Chương 1
Ngày được đưa ra khỏi khu điều trị t/â/m th/ầ/n biệt lập, việc đầu tiên tôi làm là ký vào bản cam kết không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của chồng nữa.
Người quản gia nhìn chữ ký ngay ngắn trên giấy, ngạc nhiên đến mức quên cả thu bút.
Bởi bốn năm trước, chính tôi đã cầm d/a/o r/ạ/ch n/á/t chiếc váy cưới mà chồng chuẩn bị cho người phụ nữ khác, sau đó quỳ giữa trời tuyết suốt một đêm, cầu xin anh đừng phản bội lời thề năm xưa.
Kết quả, tôi bị đưa vào b/ệ/nh viện t/â/m th/ầ/n.
Bốn năm sau, tôi không khóc, không làm loạn, thậm chí còn chủ động tháo chiếc nhẫn cưới đã đeo suốt tám năm, đặt lên bàn.
“Phiền chú chuyển lời với Tạ Hoài Châu, tôi đồng ý ly h/ô/n. Cổ phần, nhà cửa, trang sức, tôi đều không cần.”
Quản gia thở phào.
“Thiếu phu nhân cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Cô cứ nói.”
“Tôi muốn đón con gái về.”
Nụ cười trên mặt quản gia lập tức biến mất.
Ông ta cúi đầu, bàn tay cầm bản cam kết khẽ run.
“Tiểu thư… e rằng không tiện trở về.”
Tôi nhìn ông ta.
“Tại sao?”
“Bởi vì…”
Ông ta còn chưa kịp trả lời, chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên ba chữ: Đại thiếu gia.
Quản gia vội vàng bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông lạnh lùng mà tôi đã khắc sâu vào tận xương tủy.
“Đón cô ta về chưa?”
“Dạ, đã đón được rồi.”
“Nhắc cô ta nhớ, tối nay là tiệc đầy tháng của con trai Thanh D/a/o. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt khách khứa làm mất hứng.”
Quản gia vâng dạ liên tục.
Nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị cúp máy, một giọng phụ nữ mềm mại bất chợt vang lên.
“Hoài Châu, anh đừng hung dữ như vậy. Dù sao chị Minh Nguyệt cũng là mẹ ruột của Tiểu Nặc.”
Người đàn ông im lặng vài giây, sau đó dịu giọng.
“Em vừa s/i/nh con, đừng bận tâm đến những chuyện không đáng.”
“Nhưng hôm nay cũng là ngày gi/ỗ của Tiểu Nặc mà. Em nghĩ chị ấy nên được biết…”
Điện thoại đột ngột bị ngắt.
Tôi đứng bất động.
Gió tháng Mười thổi qua khoảng sân rộng, cuốn những chiếc lá vàng lăn đến bên chân.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn quản gia.
“Chú Lưu.”
Giọng tôi bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Vừa rồi cô ta nói ngày gi/ỗ của ai?”
Quản gia tái mét.
Tôi tiến lên một bước.
“Tôi hỏi chú.”
“Ngày gi/ỗ của ai?”
Ông ta lùi lại, môi run rẩy.
“Thiếu phu nhân, cô vừa mới xuất viện, sức khỏe chưa ổn định. Hay là chúng ta về nhà trước…”
Tôi giật lấy điện thoại trong tay ông ta, mở danh bạ, bấm vào số của Tạ Hoài Châu.
Cuộc gọi vừa kết nối, tôi đã hỏi thẳng:
“Tạ Hoài Châu, con gái tôi đâu?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Có thể bạn thích
Rất lâu sau, anh mới đáp:
“Cố Minh Nguyệt, em vừa trở về đã định gây chuyện?”
“Tôi hỏi anh, Tiểu Nặc đâu?”
“Con bé đã m/ấ/t rồi.”
Bốn chữ.
Nhẹ nhàng như thể anh đang thông báo một món đồ cũ bị vứt bỏ.
Tôi cảm thấy trái tim mình ngừng đập.
“Anh nói lại lần nữa.”
Tạ Hoài Châu mất kiên nhẫn.
“Ba năm trước, Tiểu Nặc mắc b/ệ/nh nặng, điều trị không hiệu quả. Chuyện đã qua lâu rồi, em đừng nhắc lại nữa.”
Tôi bật cười.
“B/ệ/nh gì?”
“Minh Nguyệt!”
“B/Ệ/NH GÌ?”
Tiếng hét xé toạc khoảng sân yên tĩnh.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc.
Ngay sau đó, giọng Tạ Hoài Châu càng lạnh lẽo.
“Em làm Thanh D/a/o sợ rồi. Tôi cảnh cáo em, đừng phát đ/i/ê/n nữa.”
Anh cúp máy.
Tôi đứng giữa sân, nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Bốn năm trước, ngày tôi bị c/ư/ỡ/ng ch/ế đưa đi, Tiểu Nặc mới năm tuổi.
Con bé mặc chiếc váy vàng nhạt tôi tự tay may, ôm chặt chân tôi, khóc đến khản giọng.
“Mẹ ơi, đừng đi!”
“Mẹ ơi, Nặc Nặc sẽ ngoan mà!”
“Con không cần bố nữa, con chỉ cần mẹ thôi!”
Tạ Hoài Châu đã sai vệ sĩ kéo con bé ra.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy anh cúi xuống, lạnh lùng nói với đứa trẻ:
“Chừng nào mẹ con chịu nhận sai, bố sẽ cho hai mẹ con gặp nhau.”
Suốt bốn năm, tôi đã viết ba trăm bảy mươi hai lá thư cho con gái.
Không một lá nào nhận được hồi âm.
Tôi từng nghĩ con bé còn quá nhỏ, không biết viết thư.
Sau này, tôi lại tự an ủi rằng có lẽ Tạ Hoài Châu không cho phép.
Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng thứ ba.
Rằng đứa con tôi liều mạng s/i/nh ra, đứa trẻ tôi yêu hơn cả tính mạng, đã không còn trên đời.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi vải cũ.
Bên trong là một con thỏ bông đã sờn tai.
Đó là món quà tôi chuẩn bị cho sinh nhật sáu tuổi của Tiểu Nặc.
Tôi đã giữ nó suốt bốn năm.
Đến tận hôm nay.
Không ngờ con gái tôi lại chẳng còn cơ hội nhận được nữa.
Tối hôm ấy, biệt thự nhà họ Tạ sáng rực đèn.
Hàng trăm chiếc xe sang đỗ kín hai bên đường.
Giới thượng lưu khắp Hải Thành đều đến chúc mừng Tạ Hoài Châu có được con trai nối dõi.
Người phụ nữ đứng bên cạnh anh không phải tôi.
Mà là Tống Thanh D/a/o.
Em gái nuôi của Tạ Hoài Châu.
Cũng là người đã sống dưới cùng một mái nhà với chúng tôi suốt tám năm.
Bốn năm trước, cô ta nói mình mắc b/ệ/nh h/i/ể/m nghèo, chỉ còn sống được vài tháng.
Nguyện vọng cuối cùng là được mặc váy cưới, tổ chức một hôn lễ với người đàn ông cô ta yêu nhất.
Người đó chính là chồng tôi.
Tạ Hoài Châu nói chỉ là một buổi lễ giả.
Anh bảo tôi nên rộng lượng.
Tôi không đồng ý.
Thế là tôi trở thành người đàn bà ghen tuông b/ệ/nh h/o/ạ/n, t/â/m th/ầ/n bất ổn, không đủ tư cách nuôi dưỡng con gái.
Còn Tống Thanh D/a/o, người đáng lẽ chỉ sống được vài tháng, giờ đây lại khỏe mạnh s/i/nh cho anh một đứa con trai.
Tôi bước vào đại sảnh giữa tiếng nhạc du dương.
Không ai nhận ra tôi ngay lập tức.
Bởi người phụ nữ từng được gọi là đệ nhất mỹ nhân Hải Thành, giờ chỉ còn là một cái bóng gầy gò trong chiếc váy đen rộng thùng thình.
Tạ Hoài Châu đang bế con trai.
Tống Thanh D/a/o nép bên cạnh anh, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương mà năm xưa mẹ tôi để lại cho tôi.
Thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta thoáng cứng đờ.
“Chị Minh Nguyệt?”
Tạ Hoài Châu quay đầu.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt hốc hác của tôi, khẽ nhíu mày.
“Ai cho em đến đây?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nhìn đứa trẻ trong lòng anh.
Thằng bé được quấn trong chiếc chăn lụa màu trắng.
Trên cổ tay nhỏ xíu đeo một chiếc vòng bạc.