Tôi nói tiếp:

“Còn những gì thuộc về tôi, tôi đã lấy lại.”

Tôi bước qua họ.

Nhưng vừa đi được vài bước, Chu Cảnh Hòa bỗng gọi:

“Nguyệt Nguyệt!”

Tôi dừng lại.

Hắn khàn giọng.

“Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”

Tôi không quay đầu.

“Không.”

“Dù anh từ bỏ Tư Duy?”

Tôi bật cười.

“Chu Cảnh Hòa.”

Tôi quay lại nhìn hắn lần cuối.

“Anh nghĩ tôi rời đi vì cô ta sao?”

Hắn im lặng.

Tôi nói:

“Tôi rời đi vì anh không xứng đáng.”

Nói xong, tôi bước vào thang máy.

Cánh cửa chậm rãi khép lại.

Qua khe cửa cuối cùng, tôi nhìn thấy Chu Cảnh Hòa đứng bất động giữa hành lang.

Bạch Tư Duy đang nói gì đó với hắn.

Nhưng hắn không đáp.

Tôi không còn muốn biết họ sẽ cãi nhau thế nào.

Bởi vì từ giây phút ấy, cuộc đời họ đã không còn liên quan đến hạnh phúc của tôi nữa.

19

Thủ tục ly hôn được giải quyết sau đó.

Chu Cảnh Hòa từng cố kéo dài.

Hắn liên tục đề nghị hòa giải.

Lúc thì nói vẫn còn yêu tôi.

Lúc thì lấy con trai ra làm lý do.

Có lần hắn còn mang bó hoa hồng trắng đến văn phòng luật sư.

Tôi không nhận.

Hắn đứng trước mặt tôi, mắt đỏ hoe.

“Nguyệt Nguyệt, anh thật sự biết sai rồi.”

Tôi nhìn hắn.

“Anh sai ở đâu?”

Hắn cúi đầu.

“Anh không nên phản bội em.”

“Còn gì nữa?”

“Không nên giấu em chuyện cổ phần.”

“Còn gì?”

Hắn im lặng.

Tôi mỉm cười.

“Anh vẫn chưa hiểu.”

Tôi đứng dậy.

“Chu Cảnh Hòa, vấn đề không phải anh đã phạm bao nhiêu sai lầm.”

Hắn ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Vấn đề là trong tám năm qua, anh chưa từng coi tôi là một người ngang hàng.”

Hắn sững sờ.

Tôi nói:

“Anh quyết định khi nào tôi được công khai.”

“Quyết định khi nào tôi được sinh con.”

“Quyết định tôi được làm công việc gì.”

“Quyết định tôi có quyền biết bao nhiêu về tài sản của mình.”

Tôi nhìn hắn.

“Ngay cả khi muốn ly hôn, anh cũng nghĩ mình có quyền quyết định tôi được lấy bao nhiêu tiền.”

Chu Cảnh Hòa cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Anh không cần một người vợ.”

“Anh cần một người luôn nghe lời.”

Nước mắt hắn rơi xuống.

Tôi không cảm thấy gì.

Có lẽ nếu là ba tháng trước, nhìn thấy hắn khóc, tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ thấy mệt.

Tôi nói:

“Đừng đến tìm tôi nữa. Những vấn đề cần giải quyết, luật sư sẽ liên hệ.”

Hắn khàn giọng:

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Có.”

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

Tôi chậm rãi nói:

“Có sự tiếc nuối.”

Hắn khựng lại.

“Tôi tiếc tám năm của mình.”

Tôi quay người.

“Nhưng tôi không tiếc khi rời khỏi anh.”

Sau đó, tôi không gặp riêng hắn nữa.

Các vấn đề ly hôn, tài sản và trách nhiệm đối với con được giải quyết qua thủ tục pháp lý.

Cuối cùng, cuộc hôn nhân kéo dài tám năm chính thức chấm dứt.

Khi nhận được văn bản xác nhận, tôi ngồi trong phòng khách rất lâu.

Không khóc.

Không cười.

Chỉ cảm thấy như có một tảng đá đè trên ngực suốt nhiều năm cuối cùng đã được nhấc ra.

Tần Duyệt ngồi bên cạnh.

“Em ổn chứ?”

Tôi gật đầu.

“Ổn.”

“Có muốn ăn mừng không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có.”

Chị ấy bật cười.

“Muốn ăn gì?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Lẩu.”

Tần Duyệt ngạc nhiên.

“Lẩu?”

Tôi cười.

“Suốt tám năm, Chu Cảnh Hòa không thích ăn cay nên em gần như không ăn lẩu cay.”

Tần Duyệt nhìn tôi.

Sau đó bật cười lớn.

“Được!”

Chị ấy đứng dậy.

“Hôm nay chị mời!”

Tôi cũng cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cười mà không cần suy nghĩ xem người khác có vui hay không.

20

Sáu tháng sau, tôi thành lập một công ty tư vấn chiến lược riêng.

Tên là Minh Nguyệt.

Không quá lớn.

Văn phòng chỉ có mười hai nhân viên.

Nhưng tất cả đều do tôi trực tiếp tuyển chọn.

Tôi không muốn xây dựng một đế chế khổng lồ chỉ để chứng minh mình giỏi hơn Chu Cảnh Hòa.

Tôi chỉ muốn làm công việc mình yêu thích.

Muốn được tự quyết định.

Muốn mỗi ngày đi làm đều có thể ngẩng cao đầu.

Những kinh nghiệm tích lũy trong tám năm ở Cảnh Thịnh giúp tôi nhanh chóng tìm được khách hàng đầu tiên.

Sau đó là khách hàng thứ hai.

Thứ ba.

Một số đối tác cũ chủ động liên hệ.

Họ nói:

“Cô Thẩm, chúng tôi vẫn nhớ năng lực của cô.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Tôi không cần họ thương hại.

Tôi chỉ cần họ công nhận giá trị công việc của mình.

Công ty dần phát triển.

Tôi cũng thuê một người hỗ trợ chăm sóc con, đồng thời sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt.

Mỗi buổi chiều, nếu không có cuộc họp quan trọng, tôi đều về nhà sớm.

Con trai tôi đã biết bò.

Mỗi lần nghe tiếng mở cửa, thằng bé lại ngẩng đầu nhìn.

Sau đó cười rạng rỡ.

Tôi cúi xuống bế con.

“Bảo Bảo, mẹ về rồi.”

Thằng bé ôm cổ tôi.

Miệng bi bô những âm thanh chưa rõ.

Tôi ôm con, cảm thấy trái tim mình được lấp đầy.

Ngày trước, tôi từng nghĩ hạnh phúc là được Chu Cảnh Hòa công khai thừa nhận.

Bây giờ mới hiểu.

Hạnh phúc không cần người khác ban phát.

Truyện Mới

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Sau vụ

Sau vụ

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc