Chương 5
Tôi cảm thấy lòng mình lạnh hẳn.
“Lần đầu tiên, năm năm trước. Lần thứ hai, hai năm trước. Đều là Lâm Tư Vũ?”
Ông không nói.
Tôi quay sang Hạ Dịch Phong.
“Anh có thật sự không biết hai lần đó?”
“Anh không biết.”
Lần này anh ta trả lời rất nhanh.
Tôi nhìn anh ta vài giây.
“Được. Tôi sẽ kiểm tra.”
Rồi tôi bước ra ngoài.
Không ai dám cản nữa.
Vừa xuống đến tầng trệt, điện thoại tôi rung lên.
Là mẹ tôi.
Tôi nhìn màn hình một lúc mới bắt máy.
“Mẹ.”
Giọng bà dịu dàng vang lên.
“Con khám sức khỏe xong chưa? Mọi thứ ổn cả chứ?”
Tôi đứng giữa hành lang, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Mẹ tôi là Trần Uyển Thanh.
Sau khi l/y h/ô/n, bà một mình nuôi tôi đến năm mười sáu tuổi, rồi chuyển đến thành phố khác để tiếp quản công việc kinh doanh của ông ngoại.
Bà chưa từng nói xấu bố trước mặt tôi.
Ngay cả khi tôi quyết định mời Lâm Quốc Thành tham dự hôn lễ, bà cũng chỉ bảo:
“Dù sao ông ấy vẫn là bố con. Con tự quyết định là được.”
Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có những người lớn biết tôn trọng lựa chọn của con cái.
Bây giờ mới hiểu, sự im lặng của mẹ và sự im lặng của bố hoàn toàn khác nhau.
Một người không muốn tôi phải gánh những tổn thương của quá khứ.
Một người lại sẵn sàng đẩy tổn thương sang tôi để bảo vệ đứa con khác.
“Mẹ, con muốn hỏi một chuyện.”
“Ừ, con nói đi.”
“Năm năm trước, lúc con còn thuê nhà ở đường Nam Uyển, bố có từng xin mẹ bản sao căn cước của con không?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
“Có.”
Tôi siết điện thoại.
“Vì sao mẹ đưa?”
“Ông ấy nói cần làm thủ tục bảo hiểm cho con. Lúc đó con mới tốt nghiệp, mẹ nghĩ bố muốn giúp nên đã gửi bản sao. Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhắm mắt.
Mọi thứ bắt đầu nối lại với nhau.
Năm năm trước, tôi hai mươi hai tuổi.
Lâm Tư Vũ mười tám tuổi.
Có thể bạn thích
Đúng năm cô ta bắt đầu học đại học.
Tôi kể lại những gì xảy ra trong phòng khám.
Mẹ không ngắt lời.
Nhưng khi tôi nói đến hồ sơ đầu tiên, giọng bà bỗng lạnh đi.
“Nhược Nghiên, con đang ở đâu?”
“Dưới nhà bố.”
“Đừng lên đó nữa. Đến chỗ mẹ ngay.”
“Mẹ đang ở thành phố khác mà.”
“Mẹ đã về từ hôm qua để chuẩn bị đám cưới cho con. Mẹ đang ở khách sạn gần trung tâm.”
Tôi ngẩn người.
Bà nói tiếp:
“Mẹ có quen một luật sư chuyên xử lý tranh chấp liên quan đến thông tin cá nhân. Mẹ sẽ nhờ cô ấy đến. Con đừng ký bất kỳ giấy tờ nào do bố hoặc Dịch Phong đưa, cũng đừng đồng ý sửa hồ sơ trước khi thu thập đủ tài liệu.”
Tôi hít sâu.
“Vâng.”
“Và Nhược Nghiên.”
“Dạ?”
“Con không cần phải bảo vệ danh tiếng của bất kỳ ai bằng cách nhận lấy một chuyện mình chưa từng làm.”
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên trong ngày, có người nói với tôi điều ấy.
Tôi lau mặt.
“Con biết rồi.”
Khi tôi đến khách sạn, mẹ đã chờ sẵn ở sảnh.
Vừa nhìn thấy tôi, bà bước tới ôm chặt.
Tôi vốn nghĩ mình sẽ không khóc.
Nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên áo mẹ, mọi cảm xúc bị kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ lập tức vỡ òa.
Tôi khóc đến mức vai run lên.
Mẹ không hỏi thêm.
Bà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Đợi tôi bình tĩnh, bà mới đưa tôi lên phòng.
Trong phòng đã có một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi.
Cô ấy mặc vest màu xám, tóc buộc gọn, trước mặt đặt một chiếc máy tính xách tay.
Mẹ giới thiệu:
“Đây là luật sư Đường Gia Hân.”
Tôi chào cô ấy.
Đường Gia Hân không hỏi những câu an ủi dài dòng.
Cô chỉ đưa cho tôi một tờ giấy.
“Trước tiên, chúng ta cần lập dòng thời gian.”
Tôi ngồi xuống.
Cô ấy hỏi rất kỹ.
Từ ngày cấp căn cước công dân, những lần thay đổi địa chỉ, việc ai từng giữ bản sao giấy tờ, cho đến thời điểm Hạ Dịch Phong bắt đầu quen tôi.
Khi nghe tôi nói chúng tôi đã yêu nhau sáu năm, Đường Gia Hân dừng bút.
“Vậy hai người bắt đầu hẹn hò trước lần đăng ký hồ sơ đầu tiên một năm?”
“Đúng.”
“Trong năm năm trước, anh ta có từng giữ giấy tờ tùy thân của cô không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có. Hồi đó tôi bị mất ví một lần. Dịch Phong giúp tôi làm lại vài giấy tờ và giữ bản photocopy căn cước.”
Cô ấy ghi xuống.
“Còn hai năm trước?”
“Tôi chuyển hộ khẩu về nhà bố trong một thời gian ngắn. Dịch Phong cũng biết.”
“Lần gần nhất thì anh ta trực tiếp tham gia.”
Tôi gật đầu.
Đường Gia Hân nhìn tôi.
“Hiện tại chúng ta chưa thể kết luận anh ta có liên quan đến hai lần đầu. Nhưng rõ ràng cần kiểm tra toàn bộ.”
Tôi hỏi:
“Có thể yêu cầu b/ệ/nh viện cung cấp hồ sơ không?”
“Có thể gửi yêu cầu chính thức với tư cách người có thông tin định danh bị sử dụng. Tuy nhiên, việc cung cấp tài liệu sẽ phải tuân theo quy định bảo mật và thủ tục xác minh của b/ệ/nh viện. Nếu có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả hoặc giả mạo chữ ký, chúng ta sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc.”