“Dạ, không có gì.”

Tôi đi vào thang máy.

Phía sau, tiếng xì xào lập tức nổi lên.

“Vừa rồi ông Chu gọi cô ấy là gì?”

“Hình như là chủ tịch Diệp?”

“Không thể nào!”

“Nhưng ông Chu là thành viên hội đồng quản trị đấy!”

“Chẳng lẽ chuyện tối qua là thật?”

“Nghe nói sáng nay phòng pháp chế họp khẩn từ sáu giờ.”

“Bộ phận tài chính cũng bị yêu cầu niêm phong hồ sơ.”

“Trời ơi, rốt cuộc công ty xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi nghe thấy tất cả.

Nhưng không quay đầu.

Thang máy từ từ đi lên.

Tầng mười.

Tầng mười lăm.

Tầng hai mươi.

Tầng ba mươi hai.

Khi cửa mở ra, hành lang quen thuộc hiện trước mắt.

Tôi đã đi qua nơi này hàng nghìn lần.

Có những đêm làm việc đến ba giờ sáng, tôi một mình ngồi ở cuối hành lang ăn bánh mì.

Có những ngày dự án thất bại, tôi đứng trước cửa kính nhìn thành phố, tự hỏi mình có đủ sức tiếp tục hay không.

Cũng có những buổi sáng, Lục Cảnh Thâm mang hai cốc cà phê đến, ngồi cạnh tôi cùng xem bản thiết kế.

Nhưng tất cả đã là quá khứ.

Hôm nay, tôi trở lại đây không phải để tìm kiếm những ký ức ấy.

Mà để kết thúc chúng.

Ở đầu hành lang, Bạch Tư Kỳ đang đứng trước cửa phòng tổng giám đốc.

Cô ta mặc bộ váy công sở màu kem, mái tóc uốn nhẹ, trên tay cầm một tập hồ sơ.

Thấy tôi xuất hiện, cô ta lập tức cau mày.

“Diệp An Nhiên?”

Tôi dừng lại.

Bạch Tư Kỳ bước tới.

“Ai cho cô lên đây?”

Chu Chính Viễn đứng cạnh tôi nhíu mày.

Nhưng tôi khẽ giơ tay, ra hiệu ông chưa cần lên tiếng.

Bạch Tư Kỳ không nhận ra ông.

Hoặc có lẽ cô ta quá tức giận nên chẳng buồn để ý.

“Tối qua tôi đã nói rất rõ rồi. Cô bị sa thải. Hôm nay đến đây làm gì?”

Tôi hỏi:

“Thư ký Bạch, cô có biết hôm nay là ngày gì không?”

Cô ta cười khẩy.

“Ngày cô phải bàn giao công việc.”

Tôi gật đầu.

“Cũng đúng.”

Bạch Tư Kỳ hơi ngạc nhiên.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng không chỉ có mình tôi cần bàn giao.”

Cô ta nhíu mày.

“Cô có ý gì?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Chín giờ mười lăm rồi. Còn mười lăm phút nữa.”

“Còn mười lăm phút gì?”

Tôi mỉm cười.

“Cô sẽ biết.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng tổng giám đốc bật mở.

Lục Cảnh Thâm bước ra.

Anh mặc một bộ vest đen mới, nhưng sắc mặt rất kém.

Quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

Rõ ràng đêm qua anh không ngủ.

Vừa thấy tôi, anh lập tức bước nhanh tới.

“An Nhiên!”

Tôi nhìn anh.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc Lục.”

Cách xưng hô ấy khiến anh khựng lại.

Trước đây, dù ở công ty, tôi vẫn thường gọi anh là Cảnh Thâm.

Chỉ khi có khách hàng hoặc nhà đầu tư, tôi mới gọi chức danh.

Nhưng hôm nay, giọng điệu của tôi không có lấy một chút thân mật.

Lục Cảnh Thâm nhìn Chu Chính Viễn đứng bên cạnh tôi.

Sắc mặt anh càng khó coi.

“Ông Chu, sao ông lại đi cùng cô ấy?”

Chu Chính Viễn đáp:

“Tôi đến đón cổ đông tham dự cuộc họp.”

Lục Cảnh Thâm lập tức quay sang tôi.

“An Nhiên, chúng ta cần nói chuyện.”

Tôi hỏi:

“Về việc gì?”

“Về tập giấy tháng trước.”

Bạch Tư Kỳ đứng bên cạnh lập tức ngẩng đầu.

Lục Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào tôi.

“Em đã cho anh ký những gì?”

Tôi bình thản đáp:

“Những thứ anh đã ký.”

“Diệp An Nhiên!”

Anh đột nhiên cao giọng.

“Anh đang hỏi nghiêm túc!”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh nghĩ lúc đưa giấy cho anh, tôi đang đùa sao?”

Anh nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Lúc ấy tôi đã hỏi anh có muốn đọc không.”

“Anh…”

“Anh nói không cần.”

“Nhưng em bảo đó là giấy tờ bảo hiểm!”

“Tôi nói trong đó có giấy tờ liên quan đến việc sắp xếp tài sản và bảo hiểm gia đình. Anh có thể đọc lại tin nhắn hôm ấy.”

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm trắng bệch.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cảnh Thâm, anh có biết điều đáng buồn nhất là gì không?”

Anh không trả lời.

“Không phải anh không đọc giấy tờ.”

Tôi nói chậm rãi.

“Mà là anh đã không còn muốn nghe tôi nói bất cứ điều gì.”

Bạch Tư Kỳ đột nhiên chen vào.

“Diệp An Nhiên, cô đừng đánh tráo khái niệm! Rõ ràng cô cố tình lợi dụng lòng tin của anh Cảnh Thâm!”

Tôi quay sang cô ta.

“Lòng tin?”

Tôi bật cười.

“Thư ký Bạch, cô chắc mình muốn nói đến hai chữ ấy sao?”

Bạch Tư Kỳ hơi lùi lại.

Tôi lấy từ túi xách ra một phong bì.

“Vậy chúng ta nói về lòng tin nhé.”

Tôi đưa phong bì cho Tần Mặc.

Anh mở ra, lấy một bản sao tài liệu.

“Bạch Tư Kỳ, cô có quen công ty Hằng Thịnh không?”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Đó là đối tác của công ty. Có gì lạ?”

Tôi hỏi tiếp:

“Cô có quen Bạch Tư Hạo không?”

“Anh trai tôi. Thì sao?”

“Anh trai cô là người kiểm soát thực tế của Hằng Thịnh.”

Bạch Tư Kỳ cười lạnh.

“Cô định nói người nhà tôi không được kinh doanh à?”

Tôi lắc đầu.

“Đương nhiên được.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nhưng một thư ký có trách nhiệm kê khai xung đột lợi ích khi giới thiệu doanh nghiệp do người thân kiểm soát vào giao dịch với công ty.”

Tôi dừng một chút.

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm