Chương 16
Sau đó bật cười.
“Có lẽ vậy.”
Anh nhìn nụ cười của tôi.
Ánh mắt thoáng buồn.
Nhưng không nói gì.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn anh.
Không cần suy nghĩ.
“Rất hạnh phúc.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Sau đó mỉm cười.
“Vậy tốt rồi.”
Đúng lúc ấy, nhân viên ban tổ chức thông báo buổi lễ sắp bắt đầu.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Em phải vào trong.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Tôi quay người.
Đi được vài bước, anh bỗng gọi:
“Vãn Chi.”
Tôi quay lại.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Chúc em đoạt giải.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Sau đó bước vào hội trường.
Tôi không biết rằng Tạ Hoài Cẩn đã đứng ở đó rất lâu.
Anh nhìn theo bóng lưng tôi.
Nhớ lại cô gái năm xưa từng luôn chạy về phía mình.
Cô ấy sẽ vui vẻ kể anh nghe những chuyện nhỏ nhặt.
Sẽ chờ anh tan làm.
Sẽ vì một câu khen ngợi mà cười suốt cả ngày.
Anh từng nghĩ tình yêu ấy sẽ không bao giờ biến mất.
Nhưng hóa ra trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi.
Nhất là khi người ta không biết trân trọng.
Buổi lễ bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Tôi ngồi cạnh chị Trần và Đường Tử Ninh.
Khi người dẫn chương trình công bố hạng mục giải thưởng lớn nhất, tim tôi đập rất nhanh.
Trên màn hình lần lượt xuất hiện những tác phẩm được đề cử.
Cuối cùng, người dẫn chương trình mở phong bì.
“Giải thưởng năm nay thuộc về…”
Một khoảng dừng ngắn.
Sau đó là tiếng công bố vang khắp hội trường.
“Nhóm phóng viên thực hiện loạt phóng sự về trách nhiệm an toàn trong hoạt động du lịch mạo hiểm, do Lâm Vãn Chi phụ trách!”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngồi sững người.
Đường Tử Ninh hét lên.
“Vãn Chi!”
“Chúng ta thắng rồi!”
Chị Trần ôm lấy tôi.
“Chúc mừng em!”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Tôi đứng dậy.
Có thể bạn thích
Bước lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu xuống.
Tôi nhận chiếc cúp từ tay đại diện ban tổ chức.
Nó không quá nặng.
Nhưng khi cầm trong tay, tôi lại cảm thấy như đang nâng cả những năm tháng đã qua.
Người dẫn chương trình mời tôi phát biểu.
Tôi nhìn xuống khán phòng.
Hàng trăm gương mặt đang hướng về phía mình.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Cảm ơn ban tổ chức đã ghi nhận tác phẩm của chúng tôi.”
“Cảm ơn những người đã tin tưởng chia sẻ câu chuyện của mình.”
“Cảm ơn các đồng nghiệp đã cùng tôi làm việc trong suốt quá trình điều tra.”
Tôi dừng lại.
Sau đó mỉm cười.
“Trước đây, tôi từng nghĩ một người phải được ai đó yêu thương mới có thể cảm thấy mình có giá trị.”
“Nhưng sau này tôi nhận ra, giá trị của mỗi người không nên phụ thuộc vào việc họ có được lựa chọn hay không.”
“Chúng ta có thể yêu một người.”
“Có thể vì người ấy mà cố gắng.”
“Nhưng cũng cần nhớ rằng bản thân mình xứng đáng được tôn trọng.”
Tôi nhìn chiếc cúp trong tay.
“Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận dành cho một tác phẩm.”
“Với tôi, nó còn là lời nhắc nhở rằng mỗi người đều có thể bắt đầu lại.”
“Chỉ cần chúng ta đủ can đảm bước về phía trước.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu.
Khi bước xuống sân khấu, Đường Tử Ninh chạy tới ôm tôi.
Cô ấy khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem.
“Vãn Chi, cậu giỏi quá!”
Tôi vừa cười vừa lau nước mắt cho cô ấy.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
“Cậu làm như tớ vừa đoạt giải Oscar ấy.”
Tử Ninh bật cười.
“Đối với tớ còn hơn Oscar!”
Chúng tôi ôm nhau cười rất lâu.
Sau buổi lễ, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng.
Có đồng nghiệp.
Có bạn học cũ.
Có những người từng được nhóm tôi phỏng vấn.
Trong số đó có một tin nhắn từ Tạ Hoài Cẩn.
【Chúc mừng em.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Sau đó trả lời:
【Cảm ơn.】
Chỉ hai chữ.
Không thêm gì nữa.
Tôi đặt điện thoại vào túi.
Tiếp tục chụp ảnh cùng đồng nghiệp.
Đêm ấy, khi trở về căn hộ, tôi đặt chiếc cúp lên giá sách.
Bên cạnh là tấm ảnh chụp tôi cùng nhóm phóng viên tại London.
Tôi đứng lùi lại.
Nhìn hai món đồ ấy.
Bỗng cảm thấy cuộc đời mình đã đi một vòng rất lớn.
Từ cô gái chỉ biết ngước nhìn Tạ Hoài Cẩn.
Đến người phụ nữ có thể tự tin đứng dưới ánh đèn, nhận lấy thành quả do chính mình tạo ra.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào.
Có thể tôi sẽ gặp một người mới.
Có thể sẽ yêu thêm lần nữa.
Cũng có thể tôi sẽ dành nhiều năm tiếp theo để theo đuổi sự nghiệp.
Nhưng dù lựa chọn điều gì, tôi cũng sẽ không bao giờ đánh mất bản thân chỉ để giữ một người ở lại.
Một buổi chiều cuối thu, tôi tình cờ gặp lại bà Tạ trong một cửa hàng sách.
Bà đang chọn sách nấu ăn.
Nhìn thấy tôi, bà vui mừng gọi:
“Vãn Chi!”
Tôi bước tới.
“Mẹ…”
Vừa thốt ra, tôi hơi khựng lại.
Bà Tạ mỉm cười.
“Cứ gọi mẹ như trước cũng được.”
Tôi cười.
“Dạo này mẹ khỏe không ạ?”
“Khỏe.”
Bà nắm tay tôi.
“Mẹ xem lễ trao giải của con rồi.”
“Con giỏi lắm.”
Tôi hơi ngượng.
“Con cảm ơn mẹ.”
Bà nhìn tôi.
“Con gầy đi một chút.”