“Cô đã kê khai chưa?”

Bạch Tư Kỳ im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Còn nữa. Trong mười lăm tháng, Hằng Thịnh nhận hơn bốn mươi tám triệu tệ từ các hợp đồng liên quan.”

Môi cô ta run lên.

“Cô nói bậy!”

Tần Mặc lập tức đưa ra bản sao báo cáo kiểm toán.

“Đây là kết quả đối chiếu các giao dịch. Chúng tôi chưa kết luận toàn bộ số tiền là thiệt hại, nhưng đã xác định nhiều khoản cần giải trình.”

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Bốn mươi tám triệu?”

Anh nhìn Bạch Tư Kỳ.

“Tư Kỳ, chẳng phải em nói tổng cộng chỉ hơn mười triệu sao?”

Cô ta lập tức quay sang anh.

“Anh Cảnh Thâm, anh đừng nghe cô ấy! Cô ấy cố tình bịa chuyện để chia rẽ chúng ta!”

Tôi không nhịn được bật cười.

“Chia rẽ?”

Tôi nhìn hai người trước mặt.

“Bạch Tư Kỳ, cô có phải hiểu lầm điều gì rồi không?”

Cô ta cắn môi.

Tôi nói:

“Tôi đã quyết định ly hôn.”

Cả hành lang lập tức yên tĩnh.

Lục Cảnh Thâm như bị ai đó đánh mạnh vào ngực.

Anh quay phắt sang tôi.

“Em nói gì?”

Tôi lấy thêm một phong bì từ túi xách.

Đưa cho anh.

“Đơn ly hôn và đề nghị thỏa thuận phân chia tài sản. Luật sư sẽ trao đổi những nội dung cụ thể với anh.”

Anh không nhận.

Tôi cũng không ép.

Tần Mặc tiến lên, đặt phong bì vào tay trợ lý pháp lý đi cùng.

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi như không tin nổi.

“An Nhiên, em định ly hôn thật sao?”

Tôi hỏi lại:

“Anh nghĩ tôi đang đùa?”

“Chỉ vì chuyện tối qua?”

Tôi im lặng.

Sau đó bật cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến anh đỏ mặt.

“Lục Cảnh Thâm, anh vẫn nghĩ chỉ vì chuyện tối qua?”

Anh há miệng.

Không nói được gì.

Tôi nhìn anh.

“Ba năm qua, anh có nhớ mình đã bỏ lỡ bao nhiêu ngày sinh nhật của con không?”

Anh cứng người.

“Anh có nhớ lần Tiểu Dịch sốt cao, tôi gọi anh mười ba cuộc điện thoại không?”

“An Nhiên…”

“Anh có nhớ lần tôi bị tai nạn trên đường đi công tác, phải nằm viện hai ngày, anh chỉ nhắn một câu bảo tôi đừng làm phiền anh họp không?”

Mặt anh trắng bệch.

Tôi tiếp tục:

“Anh có nhớ ngày kỷ niệm mười năm chúng ta quen nhau, anh đưa Bạch Tư Kỳ đi nghỉ dưỡng ở Hải Nam không?”

Bạch Tư Kỳ lập tức lên tiếng:

“Đó là chuyến công tác!”

Tôi nhìn cô ta.

“Công tác ở khu nghỉ dưỡng tư nhân, đặt phòng đôi, dùng thẻ công ty thanh toán?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi không nhìn cô ta nữa.

“Lục Cảnh Thâm, chuyện tối qua chỉ là giọt nước cuối cùng.”

Tôi chậm rãi nói:

“Chiếc cốc này đã đầy từ lâu rồi.”

Anh đứng bất động.

Một lúc sau, anh mới khàn giọng:

“Anh có thể giải thích.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến hy vọng ấy tan biến.

“Anh giải thích với hội đồng quản trị trước đi.”

Đúng lúc đó, cửa phòng họp lớn mở ra.

Một nhân viên thư ký hội đồng bước ra, cung kính nói:

“Thưa các vị, cuộc họp sắp bắt đầu.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Chín giờ ba mươi.

Vừa đúng giờ.

Tôi quay sang Chu Chính Viễn.

“Chúng ta vào thôi.”

Ông gật đầu.

“Vâng, chủ tịch Diệp.”

Lần này, hai chữ ấy vang lên rõ ràng hơn.

Bạch Tư Kỳ ngơ ngác.

Lục Cảnh Thâm cũng sững sờ.

Anh nhìn tôi.

“Chủ tịch?”

Tôi không trả lời.

Chỉ bước qua anh, đi thẳng vào phòng họp.

Phòng họp lớn nhất tập đoàn nằm ở tầng ba mươi hai.

Một chiếc bàn dài bằng gỗ sẫm màu đặt giữa phòng.

Hai bên là ghế dành cho cổ đông và đại diện được ủy quyền.

Phía cuối bàn có một chiếc ghế lớn hơn những chiếc còn lại.

Ghế chủ tọa.

Trước đây, Lục Cảnh Thâm luôn ngồi ở đó.

Không ai từng đặt câu hỏi.

Bởi vì anh là tổng giám đốc.

Bởi vì anh là gương mặt đại diện của công ty.

Và bởi vì suốt nhiều năm, tôi chưa từng tranh giành vị trí ấy.

Nhưng hôm nay, chiếc ghế đó vẫn bỏ trống.

Lục Cảnh Thâm bước vào sau tôi.

Anh nhìn chiếc ghế quen thuộc, theo bản năng định đi tới.

Đúng lúc ấy, Chu Chính Viễn lên tiếng:

“Tổng giám đốc Lục, xin mời anh ngồi ở vị trí số sáu.”

Bước chân anh khựng lại.

“Ông nói gì?”

Chu Chính Viễn chỉ vào chiếc ghế bên phải.

“Vị trí của anh hôm nay là số sáu.”

Lục Cảnh Thâm nhíu mày.

“Tôi là tổng giám đốc.”

“Đúng.”

“Vậy tại sao tôi không ngồi ghế chủ tọa?”

Chu Chính Viễn bình tĩnh đáp:

“Bởi vì hôm nay, người chủ trì cuộc họp không phải anh.”

Lục Cảnh Thâm nhìn ông.

Rồi nhìn tôi.

Trong mắt anh dần xuất hiện một nỗi hoảng loạn không thể che giấu.

Bạch Tư Kỳ đứng phía sau vội vàng nói:

“Ông Chu, ông đùa gì vậy? Anh Cảnh Thâm là người điều hành tập đoàn, đương nhiên phải ngồi ghế chủ tọa!”

Chu Chính Viễn lạnh nhạt nhìn cô ta.

“Thư ký Bạch, đây là cuộc họp cổ đông. Cô không có tư cách tham dự nếu không được mời hoặc ủy quyền hợp lệ.”

Mặt Bạch Tư Kỳ đỏ bừng.

“Tôi là thư ký tổng giám đốc!”

“Vậy cô càng nên hiểu quy định.”

Một cổ đông lớn tuổi ngồi gần cửa lên tiếng.

“Cô Bạch, mời ra ngoài.”

Bạch Tư Kỳ cắn môi.

Truyện Mới

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng