Chương 18
“Em vẫn giữ?”
“Ừ.”
Ánh mắt anh ta thoáng hiện hy vọng.
Nhưng tôi bình thản nói tiếp:
“Tôi định đem bán.”
Minh Triệt cứng người.
Tôi mỉm cười.
“Đó là một món trang sức có giá trị.”
“Không cần phải lãng phí.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bật cười trong nước mắt.
“Em thật sự không còn yêu anh nữa.”
Tôi không phủ nhận.
“Đúng.”
Câu trả lời ngắn gọn ấy dường như lấy đi toàn bộ sức lực của anh ta.
Minh Triệt ngồi lặng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lấy bút ra.
Trước mặt chúng tôi là bản thỏa thuận đã được luật sư hai bên rà soát.
Anh ta lật đến trang cuối.
Nhìn chằm chằm vào chỗ ký tên.
Rồi chậm rãi viết xuống ba chữ.
Cố Minh Triệt.
Nét bút đầu tiên hơi run.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn ký xong.
Tôi nhìn chữ ký ấy.
Trong lòng không có cảm giác chiến thắng.
Chỉ có sự nhẹ nhõm.
Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến đây.
Sau buổi gặp, Minh Triệt thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của luật sư.
Những vấn đề tài sản được giải quyết dựa trên hồ sơ và kết quả xác minh.
Tôi nhận được phần tài sản thuộc quyền lợi hợp pháp của mình.
Các khoản chi sai mục đích từ nguồn tài sản chung được xem xét và xử lý trong quá trình phân chia.
Những tài sản riêng của tôi được giữ nguyên.
Còn các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm cá nhân của Minh Triệt không bị tùy tiện chuyển sang cho tôi.
Khả Hân đã làm việc vô cùng cẩn thận.
Ngày nhận được kết quả giải quyết cuối cùng, cô ấy gọi điện cho tôi.
“Uyển Chi.”
“Ừ?”
“Xong rồi.”
Tôi đang đứng trước cửa sổ văn phòng.
Nghe hai chữ ấy, tôi bỗng cảm thấy mọi âm thanh xung quanh chậm lại.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Khả Hân bật cười.
“Chúc mừng cậu.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó, tôi cũng cười.
Có thể bạn thích
“Cảm ơn.”
Cúp máy, tôi nhìn bầu trời bên ngoài.
Hôm ấy trời rất đẹp.
Nắng nhẹ.
Gió mát.
Những đám mây trắng chậm rãi trôi qua.
Tôi bỗng nhớ đến ngày mình kết hôn.
Hôm ấy cũng có một bầu trời như vậy.
Khi bước vào lễ đường, tôi từng nghĩ từ nay mình sẽ cùng người đàn ông ấy đi đến cuối cuộc đời.
Nhưng hóa ra, có những người chỉ có thể đồng hành cùng ta trên một đoạn đường.
Điều quan trọng không phải đoạn đường ấy dài bao nhiêu.
Mà là khi nó kết thúc, ta có đủ dũng khí tiếp tục bước đi hay không.
Tôi mở điện thoại.
Gửi cho mẹ một tin nhắn.
“Mẹ, con ly hôn xong rồi.”
Chưa đầy một phút sau, bà gọi lại.
Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng mẹ.
“Con gái, về nhà ăn cơm nhé.”
Tôi bật cười.
“Vâng.”
“Bố con mua cá rồi.”
“Con biết.”
“Mẹ sẽ nấu món con thích.”
“Vâng.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Sau đó, mẹ khẽ nói:
“Về nhà thôi con.”
Tôi nhìn bầu trời.
Sống mũi bỗng cay xè.
“Con về đây.”
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ba tháng sau, tôi lại nghe được tin tức về Bạch Nhược Đồng.
Cô ta đã chuyển đến một thành phố ven biển.
Nghe nói cô ta quen một người đàn ông làm trong lĩnh vực đầu tư.
Hai người nhanh chóng phát triển quan hệ.
Nhưng không lâu sau, người đàn ông ấy phát hiện những khoản tiền và quà tặng mà cô ta từng nhận từ Minh Triệt đang bị đưa vào tranh chấp dân sự.
Anh ta lập tức giữ khoảng cách.
Nhược Đồng không cam lòng.
Cô ta tìm cách giải thích rằng bản thân chỉ là người được giúp đỡ.
Nhưng người đàn ông kia không muốn dính líu đến những rắc rối tài chính.
Cuối cùng, hai người chia tay.
Chuyện này vốn chẳng liên quan đến tôi.
Nếu không phải Khả Hân tình cờ nhắc đến, có lẽ tôi đã chẳng biết.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là Nhược Đồng lại chủ động tìm đến văn phòng luật sư.
Cô ta muốn thương lượng việc hoàn trả một phần tài sản.
Theo lời Khả Hân, thái độ lần này của cô ta hoàn toàn khác trước.
Không còn cao ngạo.
Không còn liên tục nhắc đến sự hy sinh của Minh Triệt.
Cô ta chỉ hỏi:
“Nếu tôi hoàn trả những khoản được xác định là tài sản chung, chuyện này có thể kết thúc không?”
Khả Hân đáp:
“Chúng tôi sẽ xem xét trên cơ sở pháp luật và thỏa thuận giữa các bên.”
Nhược Đồng im lặng.
Sau đó hỏi thêm:
“Chị Uyển Chi có còn hận tôi không?”
Khả Hân kể rằng lúc ấy cô ấy đã nhìn Nhược Đồng rất lâu.
Rồi trả lời:
“Cô Tống hiện tại rất bận.”
“Cô ấy không có thời gian để hận cô.”
Nghe đến đây, tôi bật cười.
Khả Hân cũng cười.
“Thấy tớ trả lời thế nào?”
“Rất đúng.”
Tôi nói.
“Bởi vì tớ thật sự không còn quan tâm.”
Đối với tôi, Bạch Nhược Đồng chưa từng là người chiến thắng.
Cô ta chỉ là người khiến tôi nhìn rõ cuộc hôn nhân của mình sớm hơn.
Nếu không có cô ta, có lẽ tôi vẫn tiếp tục nhẫn nhịn.
Tiếp tục tự trách.
Tiếp tục cố gắng trở thành người vợ hoàn hảo trong mắt một người đàn ông không còn muốn trân trọng mình.