“Cũng chưa hẳn đáng chúc mừng.”

Tôi hiểu.

Ly hôn chưa bao giờ là chuyện đáng vui theo nghĩa thông thường.

Dù người chủ động rời đi có mạnh mẽ đến đâu, việc kết thúc một cuộc hôn nhân từng đặt nhiều kỳ vọng vẫn luôn để lại vết thương.

Trần Hạo nói:

“Lâm Vy đồng ý ly hôn rồi.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Cô ta đồng ý nhanh vậy sao?”

Anh ấy đáp:

“Bởi vì cô ấy không còn lựa chọn nào tốt hơn.”

Tôi hỏi:

“Chuyện tài sản giải quyết thế nào?”

“Đang thương lượng. Tôi yêu cầu làm rõ những khoản tiền cô ấy đã sử dụng không có sự đồng thuận của tôi.”

Tôi gật đầu.

“Còn con trai?”

“Chúng tôi đang cố gắng thống nhất phương án tốt nhất cho thằng bé.”

Tôi nhìn màn hình.

Một lúc sau, Trần Hạo gửi thêm một câu.

“Cảm ơn cô.”

Tôi đáp:

“Anh đã cảm ơn nhiều lần rồi.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói.”

Anh ấy viết.

“Nếu cô không gửi tin nhắn hôm ấy, có lẽ tôi vẫn đang sống trong lời nói dối.”

Tôi nhìn câu ấy rất lâu.

Rồi trả lời:

“Tôi cũng vậy.”

Nếu không phải đêm ấy Lâm Vy gửi tin nhắn đúng lúc Châu Thành ngủ quên.

Nếu không phải tôi nhìn thấy.

Nếu không phải tôi quyết định tìm kiếm sự thật đến cùng.

Có lẽ đến bây giờ, tôi vẫn đang mỗi sáng nấu cháo cho hắn.

Vẫn tin rằng hắn tăng ca vì gia đình.

Vẫn vui vẻ kể với bạn bè rằng chồng mình tuy bận rộn nhưng rất có trách nhiệm.

Vẫn không biết rằng trong lúc tôi tính toán tiền học cho con, hắn đã tính chuyện mua nhà cùng người phụ nữ khác.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy may mắn.

May mắn vì sự thật đến sớm.

May mắn vì tôi không phải đợi đến mười năm, hai mươi năm sau mới phát hiện.

May mắn vì khi còn đủ sức làm lại, tôi đã có cơ hội bước ra.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại xảy ra vào tháng tiếp theo.

Hôm ấy, Tống Minh Nguyệt gọi tôi đến văn phòng.

Vừa ngồi xuống, chị đã đẩy một tập tài liệu sang.

“Chúng tôi có thông tin mới liên quan đến căn hộ mà Châu Thành và Lâm Vy định mua.”

Tôi lập tức nhìn lên.

“Có chuyện gì?”

Chị ấy nói:

“Giao dịch mua bán chưa hoàn tất. Khoản đặt cọc đã được chuyển, nhưng hai bên phát sinh tranh chấp về nguồn tiền và người đứng tên.”

Tôi cau mày.

“Tranh chấp?”

“Đúng.”

Tống Minh Nguyệt chỉ vào một tài liệu.

“Châu Thành cho rằng phần lớn tiền đặt cọc là của anh ta. Lâm Vy lại cho rằng mình đã góp một khoản đáng kể.”

Tôi bật cười.

Hai người từng gọi nhau là tình yêu đích thực.

Bây giờ còn chưa mua xong nhà đã bắt đầu tranh nhau tiền đặt cọc.

Tống Minh Nguyệt tiếp tục:

“Điều đáng chú ý là có một khoản tiền được chuyển từ tài khoản mà Châu Thành thường dùng để nhận thu nhập trong thời kỳ hôn nhân.”

Tôi ngồi thẳng người.

“Bao nhiêu?”

“Bảy mươi nghìn tệ.”

Tôi sững lại.

Bảy mươi nghìn.

Không phải con số nhỏ.

Tôi nhớ rất rõ, năm ngoái khi Đường Đường cần đăng ký một lớp tiếng Anh, học phí cả năm chỉ hơn mười nghìn tệ.

Khi ấy, Châu Thành còn nói:

“Trẻ con học gì mà đắt thế? Đợi lớn hơn rồi tính.”

Tôi phải giải thích rất lâu hắn mới đồng ý.

Vậy mà bây giờ, hắn có thể dễ dàng lấy bảy mươi nghìn tệ để đặt cọc căn hộ cùng nhân tình.

Tôi hỏi:

“Khoản tiền này có thể đưa vào quá trình giải quyết tài sản không?”

Tống Minh Nguyệt gật đầu.

“Chúng ta sẽ yêu cầu xác minh nguồn tiền và xem xét theo quy định. Tôi đã chuẩn bị phương án.”

Tôi nhìn tập tài liệu.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Không phải vì có thể lấy lại tiền ngay lập tức.

Mà vì từng lời nói dối đang dần được đưa ra ánh sáng.

Châu Thành từng cho rằng chỉ cần giấu đủ kỹ, mọi chuyện sẽ không ai biết.

Nhưng tiền bạc có dấu vết.

Giao dịch có chứng từ.

Lời nói có thể thay đổi.

Còn những con số thì không dễ dàng biến mất.

Sau khi rời văn phòng luật sư, tôi nhận được cuộc gọi của Châu Thành.

Tôi vốn định không nghe.

Nhưng nghĩ đến việc còn phải trao đổi chuyện Đường Đường, tôi vẫn bắt máy.

Hắn hỏi ngay:

“Em biết chuyện căn hộ rồi?”

Tôi đáp:

“Biết.”

Hắn im lặng vài giây.

“Em nhất định phải đòi cả khoản đó?”

Tôi hỏi ngược:

“Anh nghĩ sao?”

Hắn hít sâu.

“Đó là tiền anh kiếm được.”

Tôi bật cười.

“Tiền anh kiếm được trong thời kỳ hôn nhân thì đương nhiên tất cả đều là của riêng anh sao?”

Hắn nghiến răng.

“Em cũng đi làm, em cũng có tiền. Sao cứ phải nhắm vào tiền của anh?”

Tôi nhìn dòng xe qua lại trên đường.

“Châu Thành, anh còn nhớ ba năm trước không?”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Khi công ty anh gặp khó khăn, anh nói cần tiền để xoay xở. Tôi lấy một trăm hai mươi nghìn tệ tiền tiết kiệm đưa anh.”

Hắn không đáp.

“Lúc ấy, anh nói tiền của vợ chồng không cần phân biệt.”

Tôi cười nhạt.

“Bây giờ anh có nhân tình, tiền lại trở thành của riêng anh rồi?”

Hắn lập tức nói:

“Anh sẽ trả khoản đó cho em!”

“Không cần hứa miệng.”

Tôi đáp.

“Chúng ta làm rõ bằng chứng từ.”

Hắn im lặng rất lâu.

Sau đó, hắn đột nhiên nói:

“Anh thật sự không ngờ em lại trở thành người như vậy.”

Tôi hơi sững người.

Rồi bật cười.

“Người như thế nào?”

“Lạnh lùng, tính toán, không còn chút tình nghĩa.”

Tôi nhìn bầu trời xanh bên ngoài.

“Châu Thành.”

“Gì?”

“Người khiến tôi trở thành như vậy chính là anh.”

Tôi cúp máy.

Lần này, tôi không còn thấy đau khi nghe hắn trách móc.

Bởi vì tôi đã hiểu, đối với những người quen được hưởng lợi từ sự nhường nhịn của người khác, việc người ấy bắt đầu bảo vệ bản thân cũng có thể bị coi là ích kỷ.

Trước kia, tôi không tính toán.

Truyện Mới

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Vị Hôn Phu Bỗng Dưng Mất Kiểm Soát

Tôi từng tưởng tượng

Tôi từng tưởng tượng

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

Tôi từng nghĩ

Tôi từng nghĩ