“Bố, con hỏi lần cuối. Ai đã sử dụng giấy tờ của con?”

Lâm Quốc Thành nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt thay đổi.

“Con đang ghi âm?”

“Đúng.”

“Con dám ghi âm lời bố mình?”

“Tại sao lại không? Nếu mọi người đều nói thật, có gì phải sợ?”

Ông giơ tay định cầm điện thoại.

Tôi lập tức thu lại.

“Bố đừng động vào đồ của con.”

Hạ Dịch Phong bước tới.

“Nhược Nghiên, em bình tĩnh một chút.”

Tôi quay sang anh ta.

“Anh cũng đừng chạm vào tôi.”

Bàn tay anh ta khựng giữa không trung.

Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.

Một người là bố ruột.

Một người là bạn trai đã bên tôi suốt sáu năm, người mà chỉ còn hai mươi ba ngày nữa tôi sẽ gọi là chồng.

Vậy mà khi danh tính của tôi bị người khác sử dụng trong ba hồ sơ y tế, điều họ quan tâm nhất lại không phải sự thật.

Họ chỉ muốn tôi ngừng hỏi.

Tôi đứng dậy.

“Được. Nếu không ai chịu nói, con sẽ tự tìm.”

Lâm Quốc Thành lập tức chặn trước cửa.

“Con định đi đâu?”

“Đến b/ệ/nh viện lấy hồ sơ gốc.”

“Không được!”

Tiếng quát của ông khiến cả căn phòng lặng đi.

Tôi nhìn bố, chậm rãi hỏi:

“Vì sao không được?”

Ông mím môi.

Tôi tiếp tục:

“Bố vừa nói có thể sửa hồ sơ. Nếu thực sự chỉ là nhầm lẫn, tại sao bố lại sợ con xem tài liệu gốc?”

“Bố không sợ.”

“Vậy tránh ra.”

Lâm Quốc Thành không nhúc nhích.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.

“Bố có thể ngăn con ra khỏi căn nhà này, nhưng bố không thể ngăn con yêu cầu xác minh thông tin cá nhân của mình mãi được.”

Một lúc lâu sau, ông mới lùi sang bên.

Ngay khi tôi đặt tay lên tay nắm cửa, phía sau vang lên giọng nói khàn khàn của Hạ Dịch Phong.

“Người đó là Lâm Tư Vũ.”

Tôi dừng bước.

Lâm Tư Vũ.

Em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

Cô ta nhỏ hơn tôi bốn tuổi.

Mẹ cô ta là Tống Mỹ Lan, người phụ nữ mà bố tôi cưới ba năm sau khi l/y h/ô/n với mẹ tôi.

Lâm Tư Vũ không sống cùng chúng tôi từ nhỏ. Sau khi bố tái hôn, cô ta theo mẹ đến thành phố khác, chỉ thỉnh thoảng trở về vào dịp lễ.

Tôi và cô ta không thân thiết.

Nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.

Ít nhất, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Tôi từ từ quay lại.

“Anh vừa nói ai?”

Hạ Dịch Phong nhắm mắt.

“Lâm Tư Vũ.”

“Người thực hiện th/ủ th/u/ật tám tháng trước là cô ta?”

“Đúng.”

“Vậy tại sao hồ sơ lại mang tên em?”

Anh ta không trả lời.

Lâm Quốc Thành tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

“Dịch Phong, con đã hứa với bác thế nào?”

Hạ Dịch Phong cúi đầu.

“Bác Lâm, chuyện này không giấu được nữa.”

Tôi bật cười.

Thì ra anh ta biết.

Không chỉ biết, mà còn tham gia che giấu.

Tôi bước trở lại phòng khách.

“Được. Bây giờ chúng ta nói rõ từng chuyện.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mở sổ ghi chú trên điện thoại.

“Tám tháng trước, Lâm Tư Vũ dùng giấy tờ của con để đăng ký p/h/á th/a/i. Bố cung cấp giấy tờ. Hạ Dịch Phong mang tiền đến thanh toán và đón người. Có đúng không?”

Không ai đáp.

Tôi nhìn Hạ Dịch Phong.

“Đúng hay sai?”

Anh ta khẽ gật đầu.

“Đúng.”

“Vì sao?”

Lâm Quốc Thành ngồi phịch xuống ghế.

“Con bé lúc đó gặp chuyện ngoài ý muốn. Nó còn trẻ, tương lai phía trước rất dài. Nếu để người khác biết, danh tiếng của nó sẽ bị ảnh hưởng.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Cho nên bố lấy danh tính của con thay thế?”

“Bố chỉ muốn bảo vệ em con.”

“Còn con?”

Ông im lặng.

Tôi hỏi lại:

“Bố bảo vệ Lâm Tư Vũ bằng cách biến con thành người có ba hồ sơ p/h/á th/a/i?”

“Bố không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như vậy.”

“Không nghĩ?”

Tôi nhìn ông, từng chữ bật ra khỏi miệng.

“Bố biết rõ căn cước công dân là giấy tờ định danh. Bố biết rõ hồ sơ y tế liên quan đến quyền riêng tư. Bố cũng biết con chuẩn bị kết hôn. Vậy mà bố vẫn làm?”

Lâm Quốc Thành tránh ánh mắt tôi.

“Lúc đó bố không còn cách nào khác.”

Tôi hỏi:

“Tại sao không dùng đúng tên Lâm Tư Vũ?”

Ông ngập ngừng.

Cuối cùng, Hạ Dịch Phong trả lời thay.

“Vì Tư Vũ đang làm việc tại một công ty truyền thông. Cô ấy sợ thông tin bị lộ, ảnh hưởng đến hợp đồng quảng cáo.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh biết cả chuyện đó?”

“Anh nghe bác Lâm nói.”

“Vậy anh có biết việc sử dụng danh tính người khác là sai không?”

“Anh biết.”

“Biết mà vẫn làm?”

Hạ Dịch Phong cúi đầu.

“Anh nghĩ chỉ giúp một lần, sẽ không xảy ra hậu quả gì.”

Tôi gật đầu.

“Hay lắm.”

Tôi đứng dậy, cầm túi xách.

“Bây giờ tôi đã hiểu.”

Lâm Quốc Thành vội gọi.

“Nhược Nghiên, con định làm gì?”

Tôi quay lại.

“Đi tìm hai bộ hồ sơ còn lại.”

“Không cần!”

Ông đứng bật dậy.

Tôi nhìn ông.

“Bố lại biết cả hai lần đó?”

Lâm Quốc Thành cứng đờ.

Chỉ một phản ứng ấy đã đủ cho tôi câu trả lời.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan