Hạ Thiên Nhu sững người.

“Cái gì?”

“Họ đang kiểm toán.”

“Không thể nào!”

Cô ta lập tức lấy điện thoại gọi cho Phó Cảnh Hàn.

Nhưng cuộc gọi không kết nối.

Cô thử lần nữa.

Vẫn không được.

Đến lần thứ năm, cô mới nhận ra số điện thoại của mình đã bị chặn.

Hạ Thiên Nhu ngồi phịch xuống ghế.

“Anh ấy chặn tôi?”

Người quản lý im lặng.

“Không thể nào…”

Cô ta lẩm bẩm.

“Cảnh Hàn không thể đối xử với tôi như vậy…”

Người quản lý nhìn cô.

“Thiên Nhu, tôi phải hỏi cô một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Những khoản tiền chuyển vào công ty truyền thông của cô, rốt cuộc được dùng vào đâu?”

Hạ Thiên Nhu lập tức ngẩng đầu.

“Cô hỏi làm gì?”

“Vì công ty quản lý cần biết chúng ta đang đối mặt với rủi ro gì.”

“Tôi đã nói đó là chi phí quảng cáo!”

“Nhưng quảng cáo ở đâu?”

Hạ Thiên Nhu cứng họng.

Người quản lý nhìn cô rất lâu.

Sau đó, bà chậm rãi nói:

“Thiên Nhu, nếu cô không nói thật, không ai cứu được cô đâu.”

Hạ Thiên Nhu bỗng bật cười.

“Cứu tôi?”

Cô ta đứng dậy.

“Cô nghĩ tôi thật sự chỉ dựa vào Phó Cảnh Hàn sao?”

Người quản lý cau mày.

“Ý cô là gì?”

Hạ Thiên Nhu mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại khác.

“Cảnh Hàn không giúp thì tôi tìm người khác.”

Cô ta bấm một số điện thoại.

Chuông reo khá lâu mới có người nghe.

“Chú Phó.”

Giọng cô ta lập tức trở nên mềm mại.

“Cháu gặp chút rắc rối. Chú có thể giúp cháu không?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên.

“Thiên Nhu, tôi đã xem tin tức.”

“Chú đừng tin những gì trên mạng. Cháu bị Giang Tịch Nhan hãm hại!”

Người đàn ông im lặng.

Sau đó, ông ta hỏi:

“Cô còn giữ những tài liệu tôi đưa không?”

Hạ Thiên Nhu khựng lại.

“Có.”

“Vậy thì tốt.”

Giọng ông ta lạnh đi.

“Nhớ kỹ, chuyện giữa chúng ta tuyệt đối không được để Cảnh Hàn biết.”

Hạ Thiên Nhu siết chặt điện thoại.

“Cháu hiểu.”

Cúp máy, cô ta nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt dần trở nên hung ác.

“Giang Tịch Nhan, cô tưởng mình thắng rồi sao?”

“Còn lâu!”

Ba ngày sau, tập đoàn Phó thị tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường.

Nguyên nhân là hàng loạt vấn đề tài chính và quản trị vừa bị phát hiện.

Trong đó, nghiêm trọng nhất là việc một số công ty liên kết đã sử dụng tài sản bảo đảm không đúng với hồ sơ công bố.

Phó Cảnh Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa.

Sắc mặt anh mệt mỏi.

Ba ngày qua, anh gần như không ngủ.

Hàng chục cuộc điện thoại từ ngân hàng.

Những cuộc họp liên tục với kiểm toán.

Áp lực từ cổ đông.

Và trên hết là sự im lặng tuyệt đối của Giang Tịch Nhan.

Anh đã đến nhà bố mẹ cô hai lần.

Cả hai lần đều không gặp được cô.

Giang Thừa Dục chỉ nói một câu.

“Em gái tôi không có nghĩa vụ tiếp anh.”

Phó Cảnh Hàn chưa từng bị ai đối xử như vậy.

Nhưng lần này, anh không thể nổi giận.

Bởi người sai trước là anh.

Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ.

Đến chín giờ hai mươi, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Ông ta mặc vest màu xanh đậm, gương mặt có vài nét giống Phó Cảnh Hàn.

Phó Minh Viễn.

Chú ruột của Phó Cảnh Hàn.

Đồng thời là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn.

Ông ta mỉm cười.

“Cảnh Hàn, chú đến muộn một chút.”

Phó Cảnh Hàn nhìn ông.

“Chú hai, mời ngồi.”

Phó Minh Viễn thong thả ngồi xuống.

Sau đó, ông ta đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Trước khi bắt đầu, chú có một đề nghị.”

Phó Cảnh Hàn cau mày.

“Đề nghị gì?”

“Xem xét lại năng lực điều hành của tổng giám đốc hiện tại.”

Cả phòng họp lập tức xôn xao.

Phó Cảnh Hàn nhìn ông ta.

“Chú muốn bãi nhiệm cháu?”

Phó Minh Viễn mỉm cười.

“Đừng nói khó nghe như vậy.”

“Chú chỉ muốn bảo vệ lợi ích cổ đông.”

Ông ta mở tài liệu.

“Dưới sự điều hành của cháu, tập đoàn đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dòng tiền, đối tác tạm dừng giải ngân, uy tín thương hiệu sụt giảm.”

“Chẳng lẽ cháu không cần chịu trách nhiệm?”

Phó Cảnh Hàn lạnh giọng.

“Cháu sẽ chịu trách nhiệm với những sai sót thuộc phạm vi quản lý của mình.”

“Rất tốt.”

Phó Minh Viễn gật đầu.

“Vậy chúng ta bỏ phiếu.”

Một vài cổ đông lập tức nhìn nhau.

Rõ ràng, chuyện này đã được chuẩn bị từ trước.

Phó Cảnh Hàn nhận ra điều đó.

Anh nhìn về phía giám đốc tài chính.

Người này cúi đầu tránh ánh mắt anh.

Trong lòng Phó Cảnh Hàn chợt lạnh đi.

Hóa ra trong lúc anh bận giải quyết khủng hoảng, chú hai đã âm thầm lôi kéo người của mình.

Đúng lúc ấy, thư ký bước vào.

“Thưa các vị, đại diện quỹ Thiên Thịnh và tập đoàn Viễn Thành đã đến.”

Phó Minh Viễn hơi sững lại.

“Thiên Thịnh?”

Thư ký gật đầu.

“Vâng. Họ có giấy ủy quyền tham dự cuộc họp theo quyền của cổ đông.”

Phó Cảnh Hàn ngẩng đầu.

Một dự cảm mãnh liệt xuất hiện.

Cửa phòng họp mở ra.

Người bước vào đầu tiên là Lục Hoài Sâm.

Theo sau anh là Giang Thừa Dục.

Và cuối cùng…

Giang Tịch Nhan.

Cô mặc bộ vest màu đen thanh lịch, tóc búi cao, trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng.

Không đeo nhẫn cưới.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng