Anh chuyển sang trang tiếp theo.

“Như vậy, tổng quyền biểu quyết chị có thể thực hiện tại cuộc họp là năm mươi tám phần trăm.”

Một người trong phòng lên tiếng:

“Đủ để thông qua nhiều nghị quyết thông thường, nhưng những vấn đề yêu cầu tỷ lệ biểu quyết đặc biệt vẫn phải xét theo điều lệ công ty và quy định pháp luật.”

Tôi đáp:

“Tôi hiểu.”

Tần Mặc tiếp tục:

“Điều quan trọng nhất là quyền đề cử chủ tọa cuộc họp và phương án thay đổi nhân sự quản trị đã được chuẩn bị theo đúng trình tự.”

Tôi nhìn biểu đồ.

Trên đó, tỷ lệ cổ phần của Lục Cảnh Thâm chỉ còn hai mươi bốn phần trăm.

Ba năm trước, anh từng nắm giữ ba mươi sáu phần trăm.

Nhưng vì liên tục dùng cổ phần để bảo đảm các khoản vay cá nhân, một phần quyền sở hữu của anh đã bị xử lý theo những thỏa thuận trước đó.

Điều đáng nói là trong suốt quá trình ấy, anh chưa từng thực sự hiểu tình trạng tài chính của mình.

Anh chỉ biết công ty ngày càng lớn.

Doanh thu ngày càng cao.

Những người xung quanh ngày càng cung kính.

Và anh tưởng tất cả đều là công lao của bản thân.

Tần Mặc đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.

“Đây là bản sao có chứng thực của thỏa thuận anh Lục ký tháng trước.”

Tôi mở ra.

Trang đầu tiên là văn bản xác nhận phân chia quyền sở hữu một số tài sản đầu tư giữa vợ chồng.

Trang tiếp theo là bản xác nhận các giao dịch cổ phần trước đây.

Trang cuối cùng là thỏa thuận nguyên tắc về việc xử lý phần tài sản chung khi hai bên chấm dứt hôn nhân.

Tất cả đều có chữ ký của Lục Cảnh Thâm.

Tôi nhìn nét chữ quen thuộc.

Anh luôn ký rất mạnh tay.

Nét cuối cùng thường kéo dài sang phải.

Trước đây, tôi từng đùa rằng chữ ký của anh giống một người luôn muốn tiến về phía trước.

Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.

Tần Mặc nói:

“Chúng tôi đã kiểm tra tính hợp lệ của từng văn bản. Những nội dung cần thủ tục riêng đã được thực hiện riêng. Không có chuyện chỉ dựa vào chữ ký để tự động chuyển toàn bộ cổ phần của anh ấy sang tên chị.”

Tôi khép hồ sơ.

“Tốt.”

Tôi không cần dùng thủ đoạn để thắng Lục Cảnh Thâm.

Những gì thuộc về tôi đã đủ nhiều.

Tôi chỉ cần chứng minh điều đó trước tất cả mọi người.

Đúng tám giờ bốn mươi phút, điện thoại của Tần Mặc vang lên.

Anh nghe máy, sau đó nhìn tôi.

“Chị Diệp, phía công ty vừa gửi thông báo.”

“Thông báo gì?”

“Bạch Tư Kỳ yêu cầu bộ phận hành chính khóa quyền ra vào của chị.”

Tôi bật cười.

“Cô ta nhanh thật.”

Tần Mặc cũng cười.

“Chưa hết. Cô ta còn yêu cầu thu hồi thẻ nhân viên, tài khoản email và quyền truy cập hệ thống nội bộ.”

Tôi hỏi:

“Lục Cảnh Thâm có ký không?”

“Có.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Vậy cứ để họ làm.”

Một luật sư trẻ ngạc nhiên.

“Chị không định phản đối sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Tôi đứng dậy, cầm túi xách.

“Càng làm nhiều, họ càng để lại nhiều bằng chứng.”

Chín giờ đúng, tôi xuất hiện tại sảnh chính tập đoàn.

Tòa nhà cao ba mươi hai tầng nằm giữa khu thương mại sầm uất.

Trên mặt tiền bằng kính là biểu tượng hình cánh chim bạc do chính tôi thiết kế.

Ngày trước, khi lựa chọn logo, tôi từng nói với Lục Cảnh Thâm:

“Chim muốn bay cao phải có hai cánh. Một cánh không thể nâng cả cơ thể.”

Anh ôm vai tôi, cười đáp:

“Vậy anh là cánh trái, em là cánh phải.”

Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy thật nực cười.

Bởi vì anh đã tự tay bẻ gãy một bên cánh.

Rồi vẫn tưởng mình có thể tiếp tục bay.

Vừa bước đến cổng kiểm soát, tôi đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại.

“Xin lỗi, cô Diệp.”

Người bảo vệ trẻ tuổi cúi đầu.

“Thẻ của cô đã bị vô hiệu hóa.”

Tôi gật đầu.

“Tôi biết.”

Anh ta có vẻ khó xử.

“Phía hành chính yêu cầu chúng tôi không cho cô vào khu vực làm việc.”

Tôi hỏi:

“Anh tên gì?”

“Dạ, Trần Hạo.”

“Trần Hạo, anh làm đúng nhiệm vụ của mình. Tôi không trách anh.”

Người bảo vệ thở phào.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Tần Mặc.

“Chúng tôi đến rồi.”

Chưa đầy một phút sau, cửa thang máy riêng mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc vest xanh đậm bước ra.

Đó là Chu Chính Viễn, thành viên độc lập của hội đồng quản trị.

Ông nhìn thấy tôi liền bước nhanh tới.

“Chủ tịch Diệp.”

Hai chữ ấy vừa vang lên, toàn bộ nhân viên lễ tân đều sững sờ.

Trần Hạo ngẩng phắt đầu.

Tôi mỉm cười.

“Ông Chu, lâu rồi không gặp.”

Chu Chính Viễn hơi cúi người.

“Chúng tôi đã chuẩn bị phòng họp theo yêu cầu của cô.”

Tôi gật đầu.

“Phiền ông rồi.”

Ông quay sang người bảo vệ.

“Cô Diệp đến tham dự cuộc họp với tư cách cổ đông lớn và người được ủy quyền biểu quyết. Quyền tham dự của cô ấy không phụ thuộc vào thẻ nhân viên. Bộ phận thư ký công ty đã xác minh giấy tờ.”

Trần Hạo lập tức tránh sang một bên.

“Xin mời.”

Tôi không bước ngay.

Mà quay sang anh ta.

“Cảm ơn anh.”

Mặt Trần Hạo đỏ lên.

Truyện Mới

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà