Chương 13
Cô bật cười.
“Phó nhị gia, hôm nay ông nhắc đến quan hệ gia đình thật đúng lúc.”
Cô lấy từ túi xách ra một bản sao đơn l/y h/ô/n.
“Đây là thủ tục tôi đang tiến hành.”
“Còn hôm nay, tôi xuất hiện với tư cách đại diện cổ đông.”
Cô nhìn thẳng vào ông ta.
“Xin ông phân biệt rõ chuyện công và chuyện tư.”
Phó Minh Viễn không nói được lời nào.
Cuộc họp kéo dài gần bốn giờ.
Cuối cùng, hội đồng quản trị thông qua nghị quyết thành lập ủy ban kiểm tra độc lập.
Các cá nhân có xung đột lợi ích bị yêu cầu tạm thời không tham gia quyết định liên quan đến những giao dịch đang được rà soát.
Đề nghị bãi nhiệm Phó Cảnh Hàn không được thông qua trong cuộc họp ấy.
Nhưng quyền điều hành của anh cũng bị đặt dưới cơ chế giám sát chặt chẽ hơn.
Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Phó Cảnh Hàn bước tới trước mặt Giang Tịch Nhan.
“Tịch Nhan.”
Cô đang thu dọn tài liệu.
Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu.
“Có việc gì sao, Phó tổng?”
Anh nhìn cô rất lâu.
“Cô đã biết chuyện chú hai từ bao giờ?”
“Trước khi chúng ta kết hôn.”
Phó Cảnh Hàn sững người.
“Vậy tại sao cô không nói?”
Tịch Nhan nhìn anh.
“Tôi đã nói.”
“Không thể nào.”
“Anh còn nhớ báo cáo rủi ro tôi gửi vào tháng trước khi kết hôn không?”
Phó Cảnh Hàn im lặng.
Một ký ức mơ hồ hiện lên.
Khi ấy, anh đang chuẩn bị ký một hợp đồng lớn.
Giang Tịch Nhan từng đưa anh một tập hồ sơ dày.
Cô nói:
“Phó tổng, tôi đề nghị kiểm tra lại các giao dịch với công ty liên kết của Phó nhị gia.”
Nhưng anh chỉ đáp:
“Chuyện trong gia đình tôi tự biết xử lý.”
Cô hỏi lại:
“Anh chắc chắn?”
Anh gật đầu.
“Đừng can thiệp quá sâu.”
Giờ đây nhớ lại, Phó Cảnh Hàn cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đè nặng.
“Tịch Nhan…”
Cô khép tập tài liệu.
“Anh không tin tôi.”
Anh cúi đầu.
“Tôi…”
Có thể bạn thích
“Không sao.”
Hai chữ ấy khiến anh càng khó chịu.
Tịch Nhan nhìn anh.
“Trước đây tôi từng nghĩ, dù chúng ta không yêu nhau, ít nhất anh cũng sẽ tôn trọng năng lực chuyên môn của tôi.”
“Nhưng sau khi kết hôn, anh không còn xem tôi là giám đốc pháp chế.”
“Anh chỉ xem tôi là một người vợ trên danh nghĩa.”
Phó Cảnh Hàn siết chặt tay.
“Tôi không cố ý…”
“Cố ý hay không, kết quả vẫn như nhau.”
Cô bước qua anh.
“Phó tổng, tôi hy vọng anh sớm hoàn tất thủ tục l/y h/ô/n.”
Anh bất giác nắm lấy cổ tay cô.
“Tịch Nhan, đợi đã.”
Cô cúi xuống nhìn bàn tay anh.
“Buông ra.”
Phó Cảnh Hàn lập tức thả tay.
Anh nhìn cô, giọng nói khàn đi.
“Nếu tôi nói tôi muốn bắt đầu lại thì sao?”
Tịch Nhan hơi ngạc nhiên.
Sau đó, cô bật cười.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Mà là nụ cười của người vừa nghe thấy một chuyện quá đỗi muộn màng.
“Phó Cảnh Hàn, anh biết điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời là gì không?”
Anh im lặng.
“Là có những thứ khi còn trong tay, người ta không biết trân trọng.”
“Đến lúc mất đi mới nhận ra giá trị.”
Cô nhìn anh.
“Nhưng không phải thứ gì mất đi cũng có thể lấy lại.”
Nói xong, cô quay người rời khỏi phòng.
Phó Cảnh Hàn đứng bất động.
Lần đầu tiên, anh hiểu thế nào là cảm giác bất lực.
Anh có thể điều hành một tập đoàn hàng trăm tỷ.
Có thể ký những hợp đồng khiến thị trường biến động.
Có thể khiến hàng nghìn nhân viên nghe theo mệnh lệnh.
Nhưng anh không thể khiến người phụ nữ trước mặt quay đầu nhìn mình thêm một lần.
Trong khi đó, Hạ Thiên Nhu cũng nhận được tin tức về cuộc họp cổ đông.
Khi biết Phó Minh Viễn bị đưa vào diện điều tra nội bộ, cô ta lập tức hoảng loạn.
Bởi cô ta hiểu rõ hơn ai hết những khoản tiền kia đã đi đâu.
Ban đầu, Hạ Thiên Nhu chỉ là một diễn viên tuyến ba.
Cô ta có ngoại hình nổi bật nhưng sự nghiệp mãi không khởi sắc.
Hai năm trước, trong một buổi tiệc, cô ta tình cờ gặp Phó Minh Viễn.
Người đàn ông ấy hứa sẽ giúp cô ta trở thành ngôi sao.
Đổi lại, cô ta phải tiếp cận Phó Cảnh Hàn.
Khi ấy, Hạ Thiên Nhu không hiểu vì sao.
Nhưng sau này cô ta mới biết, Phó Minh Viễn muốn cài một người thân cận bên cạnh cháu trai.
Một người có thể dò hỏi lịch trình.
Tiếp cận thông tin.
Và khi cần thiết, gây ra những rắc rối khiến Phó Cảnh Hàn mất uy tín.
Hạ Thiên Nhu đồng ý.
Bởi cô ta tin rằng chỉ cần bám được vào Phó Cảnh Hàn, mình sẽ có mọi thứ.
Tiền bạc.
Danh tiếng.
Địa vị.
Thậm chí là danh phận Phó phu nhân.
Nhưng cô ta đã đánh giá thấp Giang Tịch Nhan.
Cô tưởng người phụ nữ ấy chỉ là một cô vợ nghèo được thuê về.
Không ngờ đối phương lại là cổ đông sáng lập của Thiên Thịnh.
Càng không ngờ anh trai cô lại là chủ tịch Viễn Thành.
Điều khiến Hạ Thiên Nhu sợ hãi nhất không phải sự giàu có của Giang Tịch Nhan.
Mà là việc cô có thể tìm ra những bí mật mà Hạ Thiên Nhu tưởng đã che giấu hoàn toàn.
Đêm ấy, Hạ Thiên Nhu nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
“Cô Hạ.”
Giọng đàn ông vang lên.
“Chúng tôi là đại diện bộ phận điều tra nội bộ được Phó thị ủy quyền. Mong cô phối hợp cung cấp hồ sơ liên quan đến các hợp đồng truyền thông.”