Trong thời gian ấy, Minh Triệt đã nhiều lần thay đổi thái độ.

Ban đầu, anh ta tức giận.

Sau đó, anh ta cố gắng thuyết phục.

Rồi bắt đầu cầu xin.

Đến cuối cùng, anh ta gần như không còn phản đối các điều khoản tài sản.

Chỉ có một yêu cầu duy nhất.

Anh ta muốn gặp tôi lần cuối.

Khả Hân chuyển lời.

“Anh ta nói sẽ ký thỏa thuận nếu cậu chịu gặp.”

Tôi nhíu mày.

“Lại điều kiện?”

Khả Hân cười.

“Ừ.”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Cô ấy hơi bất ngờ.

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc.”

Tôi bình thản đáp:

“Có những chuyện nên kết thúc trực tiếp.”

Chúng tôi hẹn gặp tại một quán cà phê gần tòa án.

Đó là nơi tôi và Minh Triệt từng đến trong những năm đầu kết hôn.

Ngày ấy, quán còn nhỏ.

Bây giờ đã được sửa sang khang trang hơn.

Khi tôi bước vào, Minh Triệt đang ngồi bên cửa sổ.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng.

Trông gầy hơn trước.

Tóc cũng được cắt ngắn.

Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

“Uyển Chi.”

Tôi gật đầu.

“Ngồi đi.”

Anh ta kéo ghế cho tôi.

Một hành động rất quen thuộc.

Trước kia, Minh Triệt luôn là người chu đáo trong mắt người ngoài.

Anh ta biết mở cửa xe.

Biết kéo ghế.

Biết nói những lời lịch sự.

Nhưng đôi khi, sự tử tế trong những cử chỉ nhỏ lại khiến người ta quên mất những tổn thương lớn hơn.

Tôi ngồi xuống.

Gọi một ly trà nóng.

Minh Triệt nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, anh ta khẽ nói:

“Em thay đổi nhiều quá.”

Tôi mỉm cười.

“Con người ai cũng thay đổi.”

“Em đẹp hơn trước.”

“Cảm ơn.”

Anh ta im lặng.

Có lẽ anh ta không quen với thái độ bình thản này.

Trước kia, mỗi khi gặp nhau sau một cuộc tranh cãi, tôi luôn là người muốn nói thật nhiều.

Muốn giải thích.

Muốn hỏi.

Muốn tìm kiếm một câu trả lời.

Bây giờ, tôi chỉ ngồi đó.

Không mong đợi điều gì.

Minh Triệt cúi đầu.

“Anh đã gặp Nhược Đồng.”

Tôi không đáp.

“Cô ấy chuẩn bị rời thành phố.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Anh ta cười khổ.

“Cô ấy nói chưa từng yêu anh.”

Tôi nhấp một ngụm trà.

“Chuyện đó không liên quan đến tôi.”

Minh Triệt nhìn tôi.

“Uyển Chi, anh biết.”

“Anh chỉ muốn nói… anh đã hiểu.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Hiểu điều gì?”

“Hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng xem nhẹ.”

Anh ta nhìn đôi bàn tay mình.

“Trước kia anh luôn nghĩ em làm quá.”

“Anh cho rằng chỉ cần không có quan hệ thể xác với người khác thì không tính là phản bội.”

“Anh nghĩ em phải hiểu cho anh.”

“Nhưng bây giờ…”

Giọng anh ta nghẹn lại.

“Bây giờ anh mới biết mình đã sai đến mức nào.”

Tôi im lặng.

Minh Triệt ngẩng đầu.

Đôi mắt anh ta đỏ hoe.

“Uyển Chi, anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

Lần đầu tiên sau rất lâu, anh ta không tìm lý do biện minh.

Không nhắc đến việc cứu người.

Không nói tôi ích kỷ.

Cũng không yêu cầu tôi phải bao dung.

Anh ta chỉ nói xin lỗi.

Một lời xin lỗi đến muộn.

Tôi khẽ gật đầu.

“Tôi nghe rồi.”

Minh Triệt lập tức hỏi:

“Vậy em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi nhìn anh ta.

Sau đó, tôi nói:

“Tôi có thể không tiếp tục oán trách anh.”

Ánh mắt anh ta sáng lên.

Nhưng tôi chưa nói hết.

“Điều đó không có nghĩa tôi sẽ quay lại.”

Nụ cười trên môi Minh Triệt lập tức biến mất.

Tôi tiếp tục:

“Minh Triệt, anh có biết sự khác biệt giữa tha thứ và quay về không?”

Anh ta không đáp.

“Tha thứ là tôi không muốn mang theo những tổn thương ấy suốt phần đời còn lại.”

“Còn quay về là tôi tự nguyện đặt mình vào vị trí có thể bị tổn thương lần nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tôi có thể làm điều thứ nhất.”

“Nhưng sẽ không làm điều thứ hai.”

Minh Triệt cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Tôi không đưa khăn giấy.

Không an ủi.

Cũng không cảm thấy cần phải làm gì.

Trước kia, chỉ cần thấy anh ta buồn, tôi đã lập tức mềm lòng.

Nhưng bây giờ, tôi hiểu cảm xúc của anh ta là trách nhiệm của chính anh ta.

Tôi không còn là người phải đứng ra xoa dịu mọi nỗi đau.

Một lúc lâu sau, Minh Triệt khàn giọng:

“Anh còn cơ hội nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Dù anh chờ bao lâu?”

“Dù bao lâu.”

“Dù anh thay đổi?”

“Tôi hy vọng anh thay đổi.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng không phải để được tôi yêu lại.”

“Anh nên trở thành người tốt hơn vì chính mình.”

Minh Triệt nhắm mắt.

Một lúc lâu sau, anh ta lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Đặt lên bàn.

Tôi nhận ra đó là chiếc hộp đựng nhẫn cưới của anh ta.

Anh ta mở ra.

Bên trong là chiếc nhẫn nam mà chúng tôi từng cùng chọn.

“Anh vẫn luôn đeo nó.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Không nói gì.

Minh Triệt khẽ hỏi:

“Nhẫn của em đâu?”

Tôi đáp:

“Tôi cất rồi.”

Anh ta ngẩng đầu.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan