Mà còn sống tốt hơn trước.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Giang Thừa Dục ra mở.

Người đứng ngoài là Lục Hoài Sâm.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, trên tay cầm một giỏ quà.

Vừa nhìn thấy Giang Thừa Dục, anh lập tức mỉm cười.

“Anh Thừa Dục.”

Giang Thừa Dục khoanh tay.

“Cậu đến làm gì?”

“Chúc mừng sinh nhật bác trai.”

“Chỉ vậy?”

Lục Hoài Sâm nhìn anh.

“Và thăm Tịch Nhan.”

Giang Thừa Dục nhướng mày.

“Thẳng thắn đấy.”

“Em không dám nói dối anh.”

“Vậy cậu định theo đuổi em gái tôi?”

Lục Hoài Sâm nghiêm túc gật đầu.

“Vâng.”

Giang Thừa Dục nhìn anh rất lâu.

Sau đó, anh nghiêng người nhường lối.

“Vào đi.”

Lục Hoài Sâm vừa thở phào, Giang Thừa Dục đã bổ sung:

“Nhưng tôi nói trước.”

“Anh cứ nói.”

“Nếu cậu dám khiến em gái tôi chịu ấm ức…”

Lục Hoài Sâm lập tức đáp:

“Em sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Giang Thừa Dục bật cười.

“Được. Nhớ lời cậu.”

Trong phòng khách, Tịch Nhan nghe thấy tiếng động liền bước ra.

Vừa nhìn thấy Lục Hoài Sâm, cô hơi ngạc nhiên.

“Anh đến thật à?”

Anh mỉm cười.

“Chẳng phải cô đã mời sao?”

“Tôi tưởng anh bận.”

“Bận đến mấy cũng phải đến chúc mừng sinh nhật bác trai.”

Tịch Nhan nhìn giỏ quà trên tay anh.

“Anh mua gì vậy?”

“Trà.”

“Bố tôi thích trà.”

“Tôi biết.”

Cô bật cười.

“Anh chuẩn bị kỹ thật.”

Lục Hoài Sâm khẽ đáp:

“Đương nhiên.”

Từ trong bếp, bà Tống Nhã Cầm gọi lớn:

“Nhan Nhan, ai đến vậy con?”

Tịch Nhan quay đầu.

“Bạn con ạ!”

Lục Hoài Sâm hơi nghiêng đầu.

“Chỉ là bạn thôi sao?”

Cô nhìn anh, khóe môi cong lên.

“Hiện tại là vậy.”

Anh bật cười.

“Vậy tôi phải cố gắng thêm rồi.”

Bữa cơm hôm ấy diễn ra vô cùng vui vẻ.

Không có những quy tắc hào môn phức tạp.

Không ai phải dè chừng sắc mặt người khác.

Cũng chẳng có những lời nói bóng gió về gia thế hay địa vị.

Mọi người cùng ăn cơm.

Cùng trò chuyện.

Cùng cười đùa.

Giang Tịch Nhan ngồi giữa bố mẹ, nhìn những gương mặt thân thuộc quanh bàn.

Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác bình yên khó tả.

Hóa ra hạnh phúc chưa bao giờ phức tạp như cô từng nghĩ.

Nó không nằm ở căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu.

Không nằm ở chiếc nhẫn kim cương.

Cũng không nằm ở danh xưng phu nhân mà người ngoài ngưỡng mộ.

Hạnh phúc là khi bố mẹ khỏe mạnh.

Gia đình bình an.

Bản thân được làm công việc mình yêu thích.

Và mỗi sáng thức dậy, cô không cần lo lắng hôm nay mình sẽ phải chịu thêm bao nhiêu uất ức.

Một buổi chiều cuối thu, Giang Tịch Nhan bất ngờ gặp lại Phó Cảnh Hàn.

Đó là tại một buổi triển lãm nghệ thuật.

Cô đến cùng Lục Hoài Sâm.

Còn Phó Cảnh Hàn đi một mình.

Ba người chạm mặt trước một bức tranh phong cảnh.

Không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Phó Cảnh Hàn nhìn Tịch Nhan.

Sau đó, ánh mắt anh dừng trên bàn tay cô đang nhẹ nhàng khoác tay Lục Hoài Sâm.

Anh im lặng vài giây.

Rồi mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Tịch Nhan gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

“Dạo này cô thế nào?”

“Rất tốt.”

Phó Cảnh Hàn nhìn cô.

Anh biết cô không nói dối.

Ánh mắt ấy.

Nụ cười ấy.

Vẻ tự tin ấy.

Tất cả đều chứng minh cô đang sống rất tốt.

Anh khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Lục Hoài Sâm lịch sự chào anh.

“Phó tổng.”

“Lục tổng.”

Hai người bắt tay.

Không thù địch.

Cũng không thân thiết.

Chỉ là hai người đàn ông trưởng thành biết giữ phép lịch sự.

Phó Cảnh Hàn nhìn sang Tịch Nhan.

“Tôi nghe nói Thiên Thịnh vừa hoàn tất thương vụ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.”

“Đúng.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó, khẽ hỏi:

“Bố mẹ cô vẫn khỏe chứ?”

Tịch Nhan gật đầu.

“Rất khỏe.”

“Vậy thì tốt.”

Một khoảng lặng xuất hiện.

Phó Cảnh Hàn nhìn bức tranh trước mặt.

Đó là hình ảnh một con thuyền nhỏ đang rời bến.

Phía xa là mặt trời mọc.

Anh chợt mỉm cười.

“Bức tranh này đẹp thật.”

Tịch Nhan nhìn theo.

“Ừ.”

“Cô thích sao?”

“Rất thích.”

Phó Cảnh Hàn quay sang.

“Vậy tôi…”

Anh định nói sẽ mua tặng cô.

Nhưng chưa kịp nói hết, anh đã dừng lại.

Bởi anh chợt nhận ra mình không còn tư cách ấy.

Tịch Nhan nhìn anh.

“Anh định nói gì?”

Phó Cảnh Hàn lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh mỉm cười.

“Chúc cô hạnh phúc.”

Lần này, Tịch Nhan không né tránh.

Cô nhìn anh.

“Cảm ơn. Tôi cũng chúc anh như vậy.”

Phó Cảnh Hàn gật đầu.

Sau đó, anh quay người rời đi.

Không níu kéo.

Không cầu xin.

Không nhắc lại quá khứ.

Chỉ có một lời chúc chân thành.

Khi bước ra khỏi phòng triển lãm, anh dừng lại dưới ánh nắng chiều.

Trong lòng bỗng nhẹ đi đôi chút.

Có lẽ đây mới là cách tốt nhất để kết thúc.

Không phải chiếm hữu.

Không phải hối hận mãi mãi.

Mà là chấp nhận rằng người mình từng đánh mất đã tìm được con đường riêng.

Và bản thân cũng phải tiếp tục sống.

Một năm sau nữa, Giang Tịch Nhan được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Thịnh.

Ngày công bố quyết định, cô nhận được vô số lời chúc mừng.

Từ đối tác.

Đồng nghiệp.

Bạn bè.

Gia đình.

Lục Hoài Sâm gửi đến một bó hoa trắng.

Bên trong có tấm thiệp nhỏ.

Truyện Mới

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi