Chương 15
Tôi khoác tay anh.
Ba người cùng đi về phía tấm thảm dưới nắng chiều.
Sóng biển vẫn không ngừng xô vào bờ.
Năm tháng đã cuốn đi rất nhiều thứ.
Cuốn đi bản hợp đồng lạnh lùng.
Cuốn đi những hiểu lầm, tổn thương và cả quãng thời gian chúng tôi bỏ lỡ.
Nhưng có những thứ cuối cùng vẫn được giữ lại.
Là bàn tay con từng nắm lấy ngón tay cha trong phòng bệnh.
Là cuộc gọi tôi lấy hết can đảm thực hiện lúc cùng đường.
Là người đàn ông dù đến muộn, cuối cùng vẫn chạy tới.
Và là tôi, sau rất nhiều năm, cuối cùng hiểu được một điều.
Tình yêu không phải biến mình thành cái bóng của bất kỳ ai.
Không phải dùng hợp đồng giữ một người ở lại.
Cũng không phải lấy hy sinh làm lý do đòi hỏi sự đáp trả.
Tình yêu thật sự là khi hai người đều có quyền bước đi, nhưng vẫn tự nguyện quay về phía nhau.
Tôi từng rời khỏi Tần Mặc Xuyên với một chiếc vali 26 inch.
Không mang theo bất kỳ kỷ vật nào.
Năm năm sau trở lại, tôi vẫn nghĩ mình chỉ đến để cầu xin anh cứu con.
Nhưng cuối cùng, anh cứu Dịch Dịch.
Dịch Dịch cứu anh.
Còn chúng tôi cứu lấy tình yêu đã suýt bị chôn vùi bởi kiêu ngạo và im lặng.
Tần Mặc Xuyên gọi tôi từ phía trước:
“Nhược Lam, về thôi.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh đang đứng dưới ánh hoàng hôn, một tay bế Dịch Dịch, tay còn lại chìa về phía tôi.
Lần này, tôi không do dự.
Tôi bước tới, đặt tay mình vào tay anh.
“Về nhà.”
Tôi phát hiện mình mang thai lần thứ hai vào một buổi sáng rất bình thường.
Hôm đó, Tần Mặc Xuyên đang ở nước ngoài xử lý một thương vụ, Dịch Dịch đã đến trường, trong nhà chỉ còn mình tôi.
Tôi nhìn hai vạch đỏ trên que thử, ngồi lặng trong phòng tắm rất lâu.
Khung cảnh năm xưa gần như trùng khít.
Cũng là một chiếc que thử thai.
Cũng là hai vạch đỏ.
Cũng là lúc tôi chỉ có một mình.
Nhưng lần này ngoài phòng tắm không có chiếc vali đã xếp đầy quần áo.
Trên tủ đầu giường là ảnh cưới của chúng tôi.
Trong phòng khách có cặp sách Dịch Dịch vứt lệch trên sofa.
Trên tủ lạnh là mảnh giấy Tần Mặc Xuyên để lại trước chuyến bay:
Nhớ ăn sáng. Ba ngày nữa anh về.
Tôi đặt tay lên bụng.
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn đã bị nỗi sợ lặng lẽ lấn át.
Những năm chăm sóc Dịch Dịch khiến tôi hiểu rất rõ bệnh tật có thể bất ngờ đến thế nào.
Tôi sợ đứa trẻ này không khỏe mạnh.
Sợ một lần nữa phải đứng ngoài phòng cấp cứu.
Sợ hạnh phúc quá đầy sẽ lại bị số phận lấy đi.
Tôi không gọi cho anh ngay.
Một mình tới bệnh viện làm xét nghiệm, một mình ngồi chờ trước phòng khám.
Bác sĩ xác nhận thai khoảng sáu tuần, các chỉ số ban đầu bình thường, dặn tôi hai tuần sau quay lại siêu âm tim thai.
Tôi cầm tờ kết quả, nhưng trong lòng vẫn không thể yên.
Buổi chiều, cô giáo gọi nói Dịch Dịch hơi mệt.
Tôi lập tức hoảng hốt chạy tới trường.
Con chỉ bị đau bụng vì lén ăn hai cây kem với bạn.
Trên đường về, tôi vừa giận vừa sợ, trách con đến bật khóc.
Dịch Dịch ngồi ở ghế sau, hoàn toàn bị dọa.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Tôi dừng xe bên đường, ôm mặt.
Con tháo dây an toàn, bò lên ôm lấy tôi.
“Mẹ đừng khóc. Sau này con không ăn nữa.”
“Mẹ không giận con.”
“Vậy tại sao mẹ khóc?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Tối hôm đó, Tần Mặc Xuyên bất ngờ trở về sớm.
Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy hai mẹ con ngồi im lặng trên sofa.
Anh đặt vali xuống.
“Xảy ra chuyện gì?”
Dịch Dịch lập tức chạy tới thú nhận:
“Con ăn hai cây kem nên đau bụng. Mẹ khóc.”
Sắc mặt anh thay đổi.
Anh bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Em không khỏe sao?”
Tôi lắc đầu.
“Dịch Dịch chỉ đau bụng bình thường.”
“Anh hỏi em.”
Anh cầm tay tôi, lập tức nhận ra đầu ngón tay lạnh ngắt.
Có thể bạn thích
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi cố cười.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó quay sang bảo Dịch Dịch lên phòng làm bài.
Khi tiếng cửa phòng con đóng lại, anh mới hỏi:
“Em định giấu anh chuyện gì?”
“Em không giấu.”
“Nhược Lam.”
Giọng anh không nặng, nhưng đủ khiến lớp phòng bị của tôi tan ra.
Tôi lấy tờ xét nghiệm trong túi đưa cho anh.
Anh đọc dòng kết luận.
Toàn thân lập tức bất động.
“Em mang thai?”
Tôi gật đầu.
Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn bụng tôi, khóe môi chậm rãi cong lên.
Nhưng khi thấy tôi không cười, niềm vui trên mặt anh lập tức biến thành lo lắng.
“Em không muốn đứa trẻ sao?”
“Không phải.”
“Vậy em sợ điều gì?”
Tôi cúi đầu.
“Em không biết.”
Anh không thúc giục.
Chỉ ngồi cạnh, chờ tôi tự nói.
“Em sợ con không khỏe.”
“Bác sĩ nói gì?”
“Hiện tại bình thường.”
“Vậy chúng ta sẽ khám đúng lịch.”
“Em còn sợ…”
Tôi siết tay.
“Sợ anh vui vì đứa trẻ này khỏe mạnh rồi sẽ vô thức bù đắp tất cả lên nó. Sợ Dịch Dịch nghĩ bố mẹ có em bé mới thì không cần con nữa.”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó, anh kéo tôi vào lòng.
“Sẽ không.”
“Anh không thể bảo đảm cảm xúc của một đứa trẻ.”
“Nhưng chúng ta có thể để con biết.”
Anh nâng mặt tôi lên.
“Không ai thay thế ai cả. Giống như em chưa từng là thế thân của Lâm Uyển, đứa trẻ này cũng không phải sự bù đắp cho tuổi thơ của Dịch Dịch.”
Tôi nhìn anh.
“Còn nếu con không khỏe?”
“Chúng ta cùng đối mặt.”
“Nếu lại phải trải qua những chuyện như trước?”
“Anh sẽ ở bên em từ ngày đầu tiên.”
Anh đặt tay lên bụng tôi, mắt đỏ lên.
“Lần này anh sẽ không bỏ lỡ tiếng khóc chào đời. Không bỏ lỡ lần khám đầu tiên, nhịp tim đầu tiên, cú đạp đầu tiên.”
“Anh còn chưa biết là con trai hay con gái.”
“Không quan trọng.”
“Nếu là con trai?”
“Anh có hai con trai.”
“Nếu là con gái?”
“Anh có một con trai và một con gái.”
“Tần tổng tính toán đơn giản thật.”
“Chuyện này vốn rất đơn giản.”
Anh hôn lên trán tôi.
“Đó là con của chúng ta. Chỉ vậy thôi.”
Tối đó, chúng tôi gọi Dịch Dịch xuống.
Tôi chưa biết mở lời thế nào, Tần Mặc Xuyên đã đưa cho con tờ siêu âm chưa nhìn rõ hình.
“Con nhìn thấy gì không?”
Dịch Dịch xoay ngang xoay dọc.
“Một hạt đậu.”
“Đây là em của con.”
Con mở to mắt.
“Trong bụng mẹ?”
“Ừ.”
Dịch Dịch nhìn bụng tôi, rồi lập tức ngồi sát lại.
“Em nghe thấy con nói không?”
“Bây giờ chưa nghe đâu.”
“Bao giờ mới nghe?”
“Vài tháng nữa.”
Con suy nghĩ một lát, bỗng hỏi:
“Có em rồi bố mẹ còn yêu con không?”
Câu hỏi ấy khiến tim tôi nhói lên.
Tôi định ôm con nhưng Tần Mặc Xuyên đã lên tiếng trước.
“Con còn nhớ lần bố truyền tế bào cho con không?”
Dịch Dịch gật đầu.
“Trong người con có một phần của bố. Không ai lấy đi được. Tình yêu của bố mẹ với con cũng vậy.”
“Nhưng em bé nhỏ hơn, bố mẹ phải chăm em nhiều hơn.”
“Khi con nằm viện, bố mẹ chăm con nhiều hơn tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa bố mẹ không yêu bà nội sao?”
Dịch Dịch lắc đầu.
“Vậy chăm em nhiều hơn khi em còn nhỏ cũng không có nghĩa yêu con ít đi.”
Con hiểu ra, chậm rãi mỉm cười.
“Con sẽ giúp chăm em.”
“Việc của con là học và chơi.”
“Con có thể kể chuyện.”
“Được.”
“Có thể cho em mượn gấu bông.”
“Rất tốt.”
Dịch Dịch nghiêm túc bổ sung:
“Nhưng con gấu bố tặng lúc ở bệnh viện thì không được. Con cho em con khác.”
Tần Mặc Xuyên bật cười.
“Được. Bố mua cho em con khác.”
Từ ngày biết tôi mang thai, anh căng thẳng hơn cả tôi.
Anh tải ba ứng dụng theo dõi thai kỳ, mua hàng chục cuốn sách, ghi lịch khám vào điện thoại của cả nhà.
Tôi ho một tiếng, anh hỏi có cần đi viện không.
Tôi ăn ít hơn một bữa, anh gọi bác sĩ dinh dưỡng.
Đêm đầu tiên em bé đạp, anh áp tai lên bụng tôi gần nửa giờ nhưng không cảm nhận được gì.
Đến khi định bỏ cuộc, bụng tôi khẽ động.
Anh ngẩng phắt lên.
“Con vừa đạp anh?”
“Có lẽ.”
Anh lại áp tay xuống.
Đứa trẻ đạp thêm một cái.
Vành mắt anh đỏ lên.
Dịch Dịch từ phòng bên chạy sang, chen bàn tay vào.
“Em có đạp con không?”
“Em đang ngủ rồi.”
Con ghé miệng sát bụng tôi.
“Em ơi, anh là Dịch Dịch. Sau này anh bảo vệ em.”
Đứa trẻ trong bụng lại khẽ động.
Dịch Dịch reo lên:
“Em nghe thấy!”