Chương 4
Ngoài những thứ ấy, căn hộ vẫn sạch sẽ.
Tôi không đáp.
Mẹ chồng thấy tôi im lặng thì càng được đà.
“Đàn bà sinh con có gì ghê gớm đâu? Ngày xưa mẹ sinh Minh Triết, hôm sau đã xuống giường nấu cơm, ba ngày sau còn ra đồng làm việc. Bây giờ các cô trẻ đúng là được chiều quá hóa hư.”
Tôi đang bế con gái.
Đứa bé vừa bú xong, đôi mắt vẫn còn lim dim.
Tôi không muốn tiếng tranh cãi làm con tỉnh giấc nên chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Mẹ đến thăm cháu hay có chuyện gì muốn nói với con?”
Bà Tú Phương đặt mạnh túi vải xuống bàn.
“Cô nói thế là có ý gì? Tôi không có việc thì không được đến nhà con trai mình à?”
“Con không có ý đó.”
“Không có ý đó thì tốt. Tôi đến để xem cô đã biết mình sai ở đâu chưa.”
Tôi ngẩng đầu.
“Sai ở đâu ạ?”
Bà lập tức cao giọng.
“Cô còn hỏi được câu ấy sao?”
Tôi nhìn bà.
Bà nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, thấy tôi thật sự không định tiếp lời, bà đành tự nói tiếp.
“Minh Triết là đàn ông, là trụ cột gia đình. Nó đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi. Cô sinh con xong không biết thương chồng, còn đòi nó ở nhà chăm sóc. Cô tưởng nó lấy vợ để về làm người giúp việc chắc?”
Tôi hỏi:
“Vậy con lấy chồng để làm gì ạ?”
Bà sững lại.
Tôi bình tĩnh nói tiếp:
“Con không yêu cầu anh ấy nấu cơm ba bữa hay giặt quần áo cho con. Con chỉ mong trong những ngày đầu sau sinh, anh ấy ở bên để khi con không thể đứng dậy, ít nhất có người bế con giúp.”
“Cô nói nghe hay lắm!”
Bà hừ lạnh.
“Chẳng phải mẹ đẻ cô vẫn còn sống sao? Sao không gọi bà ấy đến?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Con cũng đang muốn hỏi chuyện đó.”
“Chuyện gì?”
“Minh Triết nói mẹ con không chịu sang. Nhưng mẹ con lại bảo anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con nên bà không cần đến.”
Sắc mặt mẹ chồng thoáng thay đổi.
Rất nhanh, bà lại khôi phục vẻ bình thản.
“Thì sao? Nó là chồng cô, chẳng lẽ không được nói vài câu cho mẹ vợ yên tâm?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được chứ ạ.”
Bà vừa định tỏ vẻ đắc thắng thì tôi hỏi tiếp:
“Nhưng nếu anh ấy đã hứa, tại sao anh ấy lại bỏ đi?”
Nụ cười trên môi bà cứng đờ.
Tôi không vội.
Có thể bạn thích
Tôi ôm con gái ngồi xuống ghế, chờ bà trả lời.
Cuối cùng, bà đập tay xuống bàn.
“Vì cô không biết điều!”
Tôi nhìn chiếc bàn rung lên khiến bình nước bên cạnh nghiêng nhẹ.
“Vậy ra chỉ cần con không nghe lời, anh ấy có thể bỏ mặc cả đứa con vừa chào đời?”
“Cô đừng đánh tráo khái niệm!”
“Con chỉ đang hỏi mẹ thôi.”
Bà Tú Phương tức đến mức lồng ngực phập phồng.
Bà vốn quen với việc mỗi lần lên tiếng, tôi đều nhường nhịn.
Trước đây, dù bà nói những lời khó nghe đến đâu, tôi cũng thường tự nhủ rằng người lớn tuổi có cách suy nghĩ khác.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng không muốn nhường nữa.
Bởi tôi đã hiểu, có những sự nhường nhịn không khiến người khác tôn trọng mình.
Nó chỉ khiến họ tin rằng mình không có giới hạn.
Mẹ chồng mở chiếc túi vải.
Bên trong có một hộp trứng gà, một túi táo và vài gói mì ăn liền.
Bà lấy hộp trứng ra, đặt lên bàn.
“Thôi được rồi. Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với một người đang ở cữ. Mang ít đồ đến cho cô bồi bổ đây.”
Tôi nhìn mấy gói mì.
Bà lập tức giải thích:
“Mì này tiện lắm. Đói thì tự nấu mà ăn. Đừng suốt ngày gọi điện làm phiền Minh Triết.”
Tôi hỏi:
“Mẹ có biết từ hôm anh ấy đi, con chưa từng gọi điện bảo anh ấy về không?”
Bà khựng lại.
“Không thể nào.”
“Điện thoại của con vẫn còn lịch sử cuộc gọi. Mẹ muốn xem không?”
Bà không trả lời.
Tôi lại hỏi:
“Minh Triết nói với mẹ rằng con liên tục gọi điện khóc lóc sao?”
Mặt bà thoáng đỏ lên.
Chỉ một phản ứng nhỏ ấy cũng đủ cho tôi biết đáp án.
Tôi bật cười.
Thì ra trong ba ngày qua, người đàn ông ấy không chỉ bỏ mặc vợ con.
Hắn còn đang bận dựng lên một câu chuyện khác.
Trong câu chuyện của hắn, hắn là người chồng chịu nhiều ấm ức, còn tôi là người vợ ngang ngược, không biết thương chồng.
Tôi chậm rãi đặt con gái xuống cũi.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra.
“Mẹ, hay là chúng ta gọi cho Minh Triết, ba người nói chuyện rõ ràng luôn nhé?”
Bà Tú Phương lập tức đứng bật dậy.
“Cô muốn làm gì?”
“Giải quyết hiểu lầm.”
“Có gì mà hiểu lầm? Tôi còn phải về nấu cơm cho bố nó!”
Bà xách chiếc túi vải đã rỗng lên, đi thẳng ra cửa.
Trước khi rời đi, bà vẫn không quên quay đầu cảnh cáo:
“Trần Uyển Ninh, tôi nói trước. Đàn bà mà cứng đầu quá thì sớm muộn cũng mất chồng. Đến lúc ấy đừng trách tôi không nhắc!”
Tôi nhìn bà.
“Con biết rồi ạ.”
Bà có vẻ không ngờ tôi lại trả lời dễ dàng như vậy.
Tôi nói thêm:
“Nhưng nếu một người chồng có thể mất chỉ vì vợ yêu cầu anh ta chăm sóc con ruột, vậy con nghĩ giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Cánh cửa bị bà đóng mạnh.
Lần thứ hai trong ba ngày, căn hộ vang lên tiếng cửa sập.
Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy khó chịu.
Tôi chỉ cúi xuống chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho con gái.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là một tin nhắn từ mẹ ruột.
“Uyển Ninh, mẹ hỏi thật, Minh Triết có đang ở nhà không?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Sau ba ngày im lặng, cuối cùng tôi cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa.
Tôi trả lời:
“Không ạ. Anh ấy về nhà bố mẹ từ hôm con sinh xong.”