Lý Hạo mỉm cười.

“Chị Nguyệt, đây là tài liệu sếp nhờ chị ký. Chỉ cần ký vào ba vị trí đã đánh dấu.”

Anh ta đặt tập giấy lên bàn.

Tôi không cầm bút.

Thay vào đó, tôi chậm rãi lật từng trang.

Trang đầu tiên là một bản tuyên bố.

Nội dung xác nhận rằng tôi đã tự nguyện chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi liên quan đến Cảnh Thịnh từ nhiều năm trước.

Trang thứ hai là cam kết không phát sinh tranh chấp.

Trang thứ ba là thỏa thuận bảo mật.

Tôi đọc đến điều khoản cuối cùng.

Nếu vi phạm nghĩa vụ bảo mật, tôi phải bồi thường năm mươi triệu tệ.

Năm mươi triệu.

Tôi bật cười.

Lý Hạo nhìn tôi.

“Chị Nguyệt, có vấn đề gì sao?”

“Tài liệu này do ai soạn?”

“Phòng pháp chế.”

“Luật sư nào phụ trách?”

“Chuyện này…”

“Anh không biết?”

“Em chỉ nhận lệnh mang đến thôi.”

Tôi gấp tập tài liệu lại.

“Vậy mang về đi.”

Nụ cười trên mặt Lý Hạo cứng đờ.

“Chị Nguyệt, sếp nói hôm nay nhất định phải hoàn tất.”

“Anh ấy nói thì tôi phải ký à?”

“Không phải, ý em là…”

“Tôi vừa sinh con mười ba ngày. Một bản thỏa thuận có nghĩa vụ bồi thường năm mươi triệu tệ mà các người muốn tôi ký ngay, không có luật sư riêng, không giải thích điều khoản, thậm chí không cho tôi thời gian xem xét?”

Lý Hạo cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

Tôi đặt tài liệu trước mặt anh ta.

“Anh mang về nói với Chu Cảnh Hòa rằng nếu muốn tôi ký, anh ấy phải trực tiếp đến.”

Lý Hạo chần chừ.

“Nhưng…”

“Còn nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Đừng mang những tài liệu kiểu này đến phòng tôi nữa.”

Lý Hạo không nói gì.

Anh ta cầm tập giấy rời đi.

Tôi biết hắn sẽ lập tức báo cáo.

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, Chu Cảnh Hòa gọi điện.

“Thẩm Nguyệt!”

Giọng hắn đầy tức giận.

“Em đang làm cái gì vậy?”

Tôi bình thản hỏi:

“Anh đang nói chuyện gì?”

“Anh bảo em ký vài tờ giấy thôi, sao em lại làm khó Lý Hạo?”

“Vài tờ giấy?”

Tôi bật cười.

“Chu Cảnh Hòa, anh có biết trong đó ghi gì không?”

“Đương nhiên anh biết!”

“Vậy anh giải thích cho em nghe, tại sao em phải cam kết bồi thường năm mươi triệu tệ nếu tiết lộ thông tin về công ty?”

“Đó là điều khoản tiêu chuẩn!”

“Tiêu chuẩn dành cho ai?”

“Thẩm Nguyệt!”

Hắn quát.

“Em có thể đừng gây chuyện vào lúc này không? Công ty đang chuẩn bị niêm yết, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu!”

Tôi chậm rãi đáp:

“Vậy thì càng phải làm đúng quy trình.”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Tôi nói tiếp:

“Anh từng bảo em là vợ anh, không phải người ngoài.”

“Đương nhiên.”

“Vậy tại sao anh lại yêu cầu vợ mình ký một bản thỏa thuận từ bỏ mọi quyền lợi?”

Hắn nghẹn lời.

Một lát sau, hắn dịu giọng.

“Nguyệt Nguyệt, em hiểu lầm rồi.”

Tôi không đáp.

“Anh làm tất cả cũng vì tương lai của chúng ta. Em vừa sinh con nên tâm trạng không ổn định, anh không trách em. Nhưng em phải hiểu rằng anh đang chịu áp lực rất lớn.”

Lại là câu nói ấy.

Áp lực.

Sự nghiệp.

Tương lai.

Tám năm qua, mỗi lần hắn muốn tôi nhượng bộ, hắn đều dùng ba lý do này.

Tôi từng vì hắn mà bỏ việc mình yêu thích.

Từng vì hắn mà từ chối cơ hội đi nước ngoài.

Từng vì hắn mà mất đi đứa con đầu lòng.

Bây giờ hắn còn muốn tôi tự tay ký giấy từ bỏ tài sản.

Tôi khẽ cười.

“Chu Cảnh Hòa, em hỏi anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh có biết hôm qua em nhìn thấy gì không?”

Hắn lập tức im lặng.

Tôi nói:

“Em nhìn thấy một người đàn ông rất hạnh phúc.”

“Nguyệt Nguyệt…”

“Anh ta đứng trên sân khấu, được hàng trăm người chúc mừng vì vừa có con gái.”

“Em nghe anh giải thích!”

“Người phụ nữ sinh con cho anh ta tên là Bạch Tư Duy.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh ta còn có một người mẹ vợ họ Bạch.”

“Thẩm Nguyệt!”

Giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

“Ai nói với em những chuyện này?”

Tôi cười.

“Vậy là thật?”

“Em đừng nghe người ngoài nói bậy!”

“Chu Cảnh Hòa, em chỉ hỏi anh một câu.”

Tôi nhìn đứa con trai đang ngủ.

“Bạch Tư Duy là gì của anh?”

Hắn im lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn nói:

“Đối tác.”

“Chỉ là đối tác?”

“Đúng.”

“Vậy đứa con gái kia?”

“Anh đã giải thích rồi. Đó là chuyện kinh doanh.”

Tôi nhắm mắt.

Đến lúc này hắn vẫn còn nói dối.

Tôi không còn muốn tranh luận.

“Được.”

“Em tin anh rồi?”

“Em sẽ đợi anh giải thích trực tiếp.”

Giọng hắn lập tức dịu xuống.

“Anh biết em hiểu chuyện mà.”

Tôi cúp máy.

Sau đó mở một tệp ghi âm vừa được lưu lại.

Tần Duyệt đã hướng dẫn tôi cách bảo toàn các cuộc trao đổi liên quan đến quyền lợi của mình theo quy định áp dụng.

Tôi gửi tệp cho chị ấy.

Kèm theo một dòng chữ.

“Anh ta vẫn phủ nhận quan hệ với Bạch Tư Duy.”

Tần Duyệt trả lời:

“Càng tốt. Cứ để hắn tiếp tục nói.”

Tôi nhìn màn hình.

Lần đầu tiên sau khi biết sự thật, tôi cảm thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa