Tôi chợt cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu.
Ba năm trước, tôi từng nằm trên giường, ôm lấy cổ chồng, mong hắn dành cho mình thêm một chút thân mật.
Hắn quay lưng.
Nói rằng hắn mệt.
Khi ấy, tôi đã từng nghi ngờ bản thân.
Tôi nghĩ có phải mình không còn trẻ.
Có phải mình không đủ đẹp.
Có phải phụ nữ ba mươi hai tuổi thật sự đã bước qua thời kỳ hấp dẫn nhất.
Nhưng bây giờ, tôi biết tất cả những suy nghĩ ấy đều sai.
Không phải tôi không đáng được yêu.
Chỉ là tôi đã trao tình yêu cho một người không biết trân trọng.
46.
Sinh nhật ba mươi lăm tuổi, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Không xa hoa.
Không mời quá nhiều người.
Chỉ có bố mẹ, bạn bè thân thiết và vài đồng nghiệp lâu năm.
Lâm Mạn mang đến một chiếc bánh kem.
Trên bánh viết:
“Chúc mừng tuổi ba mươi lăm rực rỡ!”
Tôi bật cười.
“Cậu cố ý nhấn mạnh tuổi tác à?”
Cô ấy nháy mắt.
“Đương nhiên.”
“Để nhắc cậu rằng phụ nữ ba mươi lăm tuổi vẫn có thể sống tuyệt vời.”
Mọi người cùng cười.
Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh, giúp tôi thắp nến.
Anh ấy hỏi:
“Em muốn ước gì?”
Tôi nhìn những ngọn nến nhỏ.
Suy nghĩ một lát.
Sau đó nhắm mắt.
Tôi không ước có một người đàn ông yêu mình mãi mãi.
Không ước sự nghiệp ngày càng lớn mạnh.
Cũng không ước bản thân mãi trẻ đẹp.
Tôi chỉ ước một điều.
Mong rằng dù ở độ tuổi nào, tôi cũng có đủ dũng khí để sống cuộc đời mình mong muốn.
Thổi nến xong, mọi người đồng loạt vỗ tay.
Lâm Mạn ôm lấy tôi.
“Nam Nam, sinh nhật vui vẻ!”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Cô ấy ghé sát tai tôi.
“Cậu có biết không? Tớ thấy cậu bây giờ còn hạnh phúc hơn hồi mới kết hôn.”
Tôi nhìn những người xung quanh.
Bố mẹ đang cười.
Bạn bè đang trò chuyện.
Lục Hoài Cẩn đang cẩn thận cắt bánh.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh.
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Bởi vì hạnh phúc bây giờ không còn phụ thuộc vào việc một người đàn ông có yêu tôi hay không.
Nó đến từ cuộc sống tôi tự xây dựng.
Từ những người thật lòng quan tâm.
Từ công việc tôi yêu thích.
Từ sự tự do được quyết định tương lai của chính mình.
47.
Sau bữa tiệc, tôi nhận được một tin nhắn từ Bùi Chấp.
Không biết hắn còn nhớ sinh nhật tôi từ bao giờ.
Có thể bạn thích
Tin nhắn rất ngắn.
“Nam Nam, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi nhìn màn hình.
Một lúc sau, hắn gửi thêm:
“Anh nghe nói em sắp kết hôn.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Bởi vì tôi và Lục Hoài Cẩn chưa quyết định chuyện đó.
Có lẽ hắn nghe nhầm từ ai đó.
Tôi không trả lời.
Hắn tiếp tục:
“Anh biết mình không còn tư cách hỏi.”
“Nhưng anh vẫn muốn biết, em có thật sự hạnh phúc không?”
Tôi nhìn những bức ảnh vừa chụp.
Trong ảnh, tôi đang cười rất tươi.
Không phải nụ cười cố gắng thể hiện.
Mà là nụ cười tự nhiên.
Tôi suy nghĩ một lát.
Sau đó trả lời:
“Có.”
Chỉ một chữ.
Bùi Chấp im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn gửi:
“Vậy là tốt rồi.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Không nhắn thêm.
Một lúc sau, tôi mở phần cài đặt và chặn số liên lạc ấy.
Không phải vì căm ghét.
Mà vì tôi không còn cần duy trì một cánh cửa hướng về quá khứ.
48.
Năm ba mươi sáu tuổi, tôi quyết định kết hôn lần nữa.
Không phải vì áp lực tuổi tác.
Không phải vì sợ cô đơn.
Cũng không phải vì cần một người chăm sóc.
Mà vì tôi thật lòng muốn cùng Lục Hoài Cẩn xây dựng cuộc sống.
Trước khi quyết định, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều.
Về tài chính.
Về công việc.
Về gia đình.
Về những mong muốn trong tương lai.
Về cách giải quyết mâu thuẫn.
Và cả những điều mỗi người không thể chấp nhận.
Tôi nói rõ:
“Em không muốn từ bỏ sự nghiệp.”
Anh ấy gật đầu.
“Anh cũng không muốn em từ bỏ.”
“Em cần không gian riêng.”
“Anh hiểu.”
“Em không thích bị kiểm soát.”
“Anh cũng vậy.”
Tôi nhìn anh ấy.
“Và nếu có ngày tình cảm thay đổi, em mong chúng ta có thể thành thật với nhau.”
Lục Hoài Cẩn im lặng một lát.
Sau đó nắm tay tôi.
“Anh đồng ý.”
Tôi mỉm cười.
“Anh không sợ em quá lý trí sao?”
Anh ấy bật cười.
“Anh nghĩ yêu một người trưởng thành là điều rất may mắn.”
Tôi nhìn anh ấy.
“Vì sao?”
“Vì chúng ta đều hiểu tình yêu không chỉ là cảm xúc.”
Anh ấy nói chậm rãi.
“Mà còn là lựa chọn, trách nhiệm và sự tôn trọng.”
Tôi không nói gì.
Chỉ siết nhẹ tay anh ấy.
Lần này, tôi không cần một lời hứa rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.
Tôi chỉ cần một người sẵn sàng nghiêm túc với hiện tại.
49.
Đám cưới được tổ chức vào một ngày đầu thu.
Tôi mặc váy cưới màu trắng ngà.
Không quá cầu kỳ.
Tóc búi thấp.
Trang điểm nhẹ.
Bố nắm tay tôi bước vào lễ đường.
Ông nhìn tôi, mắt hơi đỏ.
“Con gái, lần này con nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Tôi mỉm cười.
“Bố yên tâm.”
Ông siết tay tôi.
“Bố chỉ sợ con lại chịu thiệt.”
Tôi nhìn ông.
“Bố, con không còn là cô gái không biết bảo vệ mình nữa.”
Ông gật đầu.
“Bố biết.”