Tôi từng nghĩ như vậy cũng tốt.

Một người kiếm tiền.

Một người chăm sóc gia đình.

Chỉ cần cả hai cùng cố gắng, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

Nhưng đến khi ly hôn, hắn lại muốn dùng chính lý do ấy để chứng minh mình có điều kiện nuôi con tốt hơn tôi.

Thật nực cười.

Buổi đàm phán kéo dài gần ba tiếng.

Cuối cùng, hai bên không đạt được thỏa thuận.

Khi ra khỏi văn phòng, Châu Thành đuổi theo tôi.

“Em nhất định phải ép anh đến đường cùng?”

Tôi dừng bước.

“Anh đang ở đường cùng sao?”

Hắn nghiến răng.

“Công ty đang kiểm tra anh. Lâm Vy cũng gặp rắc rối. Bây giờ em còn muốn chia tài sản như vậy!”

Tôi nhìn hắn.

“Chuyện công ty liên quan gì đến tôi?”

Hắn im lặng.

Tôi nói:

“Chuyện anh và Lâm Vy liên quan gì đến việc tôi bảo vệ quyền lợi của mình?”

Hắn không trả lời.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Châu Thành, anh có phát hiện một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Từ đầu đến cuối, anh luôn cho rằng mọi hậu quả mình gặp phải đều do người khác gây ra.”

Tôi nói chậm rãi:

“Anh ngoại tình, anh trách tôi không đủ quan tâm.”

“Anh bị phát hiện, anh trách tôi kiểm tra điện thoại.”

“Lâm Vy bị chồng đòi ly hôn, hai người trách tôi nói ra sự thật.”

“Công ty kiểm tra chi phí, anh cũng muốn đổ lên đầu tôi.”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy rốt cuộc anh phải chịu trách nhiệm về điều gì?”

Châu Thành há miệng.

Nhưng không nói được.

Tôi không đợi câu trả lời.

Tôi quay người rời đi.

Lần này, hắn không đuổi theo nữa.

Hai tháng sau, tôi nhận được kết quả xác minh từ phía công ty Châu Thành thông qua những thông tin được công bố trong quá trình xử lý nội bộ.

Một số khoản chi phí tiếp khách đã bị kê khai không đúng mục đích.

Trong đó có những hóa đơn liên quan đến các buổi gặp riêng giữa Châu Thành và Lâm Vy.

Công ty yêu cầu hoàn trả những khoản chi không hợp lệ.

Đồng thời, Châu Thành bị miễn nhiệm chức vụ quản lý nhóm.

Lâm Vy cũng bị xử lý kỷ luật vì những vi phạm liên quan đến quy trình phê duyệt chi phí.

Khi biết tin, tôi đang đưa Đường Đường đi mua giày.

Con bé đứng trước gương, vui vẻ xoay một vòng.

“Mẹ ơi, đôi này đẹp không?”

Tôi nhìn đôi giày thể thao màu hồng trên chân con.

“Đẹp lắm.”

“Mẹ mua cho con nhé?”

“Được.”

Đường Đường reo lên.

Tôi cất điện thoại vào túi.

Không nhắn tin cho Châu Thành.

Không gọi điện hỏi thăm.

Càng không cảm thấy cần phải ăn mừng.

Bởi vì chuyện hắn bị công ty xử lý không phải chiến thắng của tôi.

Đó chỉ là hậu quả của việc hắn tự mình làm sai.

Chiến thắng thật sự của tôi là có thể đứng trong cửa hàng giày cùng con gái, vui vẻ chọn một đôi giày mới, mà không còn bị những lời nói dối của hắn làm phiền.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Một buổi chiều, khi tôi vừa đón Đường Đường tan học, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là mẹ chồng tôi.

Bà đã không liên lạc với tôi suốt gần hai tháng.

Trước kia, mỗi lần gọi điện, bà thường bắt đầu bằng câu:

“Con dâu à, mẹ có chuyện muốn nhờ.”

Không phải nhờ mua thuốc.

Thì nhờ chuyển tiền.

Hoặc nhờ tôi đặt vé tàu, mua quà, giải quyết đủ thứ chuyện lớn nhỏ.

Tôi từng nghĩ đó là trách nhiệm của con dâu.

Nhưng hôm nay, nhìn cái tên trên màn hình, tôi chỉ thấy xa lạ.

Tôi nghe máy.

“Alo.”

Giọng mẹ chồng lập tức vang lên.

“Con đang ở đâu?”

Tôi đáp:

“Có chuyện gì không ạ?”

Bà không trả lời.

“Con lập tức về nhà đi!”

Tôi cau mày.

“Về đâu?”

“Nhà con với Châu Thành chứ đâu!”

Tôi bình tĩnh nói:

“Con đã chuyển ra ngoài.”

Bà lập tức cao giọng.

“Mẹ biết! Nhưng con làm như thế là có ý gì? Vợ chồng cãi nhau thì đóng cửa bảo nhau, sao con lại làm lớn chuyện đến mức công ty thằng Thành cũng biết?”

Tôi dừng bước.

Đường Đường đang nắm tay tôi, ngẩng đầu nhìn.

Tôi hạ giọng.

“Mẹ, chuyện công ty là do họ tự kiểm tra.”

Bà lập tức phản bác:

“Nếu con không làm ầm lên thì ai biết?”

Tôi hỏi:

“Mẹ có bằng chứng con làm ầm lên không?”

Bà nghẹn lời.

Rồi lại nói:

“Dù sao con cũng không nên làm thế! Thằng Thành bây giờ bị giáng chức, tiền lương giảm, sau này nuôi con kiểu gì?”

Tôi nhìn Đường Đường.

Con bé đang chăm chú ngắm một con bướm đậu trên bồn hoa.

Tôi nói:

“Con có khả năng nuôi con.”

Mẹ chồng lập tức nổi giận.

“Con nói vậy là muốn cướp cháu nội của mẹ?”

Tôi không đáp.

Bà tiếp tục:

“Đường Đường mang họ Châu! Nó là cháu nhà họ Châu!”

Tôi nhìn con gái.

Rồi bình tĩnh nói:

“Cháu là một đứa trẻ, không phải tài sản của nhà ai.”

Mẹ chồng im lặng vài giây.

Sau đó bà đột nhiên khóc.

“Nhà họ Châu chúng tôi rốt cuộc tạo nghiệp gì mà cưới phải người con dâu như con?”

Tôi không còn muốn tranh cãi.

“Con đang đón con tan học. Nếu mẹ muốn trao đổi về việc thăm cháu, xin liên hệ trước để sắp xếp.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Đường Đường ngẩng đầu.

“Mẹ, bà nội gọi ạ?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Bà có nhớ con không?”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Có chứ.”

Con bé suy nghĩ một lúc.

“Vậy cuối tuần con có thể gặp bà không?”

Tôi nhìn đôi mắt trong veo của con.

“Được. Mẹ sẽ sắp xếp.”

Đường Đường vui vẻ gật đầu.

Tôi xoa đầu con.

Tôi chưa từng muốn cắt đứt tình cảm giữa con gái và gia đình bên nội.

Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai dùng con bé làm công cụ để ép tôi quay lại cuộc hôn nhân đã mục nát.

Người lớn có thể mắc sai lầm.

Nhưng trẻ con không nên bị bắt trả giá thay.

Một tuần sau, Trần Hạo nhắn tin cho tôi.

“Vụ ly hôn của tôi đã có tiến triển.”

Tôi trả lời:

“Chúc mừng anh.”

Anh ấy gửi một biểu tượng cười.

Truyện Mới

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình