Tôi im lặng vài giây.

Rồi mỉm cười.

“Vâng.”

32

Dự án kéo dài gần sáu tháng.

Trong thời gian ấy, tôi gặp không ít khó khăn.

Có đối tác thay đổi yêu cầu.

Có nhân viên nghỉ việc đột xuất.

Có những đêm tôi phải ngồi rà soát từng dòng số liệu.

Nhưng cuối cùng, dự án hoàn thành đúng hạn.

Kết quả vượt chỉ tiêu.

Trong cuộc họp tổng kết, giám đốc công bố quyết định bổ nhiệm tôi làm giám đốc tài chính chi nhánh.

Cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến câu nói của Vương Kiến Quân năm xưa.

“Phụ nữ kiếm nhiều tiền để làm gì?”

Bây giờ tôi đã có câu trả lời.

Kiếm tiền để có quyền lựa chọn.

Để không phải xin phép ai khi muốn mua một món đồ mình thích.

Để có thể chăm sóc bố mẹ khi họ cần.

Để không phải nhẫn nhịn một cuộc hôn nhân chỉ vì sợ không có nơi nào để đi.

Và để biết rằng dù không có ai đứng bên cạnh, tôi vẫn có thể sống tốt.

Sau cuộc họp, tôi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch.

Không đi cùng người yêu.

Không đi cùng chồng.

Chỉ có tôi và chiếc vali nhỏ.

Tôi đến một thành phố ven biển.

Buổi sáng đi dạo trên bãi cát.

Buổi chiều ngồi trong quán cà phê đọc sách.

Buổi tối ăn hải sản, ngắm đèn bên bờ biển.

Không ai gọi điện hỏi tôi đã nấu cơm chưa.

Không ai yêu cầu tôi mua thuốc.

Không ai bảo tôi phải về sớm để dọn nhà.

Tôi ngồi bên cửa sổ khách sạn, nhìn biển đêm.

Bỗng nhiên cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ.

33

Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi ghé vào một cửa hàng trang sức.

Nhân viên nhiệt tình giới thiệu:

“Chị muốn xem vòng tay hay dây chuyền ạ?”

Tôi nhìn tủ kính.

Bên trong có rất nhiều mẫu vòng vàng.

Một chiếc vòng trơn đơn giản thu hút ánh mắt tôi.

Nhân viên lấy ra.

“Chị thử xem.”

Tôi đeo lên cổ tay.

Chiếc vòng vừa vặn.

Dưới ánh đèn, nó tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Nhân viên mỉm cười.

“Rất hợp với chị.”

Tôi nhìn chiếc vòng.

Bất giác nhớ đến ba chiếc vòng năm ấy.

Khi đó, tôi từng đứng trong căn nhà của người khác, mong chờ một chiếc vòng được dành cho mình.

Tôi đã thất vọng.

Đã tủi thân.

Đã tự hỏi mình có gì không tốt.

Nhưng hôm nay, tôi không cần chờ bất kỳ ai.

Tôi hỏi:

“Bao nhiêu tiền?”

Nhân viên báo giá.

Tôi gật đầu.

“Gói lại giúp tôi.”

Cô ấy hơi ngạc nhiên.

“Chị mua tặng ai ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Tặng bản thân.”

Nhân viên lập tức cười.

“Vậy chúc chị luôn vui vẻ.”

Tôi nhận chiếc hộp trang sức.

Bước ra khỏi cửa hàng, ánh nắng chiều chiếu xuống con phố.

Tôi mở hộp, lấy chiếc vòng ra đeo lên tay.

Bên cạnh là chiếc vòng mẹ tặng.

Hai chiếc vòng nằm cạnh nhau.

Một chiếc là tình yêu của mẹ.

Một chiếc là món quà tôi dành cho chính mình.

Tôi nhìn chúng, bất giác mỉm cười.

34

Trở về thành phố, tôi nhận được một lá thư.

Người gửi là Vương Kiến Quân.

Lần này không có tiền.

Không có giấy tờ.

Chỉ có vài trang viết tay.

Hắn kể về cuộc sống sau ly hôn.

Hắn nói mẹ đã chuyển về quê sống cùng một người họ hàng để tiện chăm sóc lẫn nhau.

Vương Lệ Lệ đã trả được phần lớn khoản nợ.

Hắn cũng đang cố gắng giải quyết những nghĩa vụ tài chính còn lại.

Hắn viết:

“Trước đây anh luôn nghĩ em sẽ không rời đi.”

“Anh nghĩ em yêu anh, nên dù anh làm gì, em cũng sẽ tha thứ.”

“Anh nghĩ những việc em làm là chuyện đương nhiên.”

“Đến khi em đi rồi, anh mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.”

Tôi đọc đến đây thì dừng lại.

Bên dưới, hắn viết tiếp:

“Anh không mong em quay lại.”

“Anh chỉ muốn nói rằng em đã đúng.”

“Người sai là anh.”

Tôi nhìn những dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó, tôi gấp thư lại.

Đặt vào ngăn kéo.

Không trả lời.

Bởi vì có những lời xin lỗi, nhận được là đủ.

Không cần phải biến chúng thành một cơ hội mới.

35

Một tối cuối tuần, tôi cùng bố mẹ ăn cơm.

Bố tôi bất chợt hỏi:

“Xuân Mai, sau này con có định kết hôn nữa không?”

Mẹ lập tức nhìn ông.

“Ông hỏi chuyện ấy làm gì?”

Bố tôi cười.

“Tôi chỉ hỏi thôi.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Con chưa nghĩ đến.”

Mẹ gật đầu.

“Không vội.”

Tôi nhìn hai người.

“Nếu sau này gặp được người phù hợp, con sẽ cân nhắc.”

“Còn nếu không?”

Tôi mỉm cười.

“Thì con vẫn sống tốt.”

Bố tôi gật đầu.

“Đúng.”

Mẹ gắp cho tôi một miếng cá.

“Con chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh là được.”

Tôi cúi đầu ăn cơm.

Trong lòng vô cùng ấm áp.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc là có một người chồng, một gia đình, một căn nhà.

Sau này mới hiểu, hạnh phúc không có một khuôn mẫu cố định.

Có người hạnh phúc trong hôn nhân.

Có người hạnh phúc khi sống độc thân.

Có người hạnh phúc khi nuôi dạy con cái.

Có người hạnh phúc khi theo đuổi sự nghiệp.

Điều quan trọng không phải người khác nghĩ cuộc sống của mình có hoàn hảo hay không.

Mà là bản thân có thật sự cảm thấy bình yên.

36

Hai năm sau ngày tôi rời khỏi nhà họ Vương, Vương Lệ Lệ chuyển khoản thanh toán khoản nợ cuối cùng.

Cô ta gửi kèm một tin nhắn.

“Chị Xuân Mai, em đã trả xong rồi.”

Tôi kiểm tra tài khoản.

Đúng số tiền còn lại.

Tôi trả lời:

“Đã nhận đủ.”

Một lúc sau, cô ta gửi thêm:

Truyện Mới

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Ngày Anh Hủy Hôn Ước