Nên hắn nghĩ mình có quyền lấy tiền gia đình tiêu cho người khác.

Trước kia, tôi luôn nhường nhịn.

Nên hắn nghĩ dù làm gì tôi cũng sẽ tha thứ.

Trước kia, tôi đặt gia đình lên trước bản thân.

Nên hắn nghĩ tôi không có khả năng rời đi.

Hắn không ngờ tôi thay đổi.

Nhưng thật ra, tôi chưa từng thay đổi bản chất.

Tôi chỉ không còn yêu hắn nữa.

Và khi tình yêu biến mất, những đặc quyền hắn từng được hưởng cũng kết thúc.

Cuối tháng ấy, mẹ chồng tôi bất ngờ tìm đến công ty tôi.

Khi lễ tân gọi điện thông báo, tôi đang họp.

Nghe thấy tên bà, tôi lập tức cau mày.

Tôi xin phép ra ngoài.

Vừa bước đến sảnh, tôi đã nhìn thấy bà đang ngồi trên sofa.

Bên cạnh là em gái Châu Thành, Châu Lệ.

Châu Lệ nhỏ hơn tôi ba tuổi.

Từ khi tôi kết hôn, cô ta luôn gọi tôi là chị dâu rất ngọt.

Nhưng mỗi lần cần tiền, người đầu tiên cô ta tìm cũng là tôi.

Năm ngoái, khi cô ta muốn đổi điện thoại, mẹ chồng còn bảo tôi:

“Con là chị dâu, giúp em một chút cũng nên.”

Tôi đã chuyển cho cô ta năm nghìn tệ.

Đến nay chưa từng được trả lại.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng lập tức đứng dậy.

“Cuối cùng con cũng chịu ra!”

Tôi nhìn xung quanh.

May mà sảnh lúc ấy không đông người.

Tôi hỏi:

“Mẹ đến đây có việc gì?”

Bà lập tức nói:

“Con rút đơn đi!”

Tôi cau mày.

“Đơn gì?”

“Đơn ly hôn!”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, chuyện này con đã quyết định rồi.”

Bà lập tức cao giọng.

“Con định hủy hoại đời thằng Thành đến mức nào mới chịu?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Con không hủy hoại cuộc đời ai.”

Châu Lệ đứng bên cạnh cười lạnh.

“Chị còn nói không? Anh em bây giờ bị giáng chức, mất hết thể diện. Chị lại còn đòi chia tài sản!”

Tôi nhìn cô ta.

“Đó là quyền lợi cần được giải quyết khi ly hôn.”

Châu Lệ lập tức phản bác:

“Nhưng anh em mới là người kiếm tiền chính!”

Tôi gật đầu.

“Vậy sao?”

Cô ta hất cằm.

“Đương nhiên!”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở một bảng tính.

“Vậy em có muốn xem tám năm qua ai đã trả những khoản nào không?”

Châu Lệ khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Tiền đặt cọc nhà, tiền trả nợ ngân hàng, tiền sinh hoạt, tiền học của Đường Đường, tiền sửa xe, tiền thuốc men cho bố mẹ anh ấy.”

Tôi nhìn hai mẹ con.

“Chúng ta có thể ngồi xuống đối chiếu từng khoản.”

Mẹ chồng lập tức biến sắc.

“Con tính toán với cả người nhà?”

Tôi mỉm cười.

“Không phải mẹ vừa nói con không có đóng góp sao?”

Bà nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Nếu mẹ muốn nói chuyện tình cảm, con có thể nói chuyện tình cảm. Nếu mẹ muốn nói chuyện tiền bạc, con cũng có thể nói chuyện tiền bạc.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

“Nhưng mẹ không thể vừa hưởng lợi từ sự đóng góp của con, vừa phủ nhận sự đóng góp ấy.”

Châu Lệ tức đến đỏ mặt.

“Chị ăn nói kiểu gì vậy?”

Tôi quay sang cô ta.

“À, đúng rồi.”

Cô ta sững người.

Tôi hỏi:

“Năm nghìn tệ em vay tôi năm ngoái, bao giờ trả?”

Châu Lệ lập tức tái mặt.

“Chị…”

Tôi bình tĩnh nói:

“Có lịch sử chuyển khoản và tin nhắn vay tiền. Nếu em quên, tôi có thể gửi lại.”

Mẹ chồng vội vàng chen vào:

“Có năm nghìn tệ mà con cũng đòi?”

Tôi nhìn bà.

“Đúng.”

Bà tức đến run người.

Tôi tiếp tục:

“Trước kia con không đòi vì coi mọi người là người nhà. Bây giờ đã chuẩn bị ly hôn, những khoản vay riêng nên giải quyết rõ.”

Châu Lệ nghiến răng.

“Được! Tôi trả!”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Mẹ chồng tức đến mức suýt không thở nổi.

Bà đột nhiên ngồi phịch xuống sofa.

“Trời ơi! Nhà họ Châu chúng tôi đúng là xui xẻo!”

Tôi nhìn bà.

Không nói gì.

Bà bắt đầu khóc lóc.

“Con dâu không hiếu thuận! Muốn ly hôn còn đòi tiền! Bây giờ đến cả em chồng cũng không tha!”

Một vài nhân viên đi ngang bắt đầu nhìn sang.

Tôi lập tức gọi lễ tân.

“Phiền chị mời quản lý an ninh đến hỗ trợ.”

Mẹ chồng lập tức ngẩng đầu.

“Con muốn đuổi mẹ?”

Tôi đáp:

“Đây là nơi làm việc. Nếu mẹ muốn trao đổi chuyện riêng, chúng ta có thể hẹn ở địa điểm phù hợp.”

Bà đập tay xuống bàn.

“Con không sợ người ta biết con là loại con dâu thế nào sao?”

Tôi nhìn bà.

“Con không sợ.”

Bà sững người.

Tôi nói tiếp:

“Bởi vì con không ngoại tình, không lấy tiền gia đình nuôi người khác, cũng không làm giả chi phí công tác.”

Cả sảnh im lặng.

Mẹ chồng mở to mắt.

Châu Lệ cũng cứng đờ.

Tôi nhìn hai người.

“Người cần sợ người khác biết sự thật không phải con.”

Mẹ chồng đứng bật dậy.

“Con…”

Đúng lúc ấy, nhân viên an ninh bước tới.

Tôi lịch sự nói:

“Đây là người nhà đến tìm tôi. Nhưng hiện tại tôi đang làm việc. Phiền anh hỗ trợ mời họ ra ngoài.”

Nhân viên an ninh gật đầu.

Mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Con dám đối xử với mẹ như vậy?”

Tôi đáp:

“Mẹ có thể liên hệ luật sư nếu cần trao đổi về vụ ly hôn.”

Bà tức đến mức môi run rẩy.

Cuối cùng, Châu Lệ kéo tay bà.

“Mẹ, đi thôi!”

Hai người bỏ đi.

Tôi đứng trong sảnh, nhìn bóng lưng họ khuất sau cửa kính.

Một đồng nghiệp đi ngang khẽ hỏi:

“Cậu ổn chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Ổn.”

Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi nói:

“Chỉ là đang giải quyết vài chuyện gia đình.”

Cô ấy gật đầu.

Không hỏi thêm.

Tôi quay trở lại phòng họp.

Cuộc họp vẫn đang tiếp tục.

Trưởng phòng nhìn tôi.

“Giải quyết xong rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Vậy tiếp tục nhé.”

Tôi mở máy tính.

Nhìn những con số trên màn hình.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu.

Một cuộc hôn nhân có thể tan vỡ.

Nhưng thế giới không vì vậy mà ngừng quay.

Công việc vẫn còn.

Con gái vẫn cần đi học.

Bố mẹ vẫn cần chăm sóc sức khỏe.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện