“Anh rất vui vì em đã nhớ ra mình vốn là người như thế nào.”

Tôi khựng lại.

Anh nói tiếp:

“Diệp An Nhiên mà anh quen chưa từng cần ai thương hại.”

“Cô ấy chỉ cần người khác đừng cản đường.”

Không hiểu sao, câu nói ấy khiến trái tim tôi khẽ rung lên.

Tôi quay mặt đi.

“Đi thôi.”

Chín giờ đúng.

Phòng họp tầng ba mươi sáu của tập đoàn Lục thị.

Phó Cảnh Hành đã ngồi chờ từ trước.

Bên cạnh anh ta là Tô Nhược Vy.

Cô ta mặc một bộ váy công sở màu kem, cổ tay đeo chiếc đồng hồ nữ tối qua.

Trên ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương vẫn sáng lấp lánh.

Vừa thấy tôi bước vào, Phó Cảnh Hành lập tức đứng dậy.

“Diệp An Nhiên!”

Giọng anh ta đầy tức giận.

“Em thật sự dám đến đây?”

Tôi nhìn anh.

“Đây là phòng họp, Phó tổng. Anh có thể nói nhỏ một chút không?”

Phó Cảnh Hành sững người.

Tô Nhược Vy lập tức đứng lên.

“Chị An Nhiên, chị đừng hiểu lầm. Hôm nay em đến chỉ để hỗ trợ anh Cảnh Hành chuẩn bị tài liệu thôi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô là trợ lý của Phó tổng, đến đây làm việc là chuyện bình thường.”

Tô Nhược Vy ngẩn ra.

Có lẽ cô ta đã chuẩn bị sẵn một màn giải thích đầy nước mắt.

Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội.

Phó Cảnh Hành bước đến gần.

“An Nhiên, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Tôi lùi một bước.

“Không cần.”

Anh ta nghiến răng.

“Em nhất định phải làm anh mất mặt trước đối tác sao?”

Tôi bật cười.

“Phó tổng, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Anh đừng nhầm lẫn quan hệ cá nhân với công việc.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Anh chưa đồng ý chia tay!”

Tôi nhìn anh ta.

“Chia tay không cần cả hai người đồng ý.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.

Lục Đình Kiêu bước vào cùng giám đốc tài chính và trưởng bộ phận pháp chế.

Mọi người lập tức đứng dậy.

“Lục tổng.”

Anh gật đầu.

Sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

“An Nhiên, ngồi đây.”

Phó Cảnh Hành nhìn chiếc ghế.

Rồi nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta tối sầm.

“Lục tổng, tôi nghĩ anh nên giải thích chuyện này.”

Lục Đình Kiêu bình thản ngồi xuống.

“Giải thích chuyện gì?”

“Vì sao Diệp An Nhiên lại tham dự cuộc họp hợp tác giữa hai công ty?”

“Bởi vì cô ấy có quyền.”

Phó Cảnh Hành cười lạnh.

“Quyền gì?”

Lục Đình Kiêu không trả lời.

Anh chỉ nhìn sang tôi.

Tôi mở tập hồ sơ.

Đẩy một bản tài liệu đến trước mặt Phó Cảnh Hành.

“Anh xem đi.”

Phó Cảnh Hành cau mày.

Anh ta cầm tài liệu lên.

Ban đầu, vẻ mặt vẫn đầy khó chịu.

Nhưng khi nhìn đến trang thứ ba, sắc mặt anh ta đột nhiên trắng bệch.

“Không thể nào!”

Tô Nhược Vy giật mình.

“Anh Cảnh Hành, có chuyện gì vậy?”

Phó Cảnh Hành không trả lời.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tên người sở hữu cuối cùng của quỹ đầu tư.

Diệp An Nhiên.

Hai mươi tám phần trăm cổ phần.

Một trăm hai mươi tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu.

Quyền đề cử thành viên hội đồng quản trị.

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin tài chính theo thỏa thuận cổ đông.

Và quyền yêu cầu xem xét trách nhiệm quản lý khi phát hiện dấu hiệu sử dụng tài sản công ty không đúng mục đích.

Tay Phó Cảnh Hành run lên.

“Quỹ đầu tư này… là của em?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Em lừa anh?”

Tôi nhìn anh ta, gần như không tin vào tai mình.

“Lừa?”

Phó Cảnh Hành đập mạnh tài liệu xuống bàn.

“Suốt ba năm qua, em giấu anh chuyện mình là cổ đông lớn của công ty!”

Tôi bật cười.

“Phó Cảnh Hành, anh có biết ba năm trước công ty anh suýt phá sản không?”

Anh ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Ngân hàng từ chối gia hạn khoản vay. Nhà cung cấp đòi thanh toán. Nhân viên ba tháng chưa nhận đủ lương.”

“Anh đến tìm em, nói chỉ cần có một trăm tỷ, anh sẽ cứu được công ty.”

“Em không muốn anh cảm thấy mình phải dựa vào bạn gái, nên mới đầu tư thông qua quỹ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bây giờ anh lại nói em lừa anh?”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Tô Nhược Vy nhìn Phó Cảnh Hành.

“Anh… anh từng nhận tiền của chị ấy sao?”

Phó Cảnh Hành lập tức quay sang.

“Không phải như em nghĩ!”

Tôi không nhịn được bật cười.

Đến lúc này, điều anh ta quan tâm đầu tiên vẫn là suy nghĩ của Tô Nhược Vy.

Tôi đóng tập hồ sơ.

“Phó tổng, chuyện cũ không cần nhắc nữa.”

“Hôm nay chúng ta bàn công việc.”

Lục Đình Kiêu khẽ gật đầu.

Giám đốc tài chính lập tức bật màn hình trình chiếu.

“Qua quá trình rà soát, chúng tôi phát hiện một số khoản chi của Phó thị có dấu hiệu bất thường.”

Trên màn hình xuất hiện một bảng thống kê.

Chi phí truyền thông.

Chi phí đại diện thương hiệu.

Chi phí tư vấn hình ảnh.

Chi phí tổ chức sự kiện.

Tổng cộng hơn ba mươi sáu tỷ đồng trong hai năm.

Người thụ hưởng chính là một công ty truyền thông có liên hệ với Tô Nhược Vy.

Tôi nhìn bảng số liệu.

Rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta.

Thì ra không chỉ có chuyện tình cảm.

Phó Cảnh Hành còn dùng tiền công ty để nuôi dưỡng sự nghiệp của người phụ nữ mình yêu.

Giám đốc tài chính tiếp tục:

“Chúng tôi chưa kết luận các khoản chi này vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ chứng minh hiệu quả kinh doanh và quy trình phê duyệt chưa đầy đủ.”

“Đặc biệt, một số hợp đồng được ký với bên có quan hệ lợi ích nhưng chưa được công bố theo quy định nội bộ.”

Tô Nhược Vy lập tức tái mặt.

“Không phải! Những khoản đó đều là chi phí hợp lý!”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô có thể cung cấp báo cáo nghiệm thu không?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng