi theo đến tận đây.
Vũ Thành nép theo cánh cửa, lẳng lặng đi vào bên trong, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động, anh ta cầm chặt súng trong tay, cẩn trọng quan sát tứ phía rồi từ từ di chuyển vào sâu trong phòng điều khiển.
Hải Đăng lúc này cũng lần mò đi vòng lại, hắn dù bị thương nhưng thể lực vẫn còn có thể trụ được, động tác vẫn nhẹ nhàng như một con báo đang chờ đợi thời cơ để săn mồi.
Hắn thông thuộc địa hình nơi này hơn Vũ Thành, phòng điểu khiển này là nơi mà Hải Đăng đã tự tay thiết kế, khởi nguồn tổ chức H cũng tại đây, dù nhắm măt hắn cũng vẫn có thể di chuyển được xung quanh nơi này.