Chương 5
Tôi kéo xuống trang cuối.
Ở vị trí chữ ký của bên chuyển nhượng có hai chữ.
Thẩm Nguyệt.
Nét chữ giống tôi đến bảy tám phần.
Nhưng không phải chữ ký của tôi.
Bởi vì chữ Nguyệt trong chữ ký của tôi luôn có một nét móc rất đặc biệt.
Bố tôi là giáo viên thư pháp.
Từ nhỏ ông đã dạy tôi cách viết tên mình.
Đó là thói quen tôi chưa từng thay đổi.
Còn chữ ký trong bản hợp đồng này lại thiếu nét móc ấy.
Tôi lập tức chụp lại tài liệu, gửi cho Tần Duyệt.
Chưa đầy năm phút sau, chị ấy gọi điện.
“Em chắc chắn chưa từng ký văn bản này?”
“Chắc chắn.”
“Có từng ủy quyền cho Chu Cảnh Hòa ký thay không?”
“Không.”
“Có nhận tám trăm nghìn tệ không?”
“Không.”
Tần Duyệt im lặng một lúc.
“Vậy thì chuyện này nghiêm trọng hơn chị nghĩ.”
“Có thể lấy lại cổ phần không?”
“Phải xác minh bản gốc, quá trình đăng ký thay đổi và những giao dịch liên quan. Nếu có giả mạo chữ ký hoặc chuyển nhượng trái pháp luật, chúng ta có cơ sở yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét hiệu lực giao dịch.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Đàn chị, em muốn kiện.”
“Chị biết.”
“Không chỉ ly hôn.”
“Chị hiểu.”
Tôi nhìn bản hợp đồng trên màn hình.
“Em muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”
Tần Duyệt đáp rất dứt khoát.
“Vậy chúng ta bắt đầu từ chứng cứ.”
Tôi gửi toàn bộ tài liệu qua kênh bảo mật.
Sau đó sao lưu thêm hai bản.
Một bản lưu trên thiết bị ngoại tuyến.
Một bản gửi đến nơi lưu trữ do Tần Duyệt chỉ định.
Tôi không còn là cô gái hai mươi bốn tuổi chỉ biết tin vào lời hứa.
Tôi đã ba mươi hai tuổi.
Tôi có con trai.
Có kiến thức.
Có kinh nghiệm.
Và quan trọng nhất, tôi đã không còn bất kỳ lý do gì để tiếp tục bảo vệ Chu Cảnh Hòa.
Gần nửa đêm, điện thoại lại đổ chuông.
Là hắn.
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười hai giờ mười bảy phút.
Tôi bắt máy.
“Nguyệt Nguyệt, em ngủ chưa?”
Giọng hắn hơi khàn, dường như đã uống rượu.
“Chưa.”
“Sao còn thức? Phụ nữ ở cữ phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Con vừa tỉnh.”
“Vất vả cho em rồi.”
Có thể bạn thích
Hắn thở dài.
“Anh vừa kết thúc tiệc, mệt muốn chết. Hôm nay nhiều đối tác quá, anh phải tiếp rượu liên tục.”
Tôi hỏi:
“Anh có vui không?”
“Vui gì cơ?”
“Tiệc tất niên.”
“Cũng bình thường.”
Hắn cười.
“Không có em bên cạnh thì có gì đáng vui.”
Tôi nhìn bức ảnh hắn đứng trên sân khấu nhận lời chúc mừng vì có con gái.
Một cảm giác châm biếm trào lên trong lòng.
“Vậy à?”
“Đương nhiên.”
Hắn hạ giọng.
“Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em.”
Tôi không đáp.
Hắn tiếp tục:
“À đúng rồi, ngày mai trợ lý sẽ mang đến cho em một số giấy tờ. Chỉ là thủ tục nội bộ của công ty thôi. Em ký giúp anh nhé.”
Tôi ngước mắt.
“Giấy tờ gì?”
“Thỏa thuận xác nhận quyền sở hữu tài sản.”
“Liên quan đến ai?”
“Không có gì quan trọng. Công ty chuẩn bị niêm yết nên cần rà soát một số tài liệu cũ.”
Tôi hỏi:
“Có liên quan đến cổ phần của em không?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Rất ngắn.
Nhưng tôi nghe thấy.
Sau đó hắn cười.
“Em làm gì còn cổ phần nào? Chẳng phải năm đó đã chuyển hết cho công ty quản lý rồi sao?”
“Em chuyển lúc nào?”
“Em quên rồi à?”
Giọng hắn hơi mất kiên nhẫn.
“Bốn năm trước. Chính em đồng ý mà.”
“Có giấy tờ không?”
“Đương nhiên có.”
“Vậy ngày mai anh mang bản gốc đến cho em xem.”
Hắn im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Em vừa sinh con, đầu óc không được tỉnh táo. Giấy tờ quan trọng như vậy, em phải xem kỹ mới dám ký.”
Một lúc sau, hắn mới nói:
“Nguyệt Nguyệt, em không tin anh à?”
Tôi mỉm cười.
“Anh từng nói tất cả những gì anh có đều là của em.”
“Đúng.”
“Vậy em xem giấy tờ của chính mình thì có vấn đề gì?”
Hắn nghẹn lời.
Cuối cùng, hắn dịu giọng.
“Được rồi, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý giải thích rõ cho em.”
“Em muốn anh đến.”
“Anh bận.”
“Vậy đợi khi nào anh rảnh.”
Tôi nghe thấy tiếng hắn hít sâu.
“Thẩm Nguyệt, em đừng tùy hứng.”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc gọi, hắn gọi đầy đủ họ tên tôi.
Tôi biết.
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhưng tôi không còn sợ nữa.
“Em mệt rồi. Em ngủ đây.”
Không đợi hắn trả lời, tôi cúp máy.
Ba phút sau, một tin nhắn hiện lên.
“Nguyệt Nguyệt, đừng giận. Anh chỉ lo cho em thôi. Ngày mai anh sẽ đến thăm hai mẹ con.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Sau đó chụp màn hình.
Lưu lại.
Tám năm qua, tôi giữ những tin nhắn yêu thương của hắn vì trân trọng.
Từ hôm nay, tôi giữ chúng vì chứng cứ.
04
Sáng hôm sau, Chu Cảnh Hòa không đến.
Người xuất hiện là trợ lý riêng của hắn, Lý Hạo.
Anh ta mang theo một bó hoa lớn, hai hộp tổ yến cao cấp và một tập tài liệu.
“Chị Nguyệt, Tổng giám đốc Chu có cuộc họp đột xuất nên không thể đến. Anh ấy dặn em mang quà đến thăm chị.”
Tôi nhìn bó hoa.
Hoa hồng trắng.
Loại hoa tôi từng thích nhất.
“Đặt xuống đi.”