Trước Sau

Ngày cưới của tôi và Lệ Hằng diễn ra giữa một biển ánh đèn hoa lệ.

Đại sảnh được trang hoàng xa hoa, đèn pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống từng dãy bàn tiệc. Khách mời đều là những nhân vật có m.á.u mặt trong giới kinh doanh, quyền lực và cả thế giới ngầm. Tiếng nhạc du dương hòa cùng những lời chúc tụng, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên không ngớt.

Đây vốn phải là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Cũng là ngày nhà họ Giang và nhà họ Lệ chính thức kết thành liên minh.

Thế nhưng ngay giữa lúc nghi thức sắp hoàn thành, điện thoại của Lệ Hằng đột nhiên vang lên.

Anh ta nghe máy.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt vốn bình thản lập tức thay đổi.

“Cái gì?”

Giọng anh ta trầm xuống, bàn tay siết c.h.ặ.t điện thoại.

“Được, tôi đến ngay.”

Cúp máy, Lệ Hằng đứng bật dậy, chẳng buồn để ý đến hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Anh ta cầm lấy áo khoác, bước xuống khỏi sân khấu.

“Diêu Vi, Tống Tình đang nguy kịch. Anh phải đi ngay.”

Giọng anh dồn dập, ánh mắt không có lấy một chút do dự.

Cũng chẳng có một lời xin lỗi.

Tiếng nhạc trong đại sảnh lập tức ngừng bặt.

Không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tất cả khách mời đều sững sờ nhìn về phía chúng tôi.

Tôi đứng dưới ánh đèn, trên người vẫn khoác bộ váy cưới trắng tinh, tay ôm bó hoa cưới đã bị siết đến biến dạng.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt bình thản.

Nhưng từng lời nói ra lại sắc bén như d.a.o.

“Lệ Hằng, tôi không quan tâm Tống Tình là ai.”

“Nhưng hôm nay không chỉ là lễ cưới của chúng ta. Đây còn là ngày nhà họ Lệ và nhà họ Giang chính thức ký kết liên minh.”

“Bây giờ anh định bỏ mặc tất cả chỉ vì một người phụ nữ bên ngoài sao?”

Lệ Hằng khựng bước.

Rõ ràng anh không ngờ tôi lại thẳng thừng vạch trần mọi chuyện ngay giữa lễ đường.

Bên dưới, những tiếng xì xào lập tức vang lên.

“Cô dâu đáng thương thật đấy. Ngay ngày cưới mới biết mình bị phản bội.”

“Nghe nói cô Tống kia là tình nhân của Lệ tổng.”

“Hình như còn đang m.a.n.g t.h.a.i con của Lệ tổng nữa.”

“Ngày hôm nay là ngày hai nhà Giang – Lệ kết thân, vậy mà nhà họ Lệ lại làm mất mặt cô Giang như thế…”

Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi.

Nhưng tôi không hề tức giận.

Bởi vì những lời này, tôi đã từng nghe qua một lần rồi.

Ở kiếp trước.

Cũng chính tại lễ cưới này.

Chỉ là khi ấy, người bị tất cả mọi người thương hại là tôi.

Còn tôi của kiếp trước ngu ngốc đến mức dùng cả mạng sống để giữ một người đàn ông không yêu mình.

Khi ấy, sau khi nghe tin Tống Tình khó sinh, tôi đã đứng trước mặt Lệ Hằng, sống c.h.ế.t không cho anh rời khỏi lễ đường.

Tôi khóc lóc.

Van xin.

Thậm chí lấy cái c.h.ế.t uy h.i.ế.p anh, ép buộc đám cưới phải tiếp tục diễn ra.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần trở thành vợ anh, chỉ cần hôn lễ hoàn thành, rồi một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn tôi.

Nhưng tôi đã sai.

Sai đến mức phải trả giá bằng cả một đời.

Tống Tình cuối cùng vì khó sinh mà c.h.ế.t cả mẹ lẫn con.

Lệ Hằng thậm chí không kịp nhìn mặt cô ta lần cuối.

Từ giây phút ấy, anh ta đem tất cả oán hận trút lên đầu tôi.

Anh ta nói chính tôi đã khiến anh không thể ở bên Tống Tình vào thời khắc cuối cùng.

Anh ta hận tôi.

Hận đến tận xương tủy.

Sau khi kết hôn, tôi bị nhốt trong một căn biệt thự biệt lập, bốn phía đều là tường cao và cửa sắt. Không có ánh mặt trời, không có tự do, càng không có cái gọi là tình yêu.

Tôi sống như một tù nhân.

Đến khi mang thai, tôi vẫn ngu ngốc hy vọng đứa con có thể khiến anh thay đổi.

Nhưng ngay cả lúc tôi sinh con, giữa ranh giới sống c.h.ế.t, Lệ Hằng vẫn lạnh lùng nói với bác sĩ:

“Cứu cấp dưới trước.”

Còn tôi, người vợ danh chính ngôn thuận của anh, đang nguy kịch vì băng huyết, lại bị bỏ mặc.

Cuối cùng, tôi c.h.ế.t trên bàn sinh.

C.h.ế.t trong cô độc.

C.h.ế.t với nỗi hận không thể hóa giải.

Nhưng ông trời đã cho tôi một cơ hội.

Tôi sống lại.

Sống lại đúng ngày cưới của mình.

Vậy nên kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không níu kéo anh nữa.

Tôi muốn để tất cả mọi người nhìn rõ.

Là nhà họ Lệ phụ tôi trước.

Là Lệ Hằng lựa chọn người phụ nữ khác trước.

Và lần này, anh sẽ phải tự mình trả giá cho sự lựa chọn ấy.

Đúng lúc đó, một cô gái trẻ ăn mặc chỉnh tề đột nhiên xông vào đại sảnh.

Cô ta chạy thẳng về phía Lệ Hằng, vừa khóc vừa quỳ sụp xuống.

“Lệ tiên sinh, không ổn rồi!”

“Cô Tống sắp sinh. Bác sĩ nói cô ấy khó sinh, tình hình rất nguy hiểm. Xin ngài mau đến xem một chút!”

Cả hội trường c.h.ế.t lặng.

Cô gái kia nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào.

“Lệ tiên sinh, cầu xin ngài cứu lấy cô Tống.”

“Cô ấy đang m.a.n.g t.h.a.i con của ngài mà!”

Tôi siết c.h.ặ.t bó hoa cưới trong tay.

Những cánh hoa trắng bị tôi bóp đến nhàu nát.

Còn Lệ Hằng thì đã buông tay.

Sắc mặt anh ta tái đi.

“Tống Tình khó sinh?”

“Vâng!”

Cô gái kia gật đầu liên tục.

“Bác sĩ nói nếu ngài không đến, cô Tống có thể sẽ…”

Cô ta chưa nói hết câu, Lệ Hằng đã xoay người.

Anh ta hoàn toàn không còn để tâm đến lễ cưới.

Cũng chẳng quan tâm đến tôi.

Anh chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này.

Kiếp trước, chính vào thời khắc này, tôi đã đứng ra ngăn anh lại.

Nhưng lần này…

Tôi sẽ không làm vậy nữa.

Tôi hất tung tấm khăn voan đang phủ trước mặt.

Mái tóc dài xõa xuống vai.

Tôi nhìn thẳng vào bóng lưng Lệ Hằng, cố ý để giọng mình run lên, mang theo vẻ kinh ngạc và đau đớn vừa đủ.

“Lệ Hằng.”

Anh ta dừng bước.

“Tống Tình là ai?”

“Vì sao cô ấy lại nói đang m.a.n.g t.h.a.i con của anh?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng trong đại sảnh yên tĩnh, từng chữ đều rõ ràng đến mức không ai có thể bỏ sót.

Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.

Tiếng bàn tán lại nổi lên.

“Thì ra cô dâu hoàn toàn không biết?”

“Đã m.a.n.g t.h.a.i rồi mà đến ngày cưới cô ấy mới biết?”

“Chuyện này cũng quá…”

Có người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Có người nhìn Lệ Hằng đầy ngờ vực.

Cũng có người lặng lẽ quan sát sắc mặt của hai gia tộc.

Dù sao hôm nay cũng không chỉ là một hôn lễ.

Đây còn là một cuộc liên minh quan trọng.

Lệ Hằng cau mày.

Anh ta nhìn tôi, trong mắt rõ ràng đã có vài phần mất kiên nhẫn.

“Diêu Vi, Tống Tình đang m.a.n.g t.h.a.i con anh.”

“Anh không thể bỏ mặc cô ấy.”

“Những chuyện khác, đợi sau khi anh trở về, anh sẽ giải thích với em.”

Nói xong, anh lại xoay người.

Tôi bật cười khẽ.

Đợi sau?

Kiếp trước tôi đã chờ anh một đời.

Chờ anh giải thích.

Chờ anh quay đầu.

Chờ đến khi mạng sống của tôi cạn kiệt.

Cuối cùng tôi mới hiểu, có những người một khi đã không yêu thì dù bạn có chờ bao lâu cũng vô ích.

Tôi bước lên một bước.

“Đứng lại.”

Lệ Hằng quay đầu.

Tôi nhìn anh, đôi mắt đã đỏ lên nhưng giọng nói lại lạnh đến lạ.

“Hôm nay là ngày cưới của chúng ta.”

“Vậy mà trước mặt tất cả khách mời, anh định rời khỏi lễ đường vì một người phụ nữ khác.”

“Lệ Hằng, thể diện của nhà họ Giang, anh định vứt ở đâu?”

Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi.

Tôi tiếp tục nói:

“Nếu trong lòng anh đã sớm có người, vì sao ngay từ đầu không nói rõ?”

“Phải đợi đến tận ngày cưới, để tình nhân của anh xông vào lễ đường nói cô ta đang m.a.n.g t.h.a.i con của anh, khiến tôi trở thành trò cười trước mặt tất cả mọi người sao?”

“Hay anh nghĩ con gái nhà họ Giang tôi không có ai muốn cưới?”

Tôi ngẩng cao đầu.

“Lệ Hằng, anh đừng quên, tôi chưa bao giờ là người không thể sống nếu thiếu anh.”

Lệ Hằng im lặng vài giây.

Sau đó anh ta hất tay tôi ra.

“Anh không nói là không cưới em.”

“Nhưng mạng của Tống Tình đang ngàn cân treo sợi tóc. Anh không thể làm ngơ.”

Tôi lùi lại một bước.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng lần này, không phải vì muốn níu kéo anh.

Mà là vì tôi nhớ đến chính mình của kiếp trước.

Một người phụ nữ đã từng vì anh mà đ.á.n.h mất tất cả.

Tôi nhìn Lệ Hằng, giọng nghẹn ngào nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:

“Nhưng đây là cuộc hôn nhân do hai bên gia tộc sắp đặt.”

“Không phải trò chơi của riêng anh.”

“Nếu hôm nay anh bước ra khỏi lễ đường này…”

Tôi dừng lại.

Nhìn người đàn ông từng khiến tôi yêu đến mức đ.á.n.h đổi cả mạng sống.

Rồi chậm rãi buông bó hoa cưới khỏi tay.

Bó hoa rơi xuống nền đá lạnh.

Cánh hoa trắng tinh vương vãi dưới chân tôi.

“Tôi sẽ coi như cuộc hôn nhân này…”

“Chưa từng bắt đầu.”

Trước Sau

Truyện Mới

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày cha tôi

Ngày cha tôi

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Lời Chứng Của Con Gái

Lời Chứng Của Con Gái