Không mang bất kỳ món trang sức nào có liên quan đến Phó gia.

Cô bước vào phòng họp bằng dáng vẻ ung dung.

Phó Cảnh Hàn lập tức đứng dậy.

“Tịch Nhan?”

Cô nhìn anh.

“Phó tổng, lâu rồi không gặp.”

Ba chữ Phó tổng khiến sắc mặt anh cứng lại.

Phó Minh Viễn đứng lên.

“Giang Tịch Nhan? Cô đến đây làm gì?”

Tịch Nhan không trả lời ngay.

Cô đưa giấy ủy quyền cho thư ký.

Sau khi kiểm tra, thư ký công bố:

“Quỹ Thiên Thịnh và tập đoàn Viễn Thành hiện đại diện cho tổng cộng hai mươi tám phần trăm quyền biểu quyết tại cuộc họp này.”

Cả phòng họp lập tức náo động.

Hai mươi tám phần trăm!

Đó là tỷ lệ đủ để ảnh hưởng đáng kể đến nhiều quyết định quan trọng.

Phó Minh Viễn biến sắc.

“Không thể nào! Viễn Thành lấy đâu ra cổ phần Phó thị?”

Giang Thừa Dục bình thản đáp:

“Chúng tôi đã đầu tư từ nhiều năm trước thông qua các pháp nhân được công bố hợp lệ.”

Phó Minh Viễn nghiến răng.

“Vậy các người đến đây để giúp Cảnh Hàn?”

Giang Tịch Nhan nhìn ông ta.

“Không.”

Cô đặt tập tài liệu lên bàn.

“Chúng tôi đến để bảo vệ lợi ích cổ đông.”

Phó Minh Viễn bật cười.

“Đúng ý tôi. Vậy chúng ta cùng bỏ phiếu bãi nhiệm nó.”

Tịch Nhan khẽ nhướng mày.

“Phó nhị gia, ông có vẻ rất sốt ruột.”

“Đương nhiên. Công ty đang gặp nguy hiểm.”

“Vậy trước khi bỏ phiếu, tôi muốn công bố một số tài liệu.”

Cô quay sang thư ký.

“Phiền cô kết nối máy tính.”

Màn hình lớn sáng lên.

Một sơ đồ giao dịch xuất hiện.

Ở trung tâm là ba công ty đầu tư.

Các đường nối dẫn đến những doanh nghiệp liên kết của Phó thị.

Cuối cùng, tất cả đều hội tụ về một cái tên.

Phó Minh Viễn.

Nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất.

“Đây là cái gì?”

Giang Tịch Nhan nhìn ông ta.

“Phó nhị gia, ông không nhận ra các công ty do mình kiểm soát sao?”

“Cô đừng nói bậy!”

“Vậy chúng ta xem từng giao dịch.”

Tịch Nhan chuyển trang.

“Trong hai năm qua, ba công ty này đã nhận tổng cộng hơn sáu trăm triệu tệ từ các dự án liên kết với Phó thị.”

“Trong đó, một phần đáng kể không có hồ sơ nghiệm thu tương ứng.”

“Đồng thời, có dấu hiệu sử dụng tài sản của doanh nghiệp làm bảo đảm cho các khoản vay bên ngoài mà chưa được phê duyệt đúng quy trình.”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Phó Cảnh Hàn nhìn màn hình.

Sắc mặt anh ngày càng khó coi.

Anh biết chú hai có tham gia một số dự án.

Nhưng chưa từng nghĩ quy mô giao dịch lại lớn đến vậy.

Phó Minh Viễn đập bàn.

“Cô vu khống!”

Tịch Nhan không hề dao động.

“Ông có thể phản bác từng chứng từ.”

Cô chuyển sang trang tiếp theo.

“Đây là báo cáo kiểm toán sơ bộ.”

“Đây là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”

“Đây là lịch sử thay đổi người đại diện pháp luật.”

“Và đây là các giao dịch cần được cơ quan có thẩm quyền xác minh.”

Phó Minh Viễn nhìn từng trang.

Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.

Tịch Nhan tiếp tục:

“Đáng chú ý, một trong những công ty nhận tiền có quan hệ với công ty truyền thông của Hạ Thiên Nhu.”

Nghe đến cái tên ấy, Phó Cảnh Hàn lập tức ngẩng đầu.

“Hạ Thiên Nhu?”

“Đúng.”

Tịch Nhan nhìn anh.

“Phó tổng, người phụ nữ anh hết lòng bảo vệ không chỉ có quan hệ tài chính với Phó thị.”

“Cô ta còn có liên hệ với chú hai của anh.”

Phó Minh Viễn đột nhiên đứng bật dậy.

“Cô im miệng!”

Tịch Nhan bình thản nhìn ông ta.

“Ông đang sợ điều gì?”

“Tôi không sợ!”

“Vậy mời ông ngồi xuống.”

Giọng cô không lớn.

Nhưng cả phòng họp đều nghe rõ.

“Chúng ta vẫn chưa nói đến phần quan trọng nhất.”

Cô nhấn nút chuyển trang.

Trên màn hình xuất hiện một bản kế hoạch đầu tư.

Phó Cảnh Hàn vừa nhìn thấy đã lập tức biến sắc.

Đó là bản kế hoạch tái cấu trúc dự án cảng thương mại.

Một tài liệu nội bộ tuyệt mật.

Chỉ có vài người trong ban điều hành được quyền tiếp cận.

Vậy mà trên bản sao này lại có dấu xác nhận của một công ty thuộc hệ thống Phó Minh Viễn.

Tịch Nhan chậm rãi nói:

“Có người đã sử dụng thông tin kinh doanh chưa công bố để chuẩn bị một thương vụ mua lại tài sản với giá thấp.”

“Và thời điểm dự kiến thực hiện thương vụ trùng khớp với giai đoạn Phó thị có nguy cơ thiếu hụt dòng tiền.”

Lục Hoài Sâm tiếp lời:

“Nói cách khác, nếu tập đoàn rơi vào khủng hoảng, một nhóm nhà đầu tư đã chuẩn bị sẵn phương án thâu tóm các tài sản quan trọng.”

Cả phòng họp lập tức xôn xao.

Phó Cảnh Hàn quay sang chú hai.

“Chú muốn chiếm dự án cảng thương mại?”

Phó Minh Viễn cứng họng.

“Cảnh Hàn, cháu đừng nghe người ngoài…”

“Trả lời cháu!”

Tiếng quát khiến ông ta giật mình.

Nhưng Giang Tịch Nhan chỉ bình thản lên tiếng:

“Phó tổng, anh không cần ép ông ấy trả lời ở đây.”

“Những tài liệu cần thiết đã được chuyển cho bộ phận kiểm toán độc lập và cơ quan có thẩm quyền.”

Phó Minh Viễn tái mặt.

“Cô dám?”

Tịch Nhan nhìn ông ta.

“Ông đã dám làm, tại sao tôi không dám yêu cầu điều tra?”

Phó Minh Viễn nghiến răng.

“Giang Tịch Nhan, cô đừng quên mình vẫn là người Phó gia!”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng