Trước khi rời đi, Lục Đình Kiêu quay sang tôi.

“Ngày mai chín giờ, anh đến đón em.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Đi đâu?”

“Lục thị.”

Anh nhìn tôi.

“Có người cần biết, vị hôn thê của anh không phải người để họ tùy tiện bắt nạt.”

Tôi còn chưa kịp đáp, anh đã nói thêm:

“Nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Ba năm trước, khi từ chối lời cầu hôn của anh, tôi đã nói rất nhiều lời khó nghe.

Tôi nói mình yêu Phó Cảnh Hành.

Tôi nói dù cả thế giới chỉ còn một người đàn ông, tôi cũng không chọn Lục Đình Kiêu.

Tôi còn nói anh đừng lãng phí thời gian trên người mình.

Khi ấy, anh chỉ im lặng.

Sau đó nói:

“Anh hiểu.”

Từ đó, anh thật sự không làm phiền tôi nữa.

Ba năm trôi qua.

Tôi cứ tưởng anh đã sớm quên.

Không ngờ đêm nay, người xuất hiện trước mặt tôi lại chính là anh.

Tôi hít sâu.

“Em sẽ đi.”

Ánh mắt Lục Đình Kiêu khẽ động.

Tôi nói tiếp:

“Chuyện của em, em muốn tự mình giải quyết.”

Anh nhìn tôi.

Rồi mỉm cười.

“Được. Anh ở bên cạnh em.”

Đêm ấy, tôi gần như không ngủ.

Không phải vì đau lòng.

Mà vì tôi bận kiểm tra lại toàn bộ những thứ liên quan đến Phó Cảnh Hành.

Tám năm yêu nhau, tôi đã giúp anh quá nhiều.

Năm đầu tiên khởi nghiệp, anh không có tiền thuê văn phòng.

Tôi lén lấy tiền tiết kiệm mua cho anh một căn hộ nhỏ làm nơi làm việc.

Năm thứ ba, công ty anh gặp khủng hoảng dòng tiền.

Tôi dùng cổ phần cá nhân làm tài sản bảo đảm, giúp anh vay được một khoản vốn lớn.

Năm thứ năm, khi anh muốn mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, tôi giới thiệu anh với những đối tác quan trọng của nhà họ Diệp.

Nhưng Phó Cảnh Hành luôn nói với người ngoài rằng anh đi lên bằng hai bàn tay trắng.

Tôi chưa từng phản bác.

Bởi khi ấy, tôi thật lòng nghĩ rằng thành công của anh cũng là hạnh phúc của tôi.

Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy mình ngu ngốc.

Tôi mở két sắt trong phòng làm việc.

Lấy ra một tập hồ sơ dày.

Trên bìa ghi rõ:

Hợp đồng đầu tư và thỏa thuận chuyển nhượng quyền lợi.

Tôi lật từng trang.

Cuối cùng dừng lại ở một điều khoản.

Ba năm trước, khi Phó Cảnh Hành cần huy động vốn để cứu công ty, tôi đã âm thầm góp một trăm hai mươi tỷ đồng thông qua quỹ đầu tư do mình sở hữu.

Đổi lại, quỹ của tôi nắm giữ hai mươi tám phần trăm cổ phần Phó thị.

Đó là khoản đầu tư thật, được thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý.

Nhưng vì muốn giữ thể diện cho Phó Cảnh Hành, tôi chưa từng công khai mình là người sở hữu cuối cùng của quỹ.

Ngay cả anh ta cũng chỉ biết quỹ đầu tư ấy có quan hệ với nhà họ Diệp.

Anh không biết người đứng sau chính là tôi.

Tôi nhìn bản hợp đồng.

Bỗng nhiên bật cười.

Phó Cảnh Hành từng nói:

“An Nhiên, em không hiểu kinh doanh đâu. Những chuyện này cứ để đàn ông lo.”

Được thôi.

Ngày mai, tôi sẽ cho anh biết người không hiểu kinh doanh trong mắt anh rốt cuộc đang nắm giữ bao nhiêu thứ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc sáu giờ.

Tắm rửa, trang điểm, chọn một bộ vest màu trắng ngà.

Tôi không đeo bất kỳ món trang sức nào Phó Cảnh Hành từng tặng.

Chiếc vòng tay anh mua nhân dịp kỷ niệm năm năm, tôi tháo xuống.

Sợi dây chuyền anh tặng vào sinh nhật năm ngoái, tôi đặt lại vào hộp.

Cuối cùng, tôi mở ngăn kéo đầu giường.

Bên trong có một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Tôi nhớ lời Phó Cảnh Hành trong tin nhắn tối qua.

Quà sinh nhật anh để trong ngăn kéo đầu giường rồi.

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền hình trái tim nhỏ.

Tôi nhận ra mẫu thiết kế này.

Đó là món đồ đang được bán đại trà trên một trang mua sắm trực tuyến.

Giá chưa đến hai triệu đồng.

Tôi không chê giá trị món quà.

Tám năm trước, khi Phó Cảnh Hành còn nghèo, anh từng tặng tôi một chiếc kẹp tóc chỉ vài chục nghìn.

Tôi đã giữ nó như báu vật.

Điều khiến tôi bật cười là tấm thiệp đặt bên dưới.

Trên đó ghi:

【Nhược Vy, mong em mãi là cô gái nhỏ được anh bảo vệ.】

Tôi nhìn dòng chữ.

Rất lâu.

Sau đó lấy điện thoại chụp ảnh.

Hóa ra anh ta không chỉ quên sinh nhật tôi.

Mà còn nhầm cả quà.

Tôi đặt chiếc hộp trở lại ngăn kéo.

Đúng tám giờ, anh trai bước vào phòng ăn.

Thấy tôi đã ngồi đó, anh hơi ngạc nhiên.

“Không ngủ được à?”

Tôi gật đầu.

“Em đang tính toán.”

“Tính gì?”

“Tính xem tám năm qua em đã đầu tư vào Phó Cảnh Hành bao nhiêu tiền.”

Anh trai đặt tách cà phê xuống.

“Rồi sao?”

Tôi mỉm cười.

“Em phát hiện khoản đầu tư này nên được tái cơ cấu từ lâu rồi.”

Anh nhìn tôi vài giây.

Sau đó bật cười lớn.

“Đúng là em gái anh.”

Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn.

“Anh, em muốn triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường của Phó thị.”

Diệp Thừa Ngôn nhìn tài liệu.

Nụ cười dần biến mất.

“Em định công khai thân phận cổ đông?”

“Vâng.”

“Phó Cảnh Hành sẽ phát điên.”

Tôi cầm tách trà lên.

“Vậy thì để anh ta phát điên.”

Đúng tám giờ bốn mươi lăm phút, Lục Đình Kiêu đến.

Hôm nay anh mặc vest xám đậm, cà vạt màu đen.

Vừa bước vào phòng khách, anh đã nhìn thấy tập hồ sơ trên tay tôi.

Anh hơi nhướng mày.

“Chuẩn bị đầy đủ rồi?”

Tôi gật đầu.

“Anh có bất ngờ không?”

“Có.”

Anh bước đến.

“Anh tưởng em sẽ mất ít nhất một tuần để bình tĩnh.”

Tôi nhìn anh.

“Anh thất vọng à?”

“Không.”

Lục Đình Kiêu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan